World Cup 2014 và chuyện “đàn ông" của cầu thủ

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Vấn đề "chăn gối" luôn nóng ở mỗi kỳ World Cup.

Tại sao vấn đề này lại làm đau đầu các HLV đến vậy? Bạn thử nghĩ xem, 23 người đàn ông đang được vợ và bạn gái chiều chuộng ở nhà, bỗng phải tập trung lại và đến một đất xa xôi hơn tháng trời. Nếu giải quyết không khéo léo thì mọi chuyện hoàn toàn có thể đi theo chiều hướng rất xấu. Đó là chưa kể đến nước chủ nhà Brazil nổi tiếng với những bãi biển quyễn rũ cùng các cô nàng nóng bỏng.

Hãy điểm qua đội tuyển Anh đầu tiên. Tam sư có rất nhiều siêu sao đã từng sở hữu thành tích không lấy gì hay ho lắm trong quá khứ. HLV Roy Hodgson hiểu rằng kể cả cấm tiệt cầu thủ gặp vợ, bạn gái thì họ cũng sẽ biết cách tìm đến thú vui ở quán bar hay nhà thổ. Thế nên ông quyết định chỉ cảnh báo học trò về các hiểm họa.

Rooney đã từng rất nhiều lần dính vào scandal tình ái

Rooney đã từng rất nhiều lần dính vào scandal tình ái

Không may mắn như tuyển Anh, những người đồng nghiệp ở Bosnia & Herzegovina bị cấm một cách tuyệt đối tình dục trong thời gian World Cup. HLV Safet Susic tuyên bố: “Họ có thể tìm cách khác để thỏa mãn, thậm chí là tự giải quyết”. Dzeko cùng các đồng đội quả thực chẳng vui mừng gì với lệnh cấm này. Ai mà biết những người đàn ông phải làm gì trong lúc rảnh rỗi.

HLV Miguel Herrera của Mexico còn khắc nghiệt hơn: “Nếu một cầu thủ không kiềm chế được ham muốn trong một tháng trời thì anh ta nên biến đi”. Ông còn tuyên bố những án phạt tiền và treo giò thật nặng cho bất cứ ai vi phạm.

Một cầu thủ bị chuột rút trên sân tập sau khi đã chơi bời cả đêm

Một cầu thủ bị chuột rút trên sân tập sau khi đã chơi bời cả đêm

Đồng ý kiến với 2 vị HLV trên, đội trưởng đội tuyển Nigeria Chukwu đã đề nghị một lệnh cấm tình dục với tất cả cầu thủ. Anh nói: “Theo kinh nghiệm của tôi, một cầu thủ chỉ đá hay khi anh ta không dính gì đến gái gú trước trận đấu”. Không biết các thành viên của Đại bàng xanh vui hay buồn khi có đội trưởng như thế.

Nước chủ nhà Brazil thì thoải mái hơn một chút. HLV Scolari sợ rằng cấm tiệt chuyện trai gái sẽ làm các cầu thủ kém sáng tạo đi. Do đó ông cho phép các học trò làm mọi chuyện ở mức “thư giãn, xả stress” chứ không được để “sức cùng lực kiêt”.

Brazil vẫn được thư giãn ở mức độ nhất định

Brazil vẫn được thư giãn ở mức độ nhất định

Sung sướng nhất là các cầu thủ Pháp, họ được phép thoải mái trong “chuyện chăn gối” suốt kỳ World Cup chỉ với một lưu ý nhỏ là nên điều độ một chút. HLV Deschamps còn rất tích cực bảo vệ các học trò trước báo giới. Khi một vài nhà báo nói rằng có những nhà thổ chỉ cách khách sạn của đội tuyển 500m thì HLV này dọa sẽ công khai tên những phóng viên dính vào gái bán hoa. Vậy là cả 2 bên cùng im lặng, còn các tuyển Pháp như Ribery, Benzema là những người hưởng lợi.

Liệu đội tuyển Pháp có cưỡng lại sức hút của những cô nàng Brazil

Liệu đội tuyển Pháp có cưỡng lại sức hút của những cô nàng Brazil

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại