Vừa yêu cầu dừng chiến dịch quân sự ở Syria, Trung Quốc đã bị Thổ Nhĩ Kỳ "bới móc"

Minh Thu |

Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng khẳng định không đồng tình với Trung Quốc sau tuyên bố yêu cầu dừng hành động quân sự ở Syria.

Bưu điện Hoa Nam buổi sang (SCMP) đưa tin, hồi tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã chỉ trích cuộc chiến của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào người Kurd ở Syria. Bắc Kinh đã kêu gọi Ankara “quay trở lại con đường đúng đắn”.

“Thổ Nhĩ Kỳ cần dừng ngay hành động quân sự và trở lại con đường đúng đắn, giải quyết vấn đề bằng giải pháp chính trị”, ông Cảnh nói.

Theo ông Cảnh, Trung Quốc kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ “kiềm chế” và tôn trọng quyền “chủ qyền, độc lập và hợp nhất lãnh thổ của Syria”.

Đáp lại, tại Bắc Kinh, hôm 21/10, đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Trung Quốc Emin Onen khẳng định, ông không đồng tình với lời kêu gọi chấm dứt hành động quân sự ở Syria từ phía Trung Quốc.

Ngoài ra, ông Onen cũng đã kêu gọi Bắc Kinh sát cánh với Ankara trong cuộc chiến chống khủng bố. Tuyên bố của ông Onen có thể làm dậy sóng căng thẳng giữa hai nước xuất phát từ những lời chỉ trích liên quan tới cuộc chiến của Trung Quốc chống lại người hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và chiến dịch tấn công người Kurd của Thổ Nhĩ Kỳ.

“Điều mà Trung Quốc hy vọng là Trung Quốc với tư cách một đất nước chống khủng bố. Trung Quốc là một thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, do đó chúng tôi muốn họ hiểu cho tình huống hiện tại của chúng tôi”, ông Onen nhấn mạnh.

Thổ Nhĩ Kỳ từng nhiều lần đặt câu hỏi nghi ngờ về chiến lược chống khủng bố của Trung Quốc và bày tỏ mối quan ngại trước cách đối xử của chính quyền Bắc Kinh với người Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương.

Hồi tháng Hai, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, “cần có sự phân biệt giữa khủng bố và dân thường trong cuộc chiến chống khủng bố của Trung Quốc”.

Tới tháng Năm, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ những nỗ lực chống khủng bố của Bắc Kinh và “bảo vệ tình trạng hiện nay của mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước”.

Căng thẳng Trung Quốc – Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bùng phát vào tháng Bảy sau khi giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ở Bắc Kinh phủ nhận thông tin được Tân Hoa Xã đăng tải và dẫn lời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan . Theo Tân Hoa Xã, ông Erdogan đã nói rằng những người dân ở Tân Cương đang “sống hạnh phúc”.

Theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, câu nói của Tổng thống Erdogan là “ông ấy hy vọng người dân sinh sống ở Tân Cương của Trung Quốc có thể sống hạnh phúc trong hòa bình và thịnh vượng”.

“Dĩ nhiên, chúng tôi biết rằng Trung Quốc là một đất nước đang chống khủng bố. Chúng tôi cũng đang chiến đấu chống lại IS và đây là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng. Tôi tin rằng, giữa Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ dù trong ngắn hay dài hạn, chúng tôi sẽ không có bất cứ bất đồng nào. Trên thực tế, Bộ Ngoại giao của hai nước vẫn luôn có mối quan hệ tốt đẹp”, ông Onen kết luận.

Về phần mình, Ankara khẳng định, “Chiến dịch mùa xuân hòa bình” được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hạ lệnh triển khai vào ngày 9/10 là nhằm tiêu diệt “khủng bố” bao gồm các tay súng người Kurd và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, đồng thời thiết lập “vùng an toàn” ở khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để tái định cư cho hàng triệu người tị nạn Syria trở về nước sinh sống.

Trước đó, hôm 7/10, Tổng thống Donald Trump quyết định rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi chiến tuyến ở miền bắc Syria. Đây vốn là lực lượng được Mỹ dùng để ngăn chặn kế hoạch mà Thổ Nhĩ Kỳ nhen nhóm bấy lâu nay tấn công người Kurd ở Syria.

Lâu nay, Mỹ là lực lượng ủng hộ cho các tay súng người Kurd hoạt động ở Syria để tham gia chiến dịch chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành. Tuy nhiên, Ankara cho rằng các lực lượng do người Kurd đứng đầu ở Syria chính là một phần của tổ chức Đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn bị xem là lực lượng khủng bố hoạt động lâu dài ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại