Yêu cầu quân đội nước ngoài rời khỏi Syria, ông Putin tình cờ giúp Mỹ 'loại' cả Iran?

Hồng Anh |

Nếu Iran - mối bận tâm lớn nhất của Mỹ trong khu vực - thực sự rút quân về nước theo yêu cầu của ông Putin, thì có thể Mỹ cũng sẽ rút quân khỏi Syria theo mong muốn của ông Trump.

Hôm 29/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ tuyên bố ý định rút quân khỏi Syria vì theo ông, Mỹ và đồng minh đã giành được thắng lợi lớn trước lực lượng khủng bố IS.

Tuyên bố của ông Trump đã khiến các quan chức Washington và các đồng minh của Mỹ lo ngại bởi khi ấy IS vẫn chưa bị tiêu diệt hết, hơn nữa nếu Mỹ rút quân, khu vực này rất có thể sẽ rơi vào tay Iran.

Một trong những lí do được ông Trump đưa ra vào thời điểm đó là chi phí hiện diện quân sự đắt đỏ tại Syria - mà theo ông Trump, lẽ ra số tiền này nên được đầu tư vào phát triển đất nước.

Một số nhà phân tích chính trị cho rằng việc rút quân khỏi Syria là điều viển vông, họ cho rằng ông Trump 'nói thì dễ, làm mới khó' khi khu vực này vẫn tiếp tục bất ổn, đặc biệt là với sự hiện diện của Iran.

Sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận Iran bất chấp sự phản đối của các đồng minh, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã công bố chiến lược ngoại giao mới - hay còn gọi là tối hậu thư - của Washington đối với Tehran bao gồm 12 yêu sách, trong đó có việc Iran phải rút quân khỏi Syria.

Hiện nay Iran có tổng cộng khoảng 70.000 chiến binh cùng hơn 100.000 tên lửa tại Syria. Thậm chí trước khi ông Pompeo đưa ra tối hậu thư, chính quyền ông Trump cũng nhiều lần tuyên bố ý định đuổi Iran khỏi Syria.

Tuy nhiên, sau cuộc họp hôm 18/5 vừa qua với người đồng cấp Syria Bashar al-Assad, Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đã 'mở lối' cho Mỹ khi tuyên bố "tất cả các quốc gia và lực lượng phiến quân, trừ Nga, đều phải rút khỏi Syria". Điều này đồng nghĩa với việc Iran cũng phải rút quân khỏi Syria.

Như vậy, theo tuyên bố của ông Putin, cả Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran đều phải rút quân khỏi Syria, khi Damascus bắt đầu tiến trình chính trị.

Việc đàm phán với Iran có thể sẽ mất thời gian, bởi sau tuyên bố của ông Putin, chính quyền Tehran đã cực lực phản đối và khẳng định nước này không có lí do gì phải rút quân khỏi Syria, nếu như Damascus vẫn cần đến họ.

Dù vậy, nếu Iran - mối bận tâm lớn nhất của Mỹ trong khu vực - thực sự rút quân về nước, thì rất có thể Mỹ cũng sẽ rút quân khỏi Syria theo mong muốn của ông Trump, bởi hiện nay Syria có dấu hiệu sạch bóng khủng bố IS.

Quận đội Syria tấn công tiêu diệt các tay súng IS cuồng tín quyết chiến đến cùng trong vùng đổ nát của quận Yarmouk, ngoại ô thành phố Damascus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại