Thống kê: Australia là đội chơi xấu nhất trong lịch sử World Cup

World Cup 2014 đã xuất hiện thẻ đỏ đầu tiên. Câu hỏi được đặt ra: đội nào nhận nhiều thẻ đỏ nhất, và đội nào chơi xấu nhất lịch sử ngày hội bóng đá thế giới?

Mất bình tĩnh vì thua quá đau, hậu vệ Maxi Perreira của Uruguay đã phải nhận thẻ đỏ trong phút bù giờ cuối cùng của trận Uruguay-Costa Rica. "Thành tích" này giúp Uruguay vươn lên vị trí thứ 3 trong số những đội nhận nhiều thẻ đỏ nhất lịch sử World Cup.

Đó là chiếc thẻ đỏ thứ 9 trong lịch sử dự các vòng chung kết của Uruguay. Xếp trên họ, Argentina đã có 10 thẻ đỏ còn Brazil là đội nhận thẻ đỏ nhiều nhất trong lịch sử, với 11 lần.

Tuy nhiên, một trong những lý do khiến các đội tuyển này nhận nhiều thẻ đỏ chính là việc họ đã dự rất nhiều vòng chung kết.

Tỷ lệ thẻ/số trận tại vòng chung kết nói rằng Australia "xấu chơi" nhất

Đội có tỷ lệ số thẻ đỏ/trận cao nhất lịch sử, là Australia. Họ đã có 4 thẻ đỏ trong khi mới chỉ đá 10 trận suốt lịch sử. Đội xếp thứ 2, là Cameroon với 7 lần bị đuổi người trong 20 trận. Xếp ở các vị trí tiếp theo, lần lượt là Algeria, Nam Phi, Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đội chơi fair-play nhất lịch sử World CupTây Ban Nha. Họ mới một lần nhận thẻ đỏ trong 56 trận tại vòng chung kết đã đấu. Người nhận thẻ là Miguel Angel Nadal (chú của tay vợt Rafael Nadal) vào năm 1994.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại