Góc nhìn: Trận đấu hoàn hảo của người Đức

Đức Phan |

(Soha.vn) - Với nhiều người thì trận hòa Ghana 2-2 là một thất bại của Đức. Nhưng lẽ ra phải ngược lại mới đúng...

Sau màn chào sân hoành tráng trước Bồ Đào Nha, ĐT Đức thực sự đã nổi lên như một trong những ƯCV sáng giá nhất cho chức vô địch. Nhất là trong bối cảnh các đội bóng lớn khác hầu hết đều chưa thể hiện được nhiều, thậm chí ĐKVĐ Tây Ban Nha hay ĐT Anh đã chính thức phải dừng cuộc chơi. Dĩ nhiên, điều ấy đồng nghĩa là sự kì vọng cũng như áp lực được đặt lên Die Mannschaft cũng tăng đáng kể.

Chỉ có điều, kể từ sau cuộc cách mạng về lối chơi do Klinsmann khởi xướng năm 2006 thì người Đức dường như đã đánh mất sự bản lĩnh, lạnh lùng vốn đã thành thương hiệu của mình. Những sức ép không đáng có từ quá sớm ở khía cạnh nào đó chính là một rào cản đối với thày trò Joachim Loew trên hành trình chinh phục Cúp vàng.

Ghana đã có công rất lớn, lôi ĐT Đức ra dưới ánh mặt trời. Trận đấu quả cảm của những ngôi sao đen vẫn tưởng. Đức vẫn còn đầy rẫy những điểm yếu, từ khả năng tấn công cho đến những lỗ hổng to đùng ở hàng phòng ngự. Giờ chưa phải là lúc người ta mơ mộng về những thứ xa xôi. Nhiệm vụ của Loew và các học trò vẫn chỉ là tiến và giải quyết từng trận một.

Ghana chơi hay, vô tình lại giúp Đức gỡ bỏ áp lực

Ghana chơi hay, vô tình lại giúp Đức gỡ bỏ áp lực

Và khi mà số đông có được cái nhìn thực tế hơn cũng là lúc các tuyển thủ Đức sẽ có quyền hít thở bầu không khí thảnh thơi, thay vì luôn phải gồng mình đóng vai người hùng. Và thật ra, không chỉ rũ bỏ sự ảo tưởng nơi người khác, trận hòa này cũng là cơ hội để chính các thành viên của Die Mannschaft soi chiếu chính mình. Giữ đôi chân và cái đầu trên mặt đất cho đến khi chính thức sờ tay vào Cúp vàng luôn là một nhiệm vụ rất quan trọng ở 1 giải đấu khắc nghiệt, không có chỗ sai lầm như World Cup.

Các CĐV muốn ĐT Đức chiến thắng. Nhưng giống như ý nghĩa câu nói nổi tiếng của Hoàng đế Napoleon vĩ đại: điều quan trọng là thắng cả cuộc chiến, chứ không phải là thắng mọi trận đánh. Đôi khi người ta cần “thua một trận đánh để thắng cả cuộc chiến”. 1 điểm trước Ghana chính ra lại là điều tốt đối với ĐT Đức.

Nếu giành ngôi nhất bảng G, ĐT Đức sẽ phải thi đấu ở nhánh bán kết có sự hiện diện của đội nhất bảng A – gần như chắc chắn là Brazil. Chắc chắn phải chạm trán đội chủ nhà không bao giờ là một điều dễ dàng. Chưa kể, Brazil còn là một đối thủ kị giơ của Mannschaft. Trong 22 lần 2 đội chạm trán thì ĐT Đức chỉ thắng được có 4 trận và thua đến 13 trận. Không những thế, họ còn thua 100% các trận chạm trán Brazil ở các giải đấu chính thức. Ngoài ra, trước đó đối thủ của ĐT Đức ở tứ kết nhiều khả năng sẽ là đội nhất bảng E nhiều khả năng là ĐT Pháp đang có phong độ cực cao. Như vậy, đây là một nhánh đấu tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với thày trò Joachim Loew.

Bàn thắng của Klose giúp anh san bằng kỉ lục ghi bàn tại World Cup của Ronaldo béo đồng thời mở ra những toan tính cho Đức

Bàn thắng của Klose giúp anh san bằng kỉ lục ghi bàn tại World Cup của Ronaldo "béo" đồng thời mở ra những toan tính cho Đức

Trong khi đó, nếu đứng nhì bảng G, Đức sẽ rơi vào nhánh có sự hiện diện của đội nhất bảng H (Bỉ hoặc Nga), nhất bảng F (có thể là Argentina), nhất bảng D (Costa Rica đang nắm lợi thế), nhì bảng C (1 trong 3 đội Bờ Biển Ngà, Nhật Bản hoặc Hy Lạp), nhất bảng B (Hà Lan hoặc Chile) và nhì bảng A (Croatia hoặc Mexico). Không thể phủ nhận rằng đây là một đường đi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhất là khi, những đối thủ lớn nhất ở nhánh này như Hà Lan hay Argentina chưa bao giờ khiến người Đức phải e ngại.

Tất nhiên, để đăng quang thì người ta phải vượt qua mọi đối thủ. Nhưng nếu tránh được những trận quyết đấu hoặc để nó là trận đánh lớn tất tay cuối cùng rõ ràng là điều hợp lý hơn. Do đó, trận hòa với Ghana có khi lại là chuyện tái công thất mã đối với ĐT Đức. Họ có thể toan tính đường đi có lợi cho mình.

1 trận đấu không giúp người Đức có niềm vui chiến thắng. Nhưng nó được bù lại bằng một cảm xúc khác, đặc biệt hơn rất nhiều. Nó đến từ bàn thắng san bằng kỷ lục ghi bàn tại World Cup (với Ronaldo) của Klose. Vậy thì còn gì phải nghi ngờ việc ĐT Đức đã có 1 ngày viên mãn?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại