Pháp vs Honduras: Thời của Benzema và Pogba

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Với sự vắng mặt của Ribery, Benzema và Pogba sẽ là hai niềm cảm hứng của ĐT Pháp.

02h00 ngày 16/6, sân Estadio Beira-Rio: Pháp - Honduras

Trong danh sách ứng cử viên vô địch, Pháp vẫn có tên. Nhưng ngoài các CĐV của Gà trống Galouis thì không nhiều người tin rằng ĐT Pháp sẽ lên ngôi. Họ đã phải trải qua một vòng loại World Cup vô cùng chật vật. Nếu không có sai lầm của trọng tài ở trận play-off thì đội đến Brazil có thể đã là Ukraina chứ chẳng phải Pháp.

Sát ngày khai mạc, niềm hi vọng số một Ribery lại chấn thương, cơ hội của đội bóng áo lam càng bị thu hẹp hơn. Sự vắng mặt của Gã mặt sẹo đánh dấu một điều: Pháp không có một ngôi sao lớn của World Cup, lần đầu sau nhiều năm.

Sự vắng mặt của Ribery là tổn thất rất lớn của ĐT Pháp

Sự vắng mặt của Ribery là tổn thất rất lớn của ĐT Pháp

HLV Deschamps mang đến Brazil một đội hình trẻ, chỉ 3 người trên 30 tuổi (Evra, Sagna, Landreau). Phần lớn trong số họ đều không dày dặn kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong hoàn cảnh đó, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của Benzema và sự bùng nổ của Pogba là chỗ dựa cho Gà trống Galouis.

Đôi lúc người ta lo lắng về Benzema - gắn liền với Madrid hào hoa và Pogba - chàng trai ngổ ngáo của Juventus. Benzema luôn cần mẫn và bền bỉ, hết lòng vì ĐT, không có thái độ của một "ông sao". Còn Pogba dù có vẻ ngoài rất quậy nhưng đã ra sân thì sẽ cháy hết mình. Với những trụ cột như thế, điểm sáng của ĐT Pháp năm nay là tinh thần "không biết sợ" và "không đầu hàng". Họ là mối đe dọa với mọi đối thủ.

Đội bóng áo lam hi vọng nhiều vào Benzema và Pogba.

Đội bóng áo lam hi vọng nhiều vào Benzema và Pogba

Nói về Honduras, đội bóng đến từ CONCACAF tỏ ra quá yếu thế. Hi vọng lớn nhất của họ là Wilson Palacios, cầu thủ đang chơi ở Premier League. Dù Honduras bị coi là kẻ lót đường thì khi đội bóng này thi đấu với tất cả sức lực và lòng tin, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều, mục tiêu của Gà trống Galouis chắc chắn là chiến thắng. Không chỉ có thế còn phải đá thật thuyết phục, làm người hâm mộ mãn nhãn. Điều này hoàn toàn nằm trong khả năng của ĐT Pháp nếu họ chơi đúng 100% phong độ.

Dự đoán: Pháp 3-0 Honduras

Thông tin lực lượng:

Pháp: Khả năng Giroud ra sân là chưa chắc chắn.

Honduras: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến:

Pháp:

Honduras:

Thông tin thêm:

Đây là trận đấu quốc tế đầu tiên giữa Pháp và Honduras.

9 trận đấu gần đây ở vòng bảng World Cup Pháp chỉ thắng được 1.

Ribery là cầu thủ ghi bàn và kiến tạo số một của Pháp ở vòng loại, đáng tiếc anh lại phải ngồi nhà do chấn thương.

Honduras không ghi nổi bàn nào trong 4 trận gần đây nhất họ đá World Cup.

Kể từ sau chức vô địch năm 98, Pháp đá trận mở màn World Cup khá tệ, 2 trận hòa 0-0 các năm 2006, 2010 và 1 trận thua 0-1 năm 2002.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại