Vừa quen cô gái qua Zalo đã giở trò đồi bại

NHẪN NAM |

Bị cáo bán trái cây mà xưng là bác sĩ thẩm mỹ. Lần đầu tiên rủ cô gái mới quen đi uống nước, bị cáo dùng vũ lực và dọa “chết chung” để hại đời cô.

Ngày 13-9, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Văn Thuận (31 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) sáu năm tù về tội hiếp dâm.

Theo hồ sơ, Thuận và NTNT quen biết nhau qua mạng xã hội Zalo từ giữa tháng 11-2014. Từ khi bắt đầu mối quan hệ, Thuận tự giới thiệu mình tên Tuấn, làm bác sĩ thẩm mỹ tại một bệnh viện ở TP Cần Thơ.

Thuận nhiều lần hẹn T. gặp mặt, đi uống nước nhưng T. từ chối vì bận việc. Khoảng 19 giờ ngày 14-3-2015, Thuận đến nhà đón T. đi chơi tại quán cà phê A. gần bờ sông Hậu (thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều). Đến nơi, Thuận và T. vào một tum để uống nước. 

Ngồi được năm phút thì Thuận thả màn sáo xuống kín tum và thể hiện ý định muốn quan hệ với T. T. kháng cự lại và dọa sẽ tri hô nếu Thuận cố tình làm. Thuận dùng vũ lực uy hiếp T. và dọa sẽ “chết cùng nhau” nếu T. tri hô lên…

Vừa quen cô gái qua Zalo đã giở trò đồi bại - Ảnh 1.

Bị cáo Thuận tại phiên tòa phúc thẩm ngày 13-9. Ảnh: N.NAM

Trước khi ra về, Thuận đưa cho T. một viên tránh thai khẩn cấp để sẵn trong cốp xe. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, T. lên mạng Zalo kể cho bạn nghe kèm theo một số hình ảnh thương tích trên thân thể.  Sáng hôm sau, người bạn này đã tới kể lại sự việc cho mẹ của T. biết nên mẹ T. đã đi trình báo công an. Tại thời điểm T. bị bức hại em mới hơn 16 tuổi.

Đến ngày 17-3-2015, Thuận bị bắt khẩn cấp. Đại diện gia đình T. yêu cầu bồi thường sức khỏe, danh dự, nhân phẩm là 150 triệu đồng.

Xét xử sơ thẩm vào tháng 6-2016, bị cáo luôn cho rằng mình không phạm tội hiếp dâm mà phạm tội giao cấu với trẻ em vì bị hại đồng tình. Tuy nhiên, TAND quận Ninh Kiều nhận định bị cáo phạm tội hiếp dâm và tuyên phạt Thuận sáu năm tù, buộc bị cáo bồi thường cho bị hại hơn 42 triệu đồng.

Sau đó bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì bị cáo có cha mẹ đã già, không còn khả năng lao động. Bị cáo xin giảm án để sớm về phụng dưỡng cha mẹ. Bị cáo khai làm nghề bán trái cây.

Trước đó, vào năm 2003 bị cáo bị phạt ba năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Vào năm 2010 bị cáo bị phạt 18 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

 "Nữ quái" cầm đầu đường dây cá độ bóng đá gần 300 tỉ đồng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại