Bất thường: Nửa đội Costa Rica dính nghi án Doping

Lê La |

(Soha.vn) - Ngay sau chiến thắng lịch sử trước Italia để giành vé vào vòng knock-out, 7 cầu thủ ĐT Costa Rica đã bị FIFA yêu cầu tiến hành kiểm tra doping bất thường.

Ở bảng đấu rất khó chịu, Costa Rica chỉ được xem là kẻ lót đường, kho điểm cho Anh, Italia và Uruguay.

Song khi mà World Cup 2014 mới chỉ bước sang lượt thi đấu thứ 2, chính Costa Rica mới là đội bóng gây chấn động thế giới sau khi đánh bại cả Uruguay và mới nhất là Italia để giành vé sớm vào vòng đấu knock-out.

Có vẻ như LĐBĐ thế giới (FIFA) cho rằng có một điều gì đó bất thường ở đội bóng thuộc khu vực CONCACAF. Ngay sau chiến thắng lịch sử 1-0 trước Italia, 7 cầu thủ của ĐT Costa Rica đã bị FIFA yêu cầu phải tham gia một cuộc kiểm tra doping.

Người hùng Bryan Ruiz là một trong 7 cầu thủ bị yêu cầu kiểm tra doping

Thông thường, chỉ có 2 hoặc 3 cầu thủ bị yêu cầu xét nghiệp, nhưng có tới hơn nửa đội Costa Rica lọt vào tầm ngắm của FIFA. Ngay sau khi nhận được quyết định từ FIFA, phía Costa Rica đã lên tiếng phản ứng dữ dội.

“Họ không tin vào chiến thắng của chúng tôi, nhưng chúng tôi luôn tin vào điều đó ngay từ khi trận đấu mới bắt đầu. Nếu họ muốn kiểm tra toàn đội, chúng tôi sẵn sàng hợp tác. Đó là luật và họ muốn làm gì thì làm”, thủ thành Navas bày tỏ bức xúc.

Trong khi người hùng Bryan Ruiz cũng lên tiếng: “Chúng tôi chẳng có điều gì phải che giấu ở đây cả. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt và chẳng cần phải trợ giúp từ bất cứ chất kích thích nào hết”.

7 cầu thủ bị yêu cầu xét nghiệm là Keylor Navas, Celso Borges, Bryan Ruiz, Joel Campbell, Yeltsin Tejeda, Christian Bolaños và Marco Urena. Mặc dù vậy, sau vài giờ kiểm tra nghiêm ngặt, FIFA đã không phát hiện được ra bất cứ cầu thủ Costa Rica nào dương tính với chất cấm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại