WB dự báo viễn cảnh ảm đạm của Kiev: Ukraine sẽ tụt hậu 100 năm so với các nước láng giềng

Hồng Anh |

Với tốc độ tăng trưởng GDP hiện nay, Ukraine sẽ phải mất 100 năm nữa mới mong đuổi kịp các nước láng giềng, Giám đốc khu vực của WB về Ukraine, Belarus và Moldova nhận định.

Theo Sputnik, trong cuộc phỏng vấn gần đây với tờ "Sự thật Kinh tế" (Ukraine), bà Satu Kahkonen - Giám đốc khu vực của Ngân hàng Thế giới (WB) về Ukraine, Belarus và Moldova - đã chỉ ra những rủi ro đối với nền kinh tế của Kiev trước thềm bầu cử Tổng thống năm 2019.

Cụ thể, trả lời câu hỏi của phóng viên về những rủi ro của cuộc bầu cử đối với quá trình cải cách kinh tế, bà Kahkonen nhận định công cuộc cải cách có thể sẽ giảm tốc, tạm dừng, hoặc thậm chí còn có nguy cơ "đi lùi" sau sự kiện này.

Tuy nhiên, bà Kahkonen cho biết Ukraine không thể quay đầu, cũng không nên rời khỏi con đường cải cách này, vì hai lí do sau đây:

Lí do thứ nhất là bởi Ukraine vẫn chưa thể khắc phục hết những hậu quả của cuộc khủng hoảng năm 2014-2015, mà cụ thể là mức thu nhập bình quân đầu người hiện nay của người dân Ukraine vẫn thấp hơn so với các chỉ số tương ứng trong giai đoạn 2014-2015.

Hơn nữa, nếu tăng trưởng GDP của Ukraine vẫn tiếp tục duy trì ở mức hiện tại, thì nước này sẽ phải mất 100 năm nữa mới mong đuổi kịp những nước láng giềng châu Âu, ví dụ như Ba Lan.

Lí do thứ hai là môi trường kinh tế quốc tế hiện nay không ổn định. Ukraine không thể đặt quá nhiều kì vọng vào thị trường xuất khẩu để chống đỡ cho nền kinh tế nước này. Do đó, chính phủ Kiev cần thực hiện những bước đi cụ thể nhằm thu hút thêm các nguồn đầu tư trong nước và nước ngoài.

Vì những lí do kể trên, nên bà Kahkonen cho rằng quá trình cải cách tại Ukraine cần được tiếp tục, bất chấp những rủi ro trước mắt, nhằm duy trì nhịp phát triển trong 4 năm qua và thúc đẩy tăng trưởng GDP.

Theo Sputnik, sau cuộc khủng hoảng năm 2014-2015, nền kinh tế của Ukraine đã rơi vào tình trạng suy thoái. Sản xuất công nghiệp trọng điểm đình trệ, các nhà máy lớn của đất nước ngừng hoạt động. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế Ukraine còn tồi tệ thêm do vấn nạn tham nhũng, những xung đột trong quan hệ với Nga, hay chính sách tại điểm nóng Donbass.

Để khắc phục tình trạng trên, Kiev đang cố gắng cải cách kinh tế với những khoản vay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Tuy nhiên, bà Kahkonen cho rằng kết quả của chính sách này phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ cải cách, cũng như các thỏa thuận Kiev có thể đạt được với IMF.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại