Vụ tàu Nga bắn tàu Ukraine: Lãnh đạo Crimea "vạch mặt" các nhà bảo trợ phương Tây của Kiev

Hồng Anh |

Ông Sergei Aksyonov, lãnh đạo bán đảo Crimea, nhận định việc chính giới phương Tây ngày càng quan tâm đến tình hình căng thẳng trên Biển Azov "không phải điều ngẫu nhiên".

Phát biểu sau vụ tàu chiến Nga đâm húc, nã đạn vào tàu chiến Ukraine được cho là xâm phạm vùng lãnh hải của Nga trên Biển Đen, ông Sergei Aksyonov, lãnh đạo bán đảo Crimea, đã nhận định về khả năng có "bàn tay" của các quốc gia phương Tây trong vụ việc này.

"Ngày hôm nay (25/11), các tàu chiến của Ukraine đã xâm phạm trái phép lãnh hải của Nga và vi phạm quy định của quốc tế về luật biển. Tôi chắc chắn rằng các 'nhà bảo trợ' của Kiev ở phương Tây đứng sau hành động khiêu khích này.

Trong vài tháng gần đây, chính giới Mỹ và châu Âu có vẻ rất quan tâm đến tình hình căng thẳng [giữa Nga và Ukraine] trên biển Azov, và tôi cho rằng đó không chỉ là thái độ ngẫu nhiên của họ.

[...] Hiện Ukraine đã bị [phương Tây] thao túng, và trở thành công cụ khiến căng thẳng quốc tế leo thang", vị quan chức này viết trên trang Facebook cá nhân.

Ông Aksyonov nhấn mạnh rằng Kiev sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ việc này, giống như vụ Ukraine bắt giữ tàu cá Nord và toàn bộ thủy thủ đoàn của tàu này hồi tháng 3 vừa qua.

Ông Aksyonov nhận định những vụ việc có tính chất "khiêu khích" tương tự sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới, tuy nhiên ông cũng khẳng định rằng lãnh đạo Crimea sẽ nỗ lực đảm bảo sự an toàn của người dân trên bán đảo này.

Vụ tàu Nga bắn tàu Ukraine: Lãnh đạo Crimea vạch mặt các nhà bảo trợ phương Tây của Kiev - Ảnh 2.

Ông Sergei Aksyonov, lãnh đạo bán đảo Crimea. Ảnh: TASS.

Trước đó, vào sáng ngày 25/11, lực lượng biên phòng thuộc cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) đã đưa ra thông cáo về vụ đụng độ trên; trong đó cho biết 3 tàu chiến Ukraine đã xâm phạm trái phép lãnh hải của Nga, hướng về phía eo biển Kerch, và các tàu này thậm chí còn mang theo vũ khí nguy hiểm.

Tuy nhiên, phía Ukraine lại cáo buộc hải quân Nga đã có hành động khiêu khích đối với các tàu chiến của nước này, khiến 6 thủy thủ bị thương và 23 thủy thủ bị bắt giữ.

Theo tuyên bố của FSB, lực lượng biên phòng Nga đã tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn hàng hải tại Biển Đen, Biển Azov và eo biển Kerch. Được biết, ngay sau vụ đụng độ trên, phía Moskva đã lập tức ban bố lệnh đóng cửa eo biển Kerch vì lí do an ninh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại