Vụ trộm 'khủng' nhà nguyên giám đốc sở: Không điều tra nguồn gốc tài sản

Nhật Huy |

Ngày 10/5, Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Sơn Thanh Tuấn (31 tuổi, ngụ phường 7, TP Trà Vinh) để điều tra hành vi trộm cắp vàng và đô la của gia đình nguyên Giám đốc Sở GTVT Trà Vinh Phan Thanh Sơn.

Đối tượng Sơn Thanh Tuấn (áo kẻ) lúc bị bắt

Đối tượng Sơn Thanh Tuấn (áo kẻ) lúc bị bắt

Tuấn là nghi phạm trộm 66 lượng vàng và 35.000 USD tại nhà ông Phan Thanh Sơn (69 tuổi, ngụ phường 6, TP Trà Vinh), nguyên Giám đốc Sở GTVT tỉnh Trà Vinh.

Trước đó, tối 3/5, công an nhận được trình báo của ông Phan Thanh Sơn về việc có trộm đột nhập lấy đi số tài sản lớn, với tổng giá trị gần 5 tỷ đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã sàng lọc hơn 100 đối tượng trong và ngoài tỉnh. Đến sáng 7/5, Công an tỉnh Trà Vinh đã có đầy đủ chứng cứ tài liệu chứng minh Sơn Thanh Tuấn là nghi phạm thực hiện vụ trộm nói trên.

Đến 13 giờ 15 phút cùng ngày, công an đã ập vào nhà bắt khẩn cấp Tuấn tại phường 7, TP Trà Vinh khi nghi phạm đang chuẩn bị bỏ trốn.

Đại tá Phan Thanh Quân - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, nguồn gốc tài sản của bị hại không nằm trong phần điều tra. Gia đình ông Phan Thanh Sơn cho biết số tài sản này là do ông tích cóp thời tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long còn là tỉnh Cửu Long (cũ) cho đến nay.

Ngoài ra, vợ chồng ông Sơn còn mua bán kinh doanh nhiều ngành nghề khác để có được số tài sản nói trên.

“Thời điểm bị bắt, đối tượng này không phản kháng. Căn nhà lúc công an ập vào bắt là nhà vợ hờ của Tuấn. Đối tượng này không có nhà cửa, sống lang thang và thường xuyên thay đổi nơi ở gây khó khăn cho cơ quan điều tra”, Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Trà Vinh cho biết.

Theo đại tá Quân, thời điểm bắt giữ Tuấn, lực lượng chức năng khám xét và thu giữ 8 lượng vàng mà nghi phạm cất giấu trong cốp xe, 52 lượng vàng trong ba lô, toàn bộ số tiền 35.000 USD không có trong người.

Công an tỉnh Trà Vinh khẳng định, vụ trộm này không có đồng phạm, chỉ mình Tuấn thực hiện hành vi. Trước khi lấy xà beng tại nhà ông Sơn để cạy két sắt, Tuấn đã mở tủ lạnh lấy 3 hộp sữa uống lấy lại sức, rồi bỏ toàn bộ số tài sản lấy được vào trong ba lô và đạp xe về nhà vợ hờ.

“Lúc này, các trinh sát đã theo dõi và phát hiện Tuấn đi đâu cũng mang ba lô theo người. Ngoài ra, đối tượng mua sắm nhiều tài sản, trong đó có xe máy; đổi tiền USD, bán vàng để mua trang sức tặng bạn bè, người thân với nhiều dấu hiệu bất thường.

Nghi phạm nghiện ma túy nặng nên cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai để điều tra mở rộng vụ việc”, đại tá Quân nói.

Tuấn có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án trộm cắp tài sản và một vụ hiếp dâm. Tuấn thường xuyên chạy xe đạp vòng quanh nội ô TP Trà Vinh tìm sơ hở để trộm cắp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại