Vừa ra tù ba nữ phạm nhân lại rủ nhau buôn ma tuý

Nguyễn Hưng |

3 "nữ quái" từng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, vừa ra trại tiếp tục tham gia vào một đường dây buôn bán "cái chết trắng" khác...

Ngô Thị Lan Hương (39 tuổi, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) không có nghề nghiệp ổn định.

Sau khi lập gia đình, Hương cùng chồng tham gia vào đường dây buôn bán trái phép chất ma tuý số lượng lớn. Hậu quả là chồng Hương bị tuyên phạt tử hình còn Hương phải nhận án chung thân.

Trong thời gian kháng cáo bản án này, Hương cùng hai nữ phạm nhân vừa ra trại tiếp tục tham gia vào vụ án mua bán trái phép chất ma tuý khác. Ngày 22-7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử Hương và đồng bọn.

Trước đó năm 1997, Hương đã bị TAND huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) xử phạt 18 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Năm 2001, Hương bị TAND tỉnh Bắc Giang xử phạt 15 năm tù về tội lưu hành tiền giả, được đặc xá năm 2010. Tháng 12-2016, Hương bị TAND TP Hà Nội xử phạt tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Trong thời gian kháng cáo lên Toà án cấp cao xét xử phúc thẩm vụ án này, Hương kết nối được với hai nữ bạn tù là Vũ Thị Hương (38 tuổi, trú tại phường Đại An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) từng có tiền án 3 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý và Hoàng Phương Huyền (36 tuổi, trú tại thị trấn Đồng Mô, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) từng có tiền án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý tham gia vào một vụ án ma tuý khác.

Kết quả điều tra xác định, Ngô Hương và Huyền quen biết và chơi thân nhau trong thời gian cùng phải chấp hành án phạt tù ở trại giam. Ngày được hoàn lương, Ngô Hương và Huyền thường xuyên qua lại nơi ở của nhau.

Bằng mối quan hệ xã hội, Huyền giới thiệu để Vũ Thị Hương biết Ngô Hương. Một ngày đầu tháng 8-2016, Vũ Hương tìm đến nhà Ngô Hương kể về cuộc sống gặp nhiều khó khăn và hỏi vay tiền.

Tỏ ý cảm thông với bạn tù, Ngô Hương bảo Vũ Hương bán ma tuý thuê cho mình sẽ được trả công cao.

Đang lúc túng bấn, Vũ Hương đồng ý và nhận từ Ngô Hương 1 kg Methamphetamine (ma túy đá) đi tiêu thụ. Mang số hàng cấm này về nhà,Vũ Hương tìm người mua nhưng do chất lượng ma túy kém nên không bán được.

Chiều 5-8-2016, Vũ Hương gọi điện cho Ngô Hương thông báo đổi “hàng” chất lượng hơn và Ngô Hương giao cho Huyền nhận lại số hàng này.

Trong lúc Vũ Hương đưa cho Huyền 1 kg ma tuý ở đầu phố Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân, Hà Nội) để Huyền mang về cho Ngô Hương thì bị cơ quan Công an phát hiện và bắt quả tang.

Quá trình xét xử, ba bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Ngô Hương tù chung thân; bị cáo Vũ Hương 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Với tội danh vận chuyển trái phép chất ma tuý, bị cáo Huyền bị xử phạt 18 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại