Vụ vây nhóm đối tượng cố thủ: Bắt thêm 1 tên, thu cả nghìn viên ma túy

Gia Hưng |

Ập vào nhà em họ nghi phạm Trung, công an bắt quả tang 4 đối tượng đang sử dụng, tàng trữ ma túy, thu giữ 1.800 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 17/2, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến nhóm đối tượng vận chuyển ma túy xuyên quốc gia cố thủ khi bị bắt, lực lượng chức năng vừa bắt giữ thêm một nghi phạm liên quan đến vụ việc này.

Theo đó, chiều 16/2, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nhà đối tượng Nguyễn Trung Sơn (SN 1992, trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng đang có hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ bắt nhóm đối tượng cố thủ: Bắt thêm người em họ, thu cả nghìn viên ma túy - Ảnh 1.

Trung và Tuấn cầm vũ khí cố thủ trên xe suốt nhiều giờ.

Tại đây lực lượng chức năng thu giữ 1.800 viên ma túy tổng hợp và một lượng ma túy đá.

Trong 4 đối tượng bị bắt giữ, chỉ có đối tượng Sơn liên quan trong đường dây ma túy xuyên quốc gia mà công an vừa triệt phá vào ngày 15/2 vừa qua.

Ông Phan Xuân Anh - Chủ tịch UBND xã Sơn Tây cho biết, Trung và Sơn là anh em họ và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Sơn có vợ con nhưng đã ly thân. Sơn chưa có tiền án, tiền sự nhưng không có việc làm nên ít xuất hiện ở địa phương.

Vụ bắt nhóm đối tượng cố thủ: Bắt thêm người em họ, thu cả nghìn viên ma túy - Ảnh 2.

Trung buông vũ khí đầu hàng.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án này và có thể sẽ bắt thêm các nghi phạm liên quan khác.

Như trước đó đã đưa tin, khoảng 15h ngày 15/2, cảnh sát chặn bắt 2 xe ôtô trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Cả 2 chiếc xe sau đó tăng ga bỏ chạy.

Đối tượng Nguyễn Văn Phước (trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) sau đó dừng xe bỏ chạy lên núi lẩn trốn và đầu hàng ngay ngày hôm sau.

Video quá trình vây bắt nhóm đối tượng cầm súng, lựu đạn cố thủ trên xe và khoảnh khắc đối tượng cuối cùng vứt bỏ lựu đạn, súng trước khi đầu hàng công an.

Chiếc xe bán tải đó đi đến xã Sơn Giang thì lao xuống ruộng. Nguyễn Thành Trung (SN 1985, trú xã Sơn Tây) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991, trú xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) sau đó cố thủ bằng súng và lựu đạn.

Sau 4 giờ thuyết phục, cả 2 đối tượng mới chịu buông vũ khí đầu hàng.

Công an xác định nhóm người trên vận chuyển gần 10kg ma túy đá cùng hàng nghìn viên ma túy tổng hợp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại