Vừa chào đời đã bị tuyên "án tử" không sống quá 3 ngày, cô gái lội ngược dòng, trở thành hoa hậu và có cuộc sống cực viên mãn

DIỆP LỤC |

Ngay từ khi chào đời, bác sĩ đã nói sự sống của TaLisha Grzyb rất mong manh nhưng không đầu hàng với số phận, người phụ nữ này đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Không sống quá 3 ngày

TaLisha Grzyb (đến từ Delaware, Mỹ) mắc chứng loạn dưỡng cơ bẩm sinh nhưng không vì thế mà cô chịu đầu hàng số phận. 

Giờ đây ở tuổi 28, cô đã tốt nghiệp đại học, có một tổ ấm hạnh phúc với 3 người con xinh xắn và đăng quang Hoa hậu Xe lăn Delaware 2020.

Chia sẻ với Truly, cô gái kiên cường này cho biết: "Ban đầu, bác sĩ nói tôi không sống quá 3 ngày, sau đó là 3 tháng. 

Cơ của tôi rất yếu, không có trương lực cơ. Chứng loạn dưỡng cơ khiến tôi phải ngồi xe lăn gần như từ lúc sinh ra. Mặc dù khuyết tật, tôi vẫn sống bình thường như bao người khác".

Không đầu hàng trước số phận, TaLisha thích nghi với cuộc sống ngồi trên xe lăn của mình. 

Bằng sự hỗ trợ của máy móc cùng sự giúp đỡ của những người thân, bạn bè, TaLisha đã vượt qua nghịch cảnh, không ngừng học hỏi mỗi ngày để nâng cao giá trị bản thân và khai phá những tiềm tàng bên trong con người của mình. 

Với cô, việc bị khuyết tật không phải là dấu chấm hết của cuộc đời mà đó là thử thách cô cần phải chinh phục và vượt qua nó.

Vừa chào đời đã bị tuyên án tử không sống quá 3 ngày, cô gái lội ngược dòng, trở thành hoa hậu và có cuộc sống cực viên mãn - Ảnh 2.

Ngay từ khi sinh ra, TaLisha Grzyb đã phải gắn bó với chiếc xe lăn.

Và quả thật những gì mà TaLisha gặt hái được ngày hôm nay khiến nhiều người phải kinh ngạc và nể phục. 

Giờ đây cô đã có một mái ấm hạnh phúc cùng sự nghiệp thành công. TaLisha chia sẻ rằng cô yêu chồng mình, anh Quentin, từ năm nhất đại học. 

Người chồng cho hay anh bị thu hút bởi nguồn năng lực tích cực và sự can đảm của vợ. Tuy nhiên từ khi thành một đôi, họ phải đối mặt với không ít lời đàm tiếu.

"Mọi người có định kiến về mối quan hệ của chúng tôi, chủ yếu là vì tôi không đi bộ được, trong khi anh ấy có thể", TaLisha nói.

Tuy nhiên, bất chấp những lời dị nghị của mọi người, họ đã quyết định gắn bó cuộc đời mình với đối phương. Họ kết hôn bằng một đám cưới giản dị và trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè thân thiết.

Vừa chào đời đã bị tuyên án tử không sống quá 3 ngày, cô gái lội ngược dòng, trở thành hoa hậu và có cuộc sống cực viên mãn - Ảnh 3.

TaLisha và chồng đã gắn bó bên nhau từ những năm tháng học đại học.

Vừa chào đời đã bị tuyên án tử không sống quá 3 ngày, cô gái lội ngược dòng, trở thành hoa hậu và có cuộc sống cực viên mãn - Ảnh 4.

Cặp đôi giản dị trong ngày cưới của mình.

Trái ngọt hạnh phúc

Sau khi kết hôn, TaLisha hạ sinh 2 bé trai sinh đôi khỏe mạnh vào năm 2016. 2 năm sau, cô tiếp tục sinh bé trai thứ 3. 

Người mẹ 28 tuổi muốn chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái khi ngồi trên xe lăn nên đã quyết định viết một cuốn sách.

"Điều truyền cảm hứng cho tôi đơn giản là các con. Có lẽ một ngày nào đó chúng sẽ hỏi: 'Mẹ ơi, sao mẹ phải ngồi xe lăn?'. 

Đây là tình huống không thể tránh khỏi. Tôi luôn thích công việc viết lách. Vì vậy, tôi nghĩ cách tốt hơn để giải thích trực tiếp là đưa câu trả lời vào những trang sách", cô nói.

Chưa dừng lại ở đó, muốn trở thành "người khuyết tật có ảnh hưởng", TaLisha lập kênh Youtube của riêng mình để cho thấy những khả năng mình có. Nói về lý do tạo ra kênh vlog, TaLisha cho biết:

"Lý do rất đơn giản đó là tôi muốn mọi người có cái nhìn chân thực và đầy đủ về cuộc sống của một người khuyết tật, cũng giống bao người bình thường khác. Từ việc học đại học, kết hôn và lập gia đình, sinh ra đứa trẻ đáng yêu. 

Tôi muốn truyền cảm hứng cho những người khác bằng việc đem đến cho họ hy vọng khi xem những video của tôi".

Vừa chào đời đã bị tuyên án tử không sống quá 3 ngày, cô gái lội ngược dòng, trở thành hoa hậu và có cuộc sống cực viên mãn - Ảnh 5.

TaLisha đã lập ra kênh Youtube cho riêng mình.

Vừa chào đời đã bị tuyên án tử không sống quá 3 ngày, cô gái lội ngược dòng, trở thành hoa hậu và có cuộc sống cực viên mãn - Ảnh 6.

TaLisha bên cuốn sách đầu tay của mình.

Cô cũng cho hay nhiệm vụ của cô là cho mọi người thấy những người khuyết tật có thể thực hiện ước mơ và tạo ra một cuộc sống trọn vẹn. 

Hiện tại kênh Youtube của TaLisha đã nhận được hơn 32.000 người theo dõi và mỗi clip đều nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của cộng đồng mạng.

Anh Quentin tự hào nói về vợ: "Cuốn sách và kênh vlog của cô ấy truyền nhiều cảm hứng tích cực. Dù phải ngồi xe lăn, cô ấy không bao giờ hành động như thể mình yếu đuối hay gặp khó khăn. Cô ấy thật tuyệt vời".

"Tôi muốn truyền cảm hứng cho người khác, chỉ bằng cách sống cuộc đời của mình. Không có gì là không thể làm được, mặc dù cách thực hiện có thể khác đi", TaLisha nói.

Vừa chào đời đã bị tuyên án tử không sống quá 3 ngày, cô gái lội ngược dòng, trở thành hoa hậu và có cuộc sống cực viên mãn - Ảnh 7.

Trở thành hoa hậu

Không dừng lại ở đó, TaLisha đã tham gia cuộc thi sắc đẹp dành cho người khiếm khuyết vào năm 2020 và giành ngôi vị cao nhất. 

Cô gái nghị lực này cho hay, cô đăng ký tham gia cuộc thi chỉ để có cơ hội chia sẻ câu chuyện của mình với cộng đồng.

"Đây là cơ hội tuyệt vời để thể hiện ý chí mạnh mẽ của một người phụ nữ trên xe lăn. Tôi hy vọng thúc đẩy sự hòa nhập trong cộng đồng người khuyết tật", cô nói.

Jasmine Robert, người bạn thân nhất của TaLisha, cho biết bản thân rất phấn khích khi biết bạn mình đăng quang hoa hậu. 

"Tôi biết TaLisha chắc chắn sẽ chiến thắng. Cô ấy luôn tạo ra những điều đáng kinh ngạc trong suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường. 

Tôi đã quen biết cô ấy được 11 năm và TaLisha là một người tuyệt vời", Jasmine Robert cho hay.

Vừa chào đời đã bị tuyên án tử không sống quá 3 ngày, cô gái lội ngược dòng, trở thành hoa hậu và có cuộc sống cực viên mãn - Ảnh 8.

TaLisha trong ngày đăng quang.

Trong khi đó, Lisa Lee, mẹ của TaLisha Grzyb nói rằng, bà rất tự hào về con gái mình. "Con bé đã đi một chặng đường rất dài. 

TaLisha đã làm rất nhiều thứ cho cộng đồng và cả trong cuộc sống của con bé. Tôi luôn biết rằng con bé đã rất kiên trì như thế nào nên ngày con đăng quang hoa hậu tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên", bà Lee cho hay.

Mẹ của TaLisha mô tả con gái mình là một người chu đáo, thông minh và giàu lòng vị tha. Bà Lee chia sẻ rằng, bà đã ủng hộ con gái bằng mọi cách và khuyến khích cô làm những điều tốt nhất mà cô có thể làm.

"Đừng bận tâm đến việc xã hội nói rằng bạn sẽ không thể làm được, hãy luôn tin vào bản thân để làm những gì mà mình muốn. 

Chỉ cần bạn quyết tâm thì mọi thứ đều có thể thực hiện được", bà Lee gửi gắm đến những người có hoàn cảnh giống như con gái của bà.

Vừa chào đời đã bị tuyên án tử không sống quá 3 ngày, cô gái lội ngược dòng, trở thành hoa hậu và có cuộc sống cực viên mãn - Ảnh 9.

TaLisha giờ đây vẫn tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao mới và truyền cảm hứng cho mọi người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại