Messi và Argentina phải cảm ơn... cột dọc

Song Nhi |

(Soha.vn) - Nếu không có sự trợ giúp của thần may mắn, có lẽ kịch bản tồi tệ đã giáng xuống đầu Argentina sau trận đấu nhọc nhằn với Thụy Sĩ.

Trước lối chơi khoa học và kỷ luật của Thụy Sĩ, Argentina đã trải qua gần 120 phút nhọc nhằn. Nhưng khi mà chỉ còn 2 phút nữa đến loạt sút luân lưu may rủi, các học trò của HLV Hitzfeld đã gục ngã đầy cay đắng.

Pha phối hợp đẹp như mơ giữa Messi và Di Maria đã giúp Albiceleste có được bàn thắng duy nhất của trận đấu. Mặc dù vậy, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2014 cũng phải thầm cảm ơn thần may mắn đã song hành với họ.

Sau tình huống nhận bàn thua, Thụy Sĩ dồn toàn bộ đội hình tấn công và thiếu chút nữa họ có được bàn gỡ. Xuất phát từ pha phạt góc của Rodriguez, cầu thủ vào sân thay người Dzemaili bật cao đánh đầu chạm cột dọc, bóng nảy ra trúng chân tiền vệ 28 tuổi này đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của Thụy Sĩ, còn Argentina thì trải qua những giây phút thót tim.

Nếu đó là bàn gỡ hòa và trận đấu phải kéo sang loạt penalty, không biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại