Vụ tấn công tàu chở dầu: Iran bị "quy chụp", Nga ngay lập tức lên tiếng giải vây Tehran

Tất Đạt |

Bình luận về vụ việc, một quan chức Mỹ nói "dường như có khả năng cao thủ phạm gây ra sự cố này là Iran".

Ngày hôm nay (13/6), hai tàu chở dầu - một tàu mang cờ Quần đảo Marshall và một tàu mang cờ Panama - đã bị tấn công tại Vịnh Oman. Hiện tại vẫn chưa có nhiều thông tin về những gì đã thực sự xảy ra, tuy nhiên 1 tàu được cho là đã bị tấn công bằng ngư lôi. Iran cho biết đã cứu được 44 thủy thủ từ các tàu chở dầu và nói vụ việc này "rất đáng nghi ngờ".

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif khẳng định những vụ tấn công nhằm vào 2 tàu chở dầu "liên quan tới Nhật Bản" đã diễn ra giữa lúc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới Tehran để có những cuộc đối thoại quan trọng.

Trên trang Twitter cá nhân, ông Javad Zarif ghi nhận rằng vụ việc xảy ra với hai tàu chở dầu đã diễn ra giữa lúc ông Abe có cuộc thảo luận "sâu sắc và thân thiện" với thủ lĩnh tối cao của Iran Ayatollah Seyed Ali Khamenei.

Vụ tấn công tàu chở dầu: Iran bị quy chụp, Nga ngay lập tức lên tiếng giải vây Tehran - Ảnh 1.
Vụ tấn công tàu chở dầu: Iran bị quy chụp, Nga ngay lập tức lên tiếng giải vây Tehran - Ảnh 2.
Vụ tấn công tàu chở dầu: Iran bị quy chụp, Nga ngay lập tức lên tiếng giải vây Tehran - Ảnh 3.

Một số hình ảnh về tàu chở dầu bốc cháy trên Vịnh Oman. Ảnh: Reuters

Cuối ngày, công ty vận tải Nhật Bản Kokuka Sangyo xác nhận một trong những tàu của hãng đã bị tấn công trên chuyến đường chở 25.000 tấn methanol.

Bình luận về vụ việc, một quan chức Mỹ nói "dường như có khả năng cao thủ phạm gây ra sự cố này là Iran".

Tuy nhiên, Moskva đã lên tiếng cảnh báo về việc đi tới kết luận quá sớm về vụ việc ở Vịnh Oman, cho rằng không nên gia tăng căng thẳng thêm khi vẫn chưa điều tra rõ ràng.

"Tôi muốn nhân dịp này cảnh tỉnh những nỗ lực vội vã nhằm đổ lỗi cho Iran - quốc gia không được chào đón bởi một số quốc gia khác trên thế giới," Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói.

Ông Ryabkov sau đó nhấn mạnh rằng: "Chúng ta đang chứng kiến chiến dịch về tâm lí, chính trị và áp lực quân sự nhằm chống lại Iran gây ra bởi Mỹ và một số nước đồng minh của Mỹ trong khu vực".

"Tôi không muốn những sự kiện mới xảy ra bị lợi dụng theo xu hướng chống Iran".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại