WHO nói "không rõ liệu có thể ngăn chặn" đậu mùa khỉ, bệnh lan thêm 2 quốc gia

Anh Thư |
WHO nói "không rõ liệu có thể ngăn chặn" đậu mùa khỉ, bệnh lan thêm 2 quốc gia
WHO nói "không rõ liệu có thể ngăn chặn" đậu mùa khỉ, bệnh lan thêm 2 quốc gia
Viện trưởng Viện Vi sinh vật thuộc Lực lượng vũ trang Đức Roman Woelfel làm việc trong công việc của mình tại Munich, ngày 20 tháng 5 năm 2022, sau khi Đức phát hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên - Ảnh: REUTERS

"Vẫn chưa rõ liệu có thể ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ hay không" - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố vào ngày 31-5, nói thêm rằng mục tiêu của họ là "ngăn chặn sự lây truyền từ người sang người "với mức độ tối đa có thể".

"Các công cụ để quản lý đậu mùa khỉ - bao gồm xét nghiệm chẩn đoán sẵn có, vắc-xin và các phương pháp điều trị - không có khả năng được các quốc gia tiếp cận ngay lập tức hoặc rộng rãi" - hãng tin Reuters trích dẫn tuyên bố của WHO.

Theo thống kê sau cùng của tổ chức này, hơn 300 ca đậu mùa khỉ đã được ghi nhận ở hơn 20 quốc gia không thuộc vùng lưu hành thường xuyên của căn bệnh, bao gồm các ca đã được xét nghiệm khẳng định và các ca nghi nhiễm.

Cũng theo Reuters, thêm 2 quốc gia châu Âu đã báo cáo căn bệnh đầu tiên.

Viện Y tế Công cộng Na Uy (FHI) đã xác nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên vào hôm 31-5, là một người đã đi du lịch nước ngoài và "có liên quan đến đợt bùng phát đang diễn ra ở châu Âu".

Theo hãng thông tấn nhà nước MTI của Hungary, một bệnh nhân 38 tuổi ở nước này cũng vừa được xác nhận là ca đậu mùa khỉ đầu tiên. Hiện cơ quan y tế vẫn đang điều tra dịch tễ và tìm hiểu xem anh ta có đi du lịch nước ngoài gần đây hay không.

Trước đó, nhiều chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đã yêu cầu WHO và nhà chức trách của các quốc gia thành viên hành động tích cực hơn nữa để ngăn chặn sự lây lan của đậu mùa khỉ, không nên chủ quan rằng "bệnh nhẹ, có vắc-xin và thuốc điều trị".

Trước đây đậu mùa khỉ chủ yếu xuất hiện ở các quốc gia Tây và Trung Phi, do lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu là do việc con người tiếp xúc với thú rừng hoặc xác thú rừng nhiễm bệnh. Khả năng lây truyền từ người sang người là thấp, chủ yếu qua tiếp xúc dịch cơ thể hay dùng chung vật dụng vệ sinh cá nhân.

Trong năm 2022, đã có 10 ca tử vong tại vùng lưu hành của dịch bệnh (Congo và Nigeria) nhưng chưa có ca tử vong nào ngoài vùng lưu hành, bởi chùm ca ngoài vùng lưu hành được xác định là do chủng Tây Phi, vốn nhẹ hơn chủng Congo. Chùm ca ngoài vùng lưu hành được cho là chủ yếu do lây truyền qua đường tình dục. WHO khuyến cáo người có triệu chứng bệnh nên ngừng quan hệ, cách ly và báo với cơ quan y tế.

theo Người Lao động

Đọc báo VN nhanh nhất, xem tin thế giới mới nhất tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên