Wayne Rooney chỉ là huyền thoại bất đắc dĩ

Cát Tường |

Có bao nhiêu người tỏ ra tiếc nuối khi Rooney quyết thời gian sẽ giã từ ĐTQG? Có lẽ chẳng nhiều. Thậm chí những ai từng tung hô anh cũng muốn Rooney làm điều đó ngay và luôn.

Với họ, đây là thời điểm thích hợp để huyền thoại đang giữ kỷ lục ghi bàn cho Tam sư trao lại cơ hội cho lớp trẻ. Nhưng tại sao lại có thái độ thờ ơ như vậy với thủ quân Man United và cả tuyển Anh?

Danh tiếng đi trước chiến tích

Thất vọng, đó là hai từ gói gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa nhất để diễn tả thái độ mà công chúng nước Anh nói riêng và người hâm mộ thế giới nói chung khi muốn anh thôi giành suất ở tuyển Anh nữa, để những Harry Kane hay Marcus Rashford có thể chứng tỏ mình.

Wayne Rooney chỉ là huyền thoại bất đắc dĩ - Ảnh 1.

Rooney đang là "vật hiến tế" cho sự thất vọng của người hâm mộ Anh quốc.

Có lẽ đó là điểm cuối của bao dồn nén đợi chờ cũng như kỳ vọng nhưng chẳng có sự hồi đáp xứng đáng. Trong mắt của hàng triệu người, Rooney - cầu thủ ghi hơn 50 bàn trong màu áo tuyển quốc gia - đáng lý ra phải làm được nhiều hơn nữa ngoài một kỳ Euro 2004 thành công không trọn vẹn.

Khi Rooney được tôn xưng như là một tượng đài không chỉ ở tuyển Anh mà còn tại Man United, thì chiến tích phải đi liền danh tiếng. Tiếc thay Rooney không làm được. Và đó là nguyên nhân người ta muốn vị vua của bóng đá xứ sương mù phải thoái vị.

Kẻ bất cần giữa thế giới bóng đá hào nhoáng

Tuy nhiên có một điều cần nhớ rằng Rooney chưa bao giờ nói rằng mình muốn làm tượng đài, huyền thoại hay bất cứ danh xưng cao quý nào khác. Và anh cũng chưa bao giờ so sánh bản thân với bất cứ ngôi sao nào bởi cách nhìn và sự cảm nhận của anh với môn bóng đá khác với đại đa số.

Nếu như phần lớn cầu thủ trên khắp thế giới đều xem bóng đá là cái nghề để đổi đời thì với Rooney, đó chỉ là sự đam mê, anh tiếp nhận và thực hiện một cách tự nhiên, ngẫu hứng nhưng nhiệt tình. Tất cả những gì xảy ra xung quanh anh và trái bóng do giới truyền thông cố ý hoặc vô tình thêu dệt thêm mà thôi.

Khi Rooney ghi bàn vào lưới Arsenal ở tuổi 17 hoặc chặn đứng chuỗi 49 trận bất bại của Pháo thủ, ghi hattrick ngày ra mắt Man United hay thực hiện cú ngã đèn bàn làm cháy lưới Man City… tất cả đều diễn ra tự nhiên, gần như vô thức hay tựa như một phản xạ không điều kiện.

Wayne Rooney chỉ là huyền thoại bất đắc dĩ - Ảnh 2.

Với Wayne Rooney, những danh hiệu, những sự tôn xưng chỉ là phù du nhất thời.

Rooney vào sân chỉ biết cháy hết mình, còn việc thắng thua hay danh hiệu dường như anh không màng tới. Việc anh có hàng trăm bàn thắng ở Man United và tuyển Anh cũng là một cái duyên, tất nhiên anh xem nó cũng hết sức tự nhiên.

Nhưng ở một đất nước mà giới truyền thông luôn làm quá mức bình thường mọi thứ như ở Anh, cùng sự khát khao danh hiệu gần trăm năm qua của quê hương bóng đá thì tài năng của Rooney đã bị thổi lên một cách thái quá.

Hãy xem, một Raheem Sterling dạng khá được nâng lên hàng sao với giá 50 triệu, John Stones chưa có thành tích gì cũng được nâng tầm nhờ báo chí, Harry Kane sau một mùa tỏa sáng được so sánh ngang Michael Owen hay Alan Shearer.

Ngay cả theo Walcott hay Jack Wilshere cũng được gắn mác "thần đồng", thì một tài năng có phần thiên phú như Rooney còn được xưng tụng ghê gớm đến mức nào.

Sứ mệnh bất khả thi

Những ai bên ngoài nước Anh từ lâu đã hiểu Rooney không thể nào đạt được tầm vóc như Ronaldo, nhưng người Anh không cam tâm vì điều đó. Và vô tình mọi kỳ vọng dồn hết lên đôi vai của anh và người ta dường như vô tình (lại vô tình) quên mất rằng một con người không thể làm thay đổi cả một nền bóng đá.

Wayne Rooney chỉ là huyền thoại bất đắc dĩ - Ảnh 3.

Những thất bại vừa qua của tuyển Anh là trách nhiệm của cả nền bóng đá, chứ không riêng gì một mình Rooney. Nhưng người ta không chịu hiểu và không chịu thừa nhận. Mặt trái của yêu là ghét, nhất là khi sự kỳ vọng không được đền đáp sẽ chuyển sang trách cứ, chỉ trích và bài trừ.

Bóng đá với Rooney chỉ là một người bạn, là trò chơi không hơn không kém nhưng người ta đã xem đó là sứ mệnh của anh. Giờ đây sứ mệnh đó đã không hoàn thành. Rooney chỉ muốn làm một cầu thủ bình thường nhưng chính truyền thông đã bắt anh làm huyền thoại. Để rồi chính Rooney là nạn nhân của kỳ vọng và sự vô tâm của giới truyền thông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại