Vụ tai nạn bé trai 1 tuổi tử vong ở Hà Nội: "Sao cháu lại bỏ ông đi thế này, đau đớn quá"

Hoàng Hải |

Kể từ khi nghe tin cháu trai tử vong, ông C. như người mất hồn, cả đêm qua ông đi lang thang không về nhà.

Cuối giờ chiều 18/5, tại ngã tư Minh Khai - cầu Mai Động (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giao thông thương tâm khiến bé trai tử vong thương tâm.

Cháu bé tử vong là N.M.N.A. (sinh năm 2019, trú tại 105 Nguyễn Đức Cảnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trưa 19/5, khi PV có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn cũng là lúc nhiều người thân trong gia đình đang lo các thủ tục khám nghiệm pháp y và chuẩn bị tang lễ cho cháu bé.

Ngồi thất thần ở hành lang nhà tang lễ, ông Nguyễn Văn C. (ông nội bé N.A. - PV) liên tục gào khóc gọi tiên cháu khiến nhiều người có mặt tại đây không ai cầm được nước mắt.

Vụ tai nạn bé trai 1 tuổi tử vong ở Hà Nội: Sao cháu lại bỏ ông đi thế này, đau đớn quá - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

"N.A. ơi về với ông đi con, về chơi với ông, sao cháu lại bỏ ông đi thế này, đau đớn quá…", tiếng khóc ai oán gọi tên cháu của ông C. khiến bầu không khí nhà tang lễ càng trở lên đau buồn.

Sau ít phút trấn tĩnh, gạt ngang nước mắt chia sẻ với PV, ông C. nói, bố mẹ A. lấy nhau nhiều năm mới sinh được bé. Từ khi sinh, A. rất ngoan và lúc nào ông cháu cũng quấn quýt nhau.

Theo lời ông C., vào chiều 18/5, ông trẻ của cháu A. là Nguyễn Văn Tiến (SN 1963, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chở cháu đi chơi. Sau ít phút ông Tiến chở A. ra khỏi nhà, ông C. đau đớn nhận tin dữ cháu trai gặp nạn ở ngã tư Minh Khai - cầu Mai Động.

Nhận tin dữ, ông C. cùng bố mẹ cháu A. và nhiều người thân trong gia đình chạy ra hiện trường thì đau đớn nhận tin bé tử vong.

Người thân gia đình ông C. cho biết, kể từ khi cháu mất, ông C, như người mất hồn, cả đêm qua ông đi lang thang không về.

 Sau đó, gia đình tìm kiếm mãi mới thấy và đưa ông về nhà.

Trong chiều nay, gia đình sẽ đưa thi thể cháu về Nghĩa trang Văn Điển hoả táng rồi sau đó mai táng theo phong tục địa phương.

Sau khi xảy ra sự việc, người thân nam tài xế xảy ra va chạm khiến bé trai tử vong cũng đã đến thăm hỏi, động viên cùng gia đình khắc phục hậu quả.

Như đã thông tin, vào khoảng 18h 20 phút ngày 18/5, ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1963, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đi xe đạp điện chở bé A. lưu thông theo hướng Minh Khai đi cầu Mai Động (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Khi đến ngã tư trên thì xảy ra va chạm với chiếc ô tô bán tải đi cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn khiến cháu A. tử vong còn ông Tiến bị thương nặng.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế chiếc xe bán tải là La Hoàng Lâm (SN 1995, ở Sơn Động, Bắc Giang) đã đến công an phường Mai Động trình báo sự việc, chiếc ô tô hiện đang bị cơ quan công an giữ lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại