Vừa kết thúc thượng đỉnh đã lại rộ tin Mỹ tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2022

Hoài Thanh |

Ý tưởng “tẩy chay ngoại giao” đối với Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của một bộ phận giới nghị sĩ Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh theo hình thức trực tuyến ngày 16/11/2021. Ảnh: THX/TTXVN.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh theo hình thức trực tuyến ngày 16/11/2021. Ảnh: THX/TTXVN.

Tờ Washington Post ngày 16/11 dẫn lời nguồn thảo tin ẩn danh cho biết Nhà Trắng sẽ sớm thông báo việc không có một dại diện chính thức nào của Mỹ - từ Tổng thống Joe Biden cho tới quan chức chính phủ, dự sự kiện Olympic Bắc Kinh 2022 diễn ra trong tháng 2/2022.

Theo WaPo, nhiều khả năng ông Biden sẽ thông qua quyết định này, dựa trên đề xuất được nhóm phụ tá, cố vấn trình lên vào cuối tháng 11. Một hình thức “tẩy chay ngoại giao” như vậy là cách để Mỹ phản đối hành xử của Trung Quốc trong vấn đề người dân tộc thiểu số ở Tân Cương.

Khi được hỏi về kịch bản này, phát ngôn viên Nhà Trắng không trả lời trực tiếp. Ông chỉ nói rằng vấn đề tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2022 không được đưa ra thảo luận tại cuộc điện đàm giữa ông Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình tối ngày 15/11 (giờ địa phương). Người này cũng né tránh trả lời câu hỏi liệu ý tưởng “tẩy chay” vẫn đang được lên lịch triển khai.

Tại Quốc hội, nhiều nghị sĩ công khai lên tiếng ủng hộ ý tưởng này. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitt Romney khẳng định ông từ lâu luôn ủng hộ biện pháp tẩy chay ngoại giao và hy vọng chính quyền Mỹ sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc, nhưng không làm hại tới các vận động viên Mỹ. Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cũng từng kêu gọi tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2022, một động thái gây ra phản ứng tức giận từ giới chức Trung Quốc.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ và đồng minh đang “tham vấn tích cực” về quan điểm, cách thức tiếp cận đối với kỳ Thế vận hội mùa đông sắp tới ở Bắc Kinh.

CNN ngày 16/11 dẫn nguồn ẩn danh cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn đang xem xét, cân nhắc cho quyết định về tham dự Olympic Bắc Kinh 2022, trong đó có khả năng về tẩy chay ngoại giao. Giới chức Nhà Trắng chưa đạt được kết luận cuối cùng về vấn đề này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại