“Nên trao Cúp vàng cho Brazil ngay lập tức”

Lê La |

(Soha.vn) - HLV Niko Kovac và hậu vệ Lovren cho rằng Croatia đã phải đấu với 12 cầu thủ và gọi thất bại trước Brazil là một vụ bê bối của FIFA.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hậu vệ Lovren đã mô tả cách điều hành trận đấu của ông trọng tài Yuichi Nishimura là “scandal đáng xấu hổ” và Croatia đã phải chiến đấu với 12 cầu thủ Brazil.

Vua sân cỏ người Nhật Bản đã gây ra một chuỗi những quyết định gây tranh cãi, đỉnh điểm chính là cho Brazil hưởng quả phạt đền phút 71 sau tình huống ăn vạ của Fred. Neymar đã thực hiện thành công, mở ra chiến thắng 3-1 cho đội bóng nước chủ nhà Brazil.

Phản ứng giận dữ của cầu thủ Croatia và HLV Kovac trước những quyết định tồi tệ của trọng tài

“Tôi đã rất buồn, tôi muốn khóc. Tất cả đều nhìn thấy hết, đây rõ ràng là một vụ bê bối của FIFA”, hậu vệ của Southampton nói trên L’Equipe. “Chúng ta đang nói về sự tôn trọng – đó cũng là điều mà FIFA luôn nói ra rả. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Tốt hơn hết, hãy trao ngay Cúp vàng cho Brazil”, Lovren không giấu được bức xúc.

Trong khi đó, HLV Kovac cũng cho rằng chỉ định trọng tài Yuichi Nishimura là “lựa chọn tồi tệ” của FIFA và ông đưa ra dẫn chứng là chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Melo khiến Brazil nhận thất bại 1-2 trước Hà Lan ở tứ kết World Cup 2010. Như thế chẳng khác nào FIFA cho trọng tài Nishimura chuộc lại sai lầm cách đây 4 năm với đội chủ nhà World Cup 2014.

“Nếu đó là quả phạt đền, chúng tôi thà chơi bóng rổ chứ không phải bóng đá. Đó là nỗi hổ thẹn. Trọng tài đã thiết lập một luật lệ khác cho chúng tôi và cho Brazil. Tôi thấy xấu hổ thay cho họ!”, HLV Niko Kovac bày tỏ thái độ bực dọc sau trận thua 1-3.

Ngoài tình huống thổi phạt đền, trọng tài Nhật Bản cũng bị chỉ trích rằng đã bỏ qua không rút thẻ đỏ với Neymar trong tình huống đánh vào mặt Luka Modric.

Neymar cố tình đánh vào mặt Modric nhưng chỉ nhận thẻ vàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại