Olympic Bắc Kinh

Sau Olympic mùa đông Bắc Kinh, Trung Quốc nhắm đến mục tiêu đăng cai World Cup

Sau Olympic mùa đông Bắc Kinh, Trung Quốc nhắm đến mục tiêu đăng cai World Cup

Thể thao 2022-02-21T22:27:21

Sau khi tổ chức thành công cả Thế vận hội mùa hè lẫn mùa đông, đất nước tỷ dân đang hướng tới mục tiêu đăng cai World Cup.

Olympic Bắc Kinh: VĐV bị đông cứng 'cậu nhỏ' khi thi đấu trượt tuyết băng đồng

Olympic Bắc Kinh: VĐV bị đông cứng 'cậu nhỏ' khi thi đấu trượt tuyết băng đồng

Quốc tế 2022-02-21T15:45:00

Dù quãng đường thi đấu đã được giảm từ 50km xuống còn 30km, nhưng điều đó chẳng giúp ích gì nhiều cho vận động viên Remi Lindholm (Phần Lan). Lindholm đã bị đông cứng “cậu nhỏ”, và cần một túi nhiệt để sưởi ấm bộ phận nhạy cảm ngay sau khi kết thúc phần thi.

Hoàng tử nổi giận: Yuzuru Hanyu bất mãn với mặt sân băng tại Olympic Bắc Kinh 2022

Hoàng tử nổi giận: Yuzuru Hanyu bất mãn với mặt sân băng tại Olympic Bắc Kinh 2022

Thể thao 2022-02-08T15:16:00

Vận động viên trượt băng nghệ thuật Yuzuru Hanyu của đoàn Nhật Bản đã không hài lòng với mặt sân băng sau phần thi ngắn của mình tại Olympic mùa đông 2022.

Thêm Anh, Canada tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh

Thêm Anh, Canada tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh

Thể thao 2021-12-09T14:30:00

Canada đã quyết định tham gia với Mỹ, Úc, và Anh trong chiến dịch tẩy chay ngoại giao Olympic mùa Đông Bắc Kinh. Trung Quốc gọi đây là “hành động chính trị” và chiến dịch bôi nhọ.

Thạch Kim Tuấn - Hy vọng vàng của TTVN ở Olympic 2020

Thạch Kim Tuấn - Hy vọng vàng của TTVN ở Olympic 2020

Thể thao 2021-07-22T01:19:00

Trong số 18 VĐV tham dự Olympic Tokyo 2020 của thể thao Việt Nam, lực sĩ Thạch Kim Tuấn chính là người có khả năng giành huy chương cao nhất.

13 năm sau vụ hát nhép chấn động, “thiên thần Olympic Bắc Kinh” ngày nào bất ngờ thu hút sự chú ý với nhan sắc hiện tại

13 năm sau vụ hát nhép chấn động, “thiên thần Olympic Bắc Kinh” ngày nào bất ngờ thu hút sự chú ý với nhan sắc hiện tại

Đời sống 2021-07-04T12:17:00

Bé gái hát mở màn cho khai mạc Olympic 2008 vừa nổi tiếng vừa tai tiếng năm xưa giờ đã 22 tuổi và tránh xa thị phi showbiz.

Nadal rút lui khỏi Wimbledon và Olympic Tokyo

Nadal rút lui khỏi Wimbledon và Olympic Tokyo
Thể thao 2021-06-18T11:30:04

Tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã quyết định không tham dự 2 giải đấu lớn sắp tới là Wimbledon và Olympic Tokyo với lý do cần nhiều thời gian để hồi phục thể lực sau Roland Garros.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ kêu gọi tẩy chay Olympic Bắc Kinh

Chủ tịch Hạ viện Mỹ kêu gọi tẩy chay Olympic Bắc Kinh

Quốc tế 2021-05-19T15:45:00

Ngày 18/5, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi kêu gọi Mỹ và các lãnh đạo thế giới tẩy chay về ngoại giao đối với sự kiện Olympic Mùa đông năm 2022 ở Bắc Kinh. Bà Pelosi chỉ trích Trung Quốc về vấn đề nhân quyền và nói rằng các lãnh đạo thế giới sẽ mất thẩm quyền về đạo đức nếu tham gia.

2 tỷ phú Bitcoin đầu tiên trên thế giới: Từng thắng kiện Mark Zuckerberg 65 triệu USD, dự đoán Bitcoin sẽ lớn hơn Facebook từ 7 năm trước

2 tỷ phú Bitcoin đầu tiên trên thế giới: Từng thắng kiện Mark Zuckerberg 65 triệu USD, dự đoán Bitcoin sẽ lớn hơn Facebook từ 7 năm trước

Tri thức mới 2021-04-04T21:27:00

Cameron và Tyler Winklevoss tốt nghiệp Harvard và Oxford. Họ từng tham gia Olympic Bắc Kinh 2008 ở bộ môn chèo thuyền.

Trước kỳ tích của lứa Công Phượng, cả châu Á từng chấn động vì một "U23 Việt Nam" khác

Trước kỳ tích của lứa Công Phượng, cả châu Á từng chấn động vì một "U23 Việt Nam" khác

Thể thao 2020-04-01T09:00:00

Trước khi Công Phượng, Quang Hải… làm nên kỳ tích Thường Châu, bóng đá Việt Nam từng có một lứa cầu thủ U23 khác làm người hâm mộ nức lòng với thành tích chưa ai từng nghĩ đến.

Được chính Chủ tịch Tập Cận Bình quảng cáo, "Nike của Trung Quốc" quyết đánh bật các hãng phương Tây và vươn tầm phủ sóng ra toàn cầu

Được chính Chủ tịch Tập Cận Bình quảng cáo, "Nike của Trung Quốc" quyết đánh bật các hãng phương Tây và vươn tầm phủ sóng ra toàn cầu

Kinh doanh 2019-10-13T10:48:00

Trung Quốc dự kiến sẽ "vượt mặt" Mỹ trong năm nay để trở thành thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới, nhưng vẫn chưa có thương hiệu lớn nào dành cho người tiêu dùng toàn cầu. Trong đó, thị phần của Nike là gần 23%, Adidas là 20%. Vị trí thứ 3 là Anta với 15%, nhưng rất ít người tiêu dùng bên ngoài

Những hình ảnh thú vị về gấu trúc - “quốc bảo” của Trung Quốc

Những hình ảnh thú vị về gấu trúc - “quốc bảo” của Trung Quốc

Quốc tế 2019-05-22T09:59:00

Gấu trúc không chỉ được coi là báu vật quốc gia của Trung Quốc, mà còn là loài động vật được mọi người trên toàn thế giới vô cùng yêu quý.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại