Vụ xe tải 'cõng' máy múc lật đè chết người: Tạm giữ hình sự tài xế

Ngọc Tú |

Phát hiện xe tải đang điều khiển bị mất phanh không thể lái, tài xế Huy lập tức nhảy xuống khỏi đường. Chiếc xe lao tự do qua đường quốc lộ đâm vào nhà dân khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Ngày 14/3, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại xã Đồng Hợp khiến một người đàn ông bị xe máy múc từ trên xe tải lật xuống đè trúng tử vong.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Đồng Hợp (Quỳ Hợp) cho biết, hiện cơ quan công an đã có thông báo gửi chính quyền địa phương việc cơ quan công an đã có quyết định tạm giữ hình sự tài xế Bùi Văn Huy (SN 1991, trú xã Đồng Hợp) để điều tra. Tài xế Huy là người đã lái chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn thương tâm trên.

Vụ xe tải cõng máy múc lật đè chết người: Tạm giữ hình sự tài xế - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Lãnh đạo xã Đồng Hợp cho biết thêm, Bùi Văn Huy có xe công nông, thường ngày vẫn đi chở thuê các vật liệu xây dựng trên địa bàn. Sáng ngày 13/3, Huy cầm lái hộ cho người quen chiếc xe tải mang BKS 14C-077.83 đang chở sau thùng máy múc đi làm công trình về.

Trên đường đi từ trong ngõ xóm Hợp Thuận hướng ra Quốc lộ 48A, chiếc xe tải này đột ngột mất phanh, mất lái. Hoảng sợ nên tài xế Huy nhảy ra khỏi xe. Chiếc xe tiếp tục tự chạy thêm khoảng 100m, băng qua đường quốc lộ 48A rồi đâm vào nhà dân là cửa hàng bán thức ăn gia súc.

Vụ xe tải cõng máy múc lật đè chết người: Tạm giữ hình sự tài xế - Ảnh 2.

Chiếc xe tải và máy múc đã được công an niêm phong đưa về trụ sở phục vụ điều tra làm rõ.

Chiếc máy múc trên xe tải không được chằng néo kỹ đã lật khỏi thùng xe đè trúng người ông Trần Quốc T. (SN 1951, trú xã Đồng Hợp) tử vong.

"Đoạn đường này có dốc nên chiếc xe bị mất phanh và càng lao nhanh hơn. Sau khi đâm qua đường vào cửa hàng thì đè trúng ông T. vừa đến đây để mua thức ăn gia súc", lãnh đạo xã Đồng Hợp nói.

Video khoảnh khắc xe tải "cõng" máy múc lao vào nhà dân đè trúng người đi xe máy tử vong

Được biết, nạn nhân T. là Phó Chủ tịch hội người cao tuổi của xã. Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã xuống thăm hỏi, phối hợp với gia đình làm lễ mai táng cho nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn này vẫn đang tiếp tục được Công an huyện Quỳ Hợp điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại