WaPo: Trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều, ông Kim Jong-un chùn bước vì sợ đảo chính quân sự

Hồng Anh |

Dường như điều khiến ông Kim Jong-un lo ngại nhất không phải là những điều khoản trên bàn đàm phán, mà là những rủi ro tại quê nhà khi ông tạm rời Bình Nhưỡng, theo WaPo.

Washington Post dẫn lời một số nguồn thạo tin cho biết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dường như đang chùn bước trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến tổ chức đầu tháng 6 tới tại Singapore.

Theo các nguồn tin trên, mối lo ngại lớn nhất của ông Kim về cuộc thượng đỉnh này không phải những điều trên bàn đàm phán với ông Trump, mà là mối lo ngại một cuộc đảo chính quân sự, hoặc cuộc nổi dậy của các thế lực chống đối chính quyền có nguy cơ nổ ra khi ông rời Triều Tiên tới Singapore để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chẳng hạn, trong chuyến thăm Triều Tiên lần thứ hai, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đề xuất những kì vọng của Mỹ về quá trình phi hạt nhân hóa nhanh chóng và toàn diện trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, theo các nguồn thạo tin, ông Kim lại chú trọng đến những vấn đề hậu cần và lời hứa đảm bảo an toàn của Mỹ đối với nước này.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump cũng tỏ ra khá bối rối và do dự về cuộc gặp thượng đỉnh tại Singapore, sau khi Triều Tiên bất ngờ đổi giọng cứng rắn yêu cầu Mỹ-Hàn ngừng tập trận chung, và đe dọa hủy cuộc gặp với ông Trump.

Trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã đề xuất áp dụng 'mô hình Libya' đối với Triều Tiên. Giới chức Triều Tiên coi đề xuất của ông Bolton là mối nguy tiềm tàng, và họ đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Mỹ gây sức ép nhằm khiến Triều Tiên đơn phương từ bỏ hạt nhân.

Chính Tổng thống Trump cũng đã thừa nhận hôm thứ 3 vừa qua (22/5) rằng rất có khả năng cuộc gặp Mỹ-Triều sẽ không diễn ra trong tháng 6 theo kế hoạch ban đầu, sau khi các quan chức Triều Tiên không tới Singapore để bàn về kế hoạch tổ chức hội nghị với phía Mỹ.

Phát biểu trước các phóng viên tại Phòng Bầu dục trước cuộc gặp người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Trump cho biết: "Tôi không muốn lãng phí nhiều thời gian, và tôi chắc chắn rằng ông Kim cũng vậy. Do đó, rất có thể cuộc gặp thượng đỉnh sẽ không diễn ra theo kế hoạch".

Mặc dù vậy, ông Trump vẫn bỏ ngỏ khả năng gặp gỡ ông Kim khi nói rằng: "Điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không gặp nhau trong tương lai, nhưng có thể cuộc gặp ngày 12/6 sẽ không diễn ra như đã định".

Tuy nhiên, theo Washington Post, Tổng thống Moon Jae-in, trong vai trò là người hòa giải, vẫn tỏ ra rất lạc quan trước triển vọng tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều và tương lai phi hạt nhân hóa toàn bộ bán đảo Triều Tiên khi nói rằng: "Chúng ta đã tiến thêm một bước gần hơn với ước mơ phi hạt nhân hóa toàn bộ bán đảo Triều Tiên, và ước mơ đạt được hòa bình thế giới".

Hành trình tới bàn đàm phán của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại