Fred giành Chiếc giày vàng và Brazil lên đỉnh thế giới?

Song Nhi |

(Soha.vn) - Tham vọng lần thứ 6 vô địch thế giới của Brazil sẽ được đặt lên vai thế hệ trẻ của Neymar, Oscar, Willian, nhưng đừng lãng quên cái tên Fred.

Thế hệ Ronaldinho, Kaka, Robinho đã trở thành dĩ vãng, bất chấp có những làn sóng kêu gọi những ngôi sao một thời này trở lại ĐT Brazil. Scolari vẫn kiên định với lực chọn của mình và Selecao của hiện tại sẽ là dòng máu trẻ của Neymar, Oscar, Bernard, Willian, Luiz Gustavo.

Big Phil sẵn sàng đi ngược dư luận để loại Kaka, Ronaldinho, nhưng ông vẫn tin vào cái duyên ghi bàn của Fred, một trong số ít cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của ĐT Brazil tại World Cup 2014. Fred lần đầu được khoác áo vàng-xanh năm 2005, chỉ thua mỗi thủ thành Ceser (2004) và Maicon (2003).

World Cup 2006 là ngày hội bóng đá thế giới đầu tiên Fred được góp mặt và đó là vinh dự vô cùng bất ngờ. Vì kỳ Mondial diễn ra trên đất Đức năm ấy, anh chỉ là lựa chọn thứ tư trên hàng công của Brazil sau Ronaldo, Adriano và Robinho. Mặc dù vậy, trong lần duy nhất được trao cơ hội, Fred xé lưới Australia trong chiến thắng 2-0 của Brazil ở vòng bảng.

Fred và Neymar tỏa sáng rực rỡ giúp Brazil vô địch Confeds Cup 2013

Fred

Ngày sinh: 03/10/1983

Vị trí: Tiền đạo

ĐTQG: Brazil

Số trận: 31

Bàn thắng: 16

Quãng thời gian thi đấu ở Lyon (2005-2009), không thành công kéo theo đó là bị loại khỏi chiến dịch World Cup 2010, song Fred cũng không oán trách HLV Dunga. “Tôi đã không đi đúng con đường và đó là kết cục tất yếu”, Fred nhớ lại.

Đúng ở thời điểm cảm thấy chán nản nhất về sự nghiệp, Fred đã có quyết định được xem là bước ngoặt: hồi hương khoác áo Fluminense. 121 bàn thắng cho Fluminense đã mở cánh cửa để chân sút 30 tuổi trở lại ĐT Brazil. Fred sẽ phải thầm cảm ơn HLV Scolari, chiến lược gia đã hồi sinh sự nghiệp của anh.

Confeds Cup 2013 chính là thời điểm tốt nhất để Fred ghi điểm trong mắt Big Phil và chứng minh với NHM Brazil rằng anh xứng đáng lĩnh xướng hàng công của Selecao. HLV Scolari trao cho Fred chiếc áo số 9 và sau khi vượt qua những áp lực ban đầu, cựu tiền đạo Lyon tỏa sáng rực rỡ.

Nền tảng thể lực sung mãn, tận dụng tốt lợi thế chiều cao và khả năng săn bàn thiên bẩm đã giúp Fred ghi được 5 bàn góp công lớn giúp Brazil vô địch Confeds Cup 2013, giải đấu khởi động cho World Cup 2014. Bên cạnh đó, Fred cũng chính là ngôi sao chơi ăn ý nhất, có thể làm nền cho Neymar tỏa sáng.

Sau Chiếc giày vàng Confeds Cup 2013, Fred hy vọng sẽ giành Chiếc giày vàng ở World Cup 2014

Với 5 lần lập công, Fred có số bàn thắng bằng với Torres, nhưng vẫn chỉ giành Chiếc giày bạc bởi có số phút thi đấu nhiều hơn tiền đạo người Tây Ban Nha. Sau Chiếc giày bạc là Chiếc giày vàng, Fred chắc muốn hiện thực hóa giấc mơ ấy ở World Cup 2014. Tất nhiên, hoàn hảo nhất là kịch bản Brazil sẽ lên ngôi ngay tại sân nhà.

“8 năm trước tôi chỉ là một đứa trẻ chơi bóng mà chẳng hề có một chút trách nhiệm nào. Giờ là một thời điểm khác, kinh nghiệm, những thất bại trong quá khứ đã giúp tôi trưởng thành hơn. Chưa bao giờ tôi tràn đầy năng lượng như lúc này và đã sẵn sàng cho World Cup”, chân sút 30 tuổi chia sẻ trước khi cùng Selecao bước vào chiến dịch săn vàng.

Ronaldo (2002), Romario (1994), Jairzinho (1970), Garrincha và Vava (1962) và Pele (1958) đều là những chân sút cự phách của ĐT Brazil trong những ngày hội bóng đá thế giới mà Selecao đăng quang ngôi vô địch. World Cup 2014, Fred được kỳ vọng sẽ bước vào ngôi đền huyền thoại, như một sự đền bù cho số phận long đong, lận đận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại