World Cup 2018: "Tường thép" Croatia từng dang tay bảo vệ Kylian Mbappe thế nào?

Lupo |

Khi còn là đồng đội tại Monaco, Subasic luôn cố gắng bảo vệ Mbappe, giúp chân sút trẻ tuổi tránh được sự quan tâm thái quá từ báo chí.

Mùa giải 2016/17, Mbappe khi ấy 18 tuổi bắt đầu được chơi thường xuyên trong màu áo Monaco. Và chẳng mất nhiều thời gian, chân sút người Pháp bùng nổ với hàng loạt bàn thắng từ Ligue 1 cho tới Champions League.

Tuy nhiên, nổi tiếng từ quá sớm cũng khiến Mbappe gặp nhiều phiền toái, đặc biệt trên sân cỏ, khi anh trở thành mục tiêu cho các hậu vệ đối phương "chặt chém".

Tại trân chung kết Coupe de la Ligue 2016/17, tiền đạo trẻ liên tục bị các cầu thủ PSG dùng tiểu xảo. Mbappe ức chế đến suýt khóc, còn Monaco thua 1-4.

Ngay sau trận đấu, Subasic đã lao tới ôm lấy người đồng đội mới 18 tuổi. Thủ thành người Croatia an ủi Mbappe rằng thất bại và điều bình thường và dành những lời khen ngợi cho màn trình diễn của chân sút trẻ.

World Cup 2018: Tường thép Croatia từng dang tay bảo vệ Kylian Mbappe thế nào? - Ảnh 2.

Subasic luôn trân trọng tài năng của Mbappe.

Vừa thán phục tài năng, nhưng Subasic cũng không quên nhắc đến sự khiêm tốn nơi Mbappe: "Cậu ấy chạy nhanh như một chiếc xe motor vậy. Nhưng tin tôi đi, cậu ấy còn chưa thể hiện hết tài năng đâu. Tôi đã chứng kiến những điều còn tuyệt vời hơn trên sân tập. Ai cũng nói về Mbappe. Song không phải ai cũng biết, cậu nhóc vẫn được mẹ chở ô-tô đến sân tập hàng ngày".

Trong trận chung kết World Cup, Subasic sẽ tái ngộ Mbappe. Mbappe là niềm cảm hứng cho hàng công của ĐT Pháp. Còn Subasic thuộc nhóm các thủ môn xuất sắc nhất World Cup, từng 2 lần giúp Croatia thắng loạt đá 11m. Hãy chờ xem ai là người được hưởng niềm vui cuối cùng.

Clip World Cup: Croatia 2-1 Anh


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại