Vừa bật đèn xanh cho các cuộc tấn công sâu vào Nga, Mỹ nhanh chóng “tiếp đạn” cho Ukraine?

Kiệt Linh |

Tờ The Times vừa đưa tin, Lầu Năm Góc hiện có nhiều khả năng sẽ cung cấp cho quân đội Ukraine các loại vũ khí tầm xa hơn. Mỹ được cho là đã cân nhắc điều này sau khi có sự thay đổi trong đánh giá về cuộc chiến ở Ukraine và những "đau khổ" mà người dân Ukraine đang phải đối mặt.

Lầu Năm Góc hiện có nhiều khả năng ủng hộ kế hoạch của Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu sâu bên trong nước Nga, The Times đưa tin.

Theo tờ báo của Mỹ, Washington có thể cung cấp cho Ukraine vũ khí tầm xa công nghệ cao, bao gồm bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái được vũ trang hạng nặng. "Không có gì là không thể đưa ra thảo luận", một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho tờ The Times biết.

Tổng thống Putin đã cảnh báo rằng Mỹ sẽ "vượt quá giới hạn" nếu nước này cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó đã nói với các phóng viên rằng: "Nếu Washington quyết định cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev thì họ sẽ vượt qua lằn ranh đỏ và sẽ trở thành một bên trực tiếp của cuộc xung đột."

Thông tin về việc Mỹ có thể cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine được tung ra trong bối cảnh giới chức ở Washington được cho là đã bật đèn xanh cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga.

Theo một nguồn tin quốc phòng Mỹ được tờ The Times trích dẫn, Lầu Năm Góc hiện “không còn nói với Kiev rằng, 'Đừng tấn công người Nga (ở Nga hoặc ở Crimea)”. “Chúng tôi không thể bảo họ phải làm gì. Việc họ sử dụng vũ khí như thế nào là tùy thuộc vào họ”, vị quan chức Mỹ đã nói như thế đồng thời cho biết thêm rằng Washington chỉ yêu cầu Kiev tuân thủ luật pháp quốc tế và các công ước Geneva khi sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp.

Phát biểu trên của vị quan chức Mỹ được nhiều người hiểu là Mỹ có thể đang bật đèn xanh cho Kiev tấn công vào sâu trong lãnh thổ Ukraine. Như vậy, sau Đức, Mỹ là nước phương Tây thứ hai làm như vậy.

Trước đó, phát ngôn viên chính phủ Đức Steffen Hebestreit đã nói rằng, “Ukraine có quyền tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ukraine không bắt buộc phải giới hạn các nỗ lực phòng thủ trong lãnh thổ của mình”.

Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm qua (11/12) đã lên tiếng khẳng định rằng Mỹ không công khai khuyến khích Ukraine tấn công vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Những phát biểu trên của ông Kirby rõ ràng là một phản ứng đối với ông Aleksey Danilov - người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine sau khi ông này hôm 10/12 tuyên bố rằng Kiev không loại trừ các cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga. Phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ dường như cũng muốn phản ứng lại các thông tin trên báo chí về việc Mỹ bật đèn xanh cho Kiev tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga.

Khi được người dẫn chương trình của đài ABC hỏi liệu ông có nghĩ máy bay không người lái của Ukraine nên tấn công “các sân bay sâu bên trong nước Nga hay không”, ông Kirby trước tiên tuyên bố rằng ông sẽ “để Lực lượng Vũ trang Ukraine lên tiếng về các hoạt động của họ”.

Sau đó, vị quan chức Mỹ nói rõ thêm rằng “Chúng tôi chắc chắn không khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động của Ukraine bên trong nước Nga. Chúng tôi đang cố gắng đảm bảo rằng họ có thể bảo vệ lãnh thổ của mình, giành lại lãnh thổ của họ ở Ukraine.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại