Sợ bị quỵt tiền thưởng, cầu thủ Nigeria đòi hủy trận gặp Pháp

Lê La |

(Soha.vn) - Ngay trước thềm cuộc chạm trán với Pháp, nội bộ ĐT Nigeria lại lục đục với lý do liên quan đến tiền thưởng.

Theo thông tin mà BBC có được, các cầu thủ Nigeria đã quyết định hủy buổi tập ngày hôm qua ở Campinas.

Nguyên nhân bắt nguồn từ cơ cấu tiền thưởng không rõ ràng từ LĐBĐ Nigeria (NFF). Sau khi vượt qua vòng bảng, các cầu thủ Nigeria tin rằng họ sẽ nhận được ít nhất 30.000 USD.

Mặc dù vậy, NFF chỉ trả cho mỗi cầu thủ 15.000 USD, bao gồm 10.000 USD cho trận thắng 1-0 trước Bosnia và 5.000 USD còn lại là tiền thưởng cho trận hòa không bàn thắng với Iran.

Quá bức xúc, Mikel và các đồng đội đã quyết định đình công yêu cầu NFF phải làm rõ sự việc và họ đã quyết định không tham gia buổi tập ngày hôm qua. Không dừng lại ở đó, họ còn dọa sẽ hủy không đá trận vòng 1/8 với ĐT Pháp.

Ngay lập tức, các quan chức NFF đã phải nhóm họp với các cầu thủ để giảng hòa và theo lời HLV Stephen Keshi, mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa. Các ngôi sao ĐT Nigeria đã đồng ý di chuyển đến Brasilia và đã trở lại tập luyện vào tối nay.

Đây không phải lần đầu tiên ĐT Nigeria lùm xùm chuyện tiền nong. Còn nhớ trước thềm Confeds Cup 2013, họ cũng từ chối tham dự vì những tranh cãi liên quan đến tiền thưởng. Lỗi cũng một phần ở NFF, bởi họ từng quỵt tiền cầu thủ NigeriaWorld Cup 2010.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại