Vụ siêu xe Ferrari gây tai nạn chết người: Giám đốc Công an Hà Nội nói gì?

Minh Tuệ - Đắc Huy/VTC News |

Theo Giám đốc Công an Hà Nội, cơ quan chức năng đang thu thập tài liệu chứng cứ vụ siêu xe Ferrari gây tai nạn chết người, nếu vi phạm hình sự sẽ xử lý hình sự.

Ngày 19/12, tại họp báo thông báo tình hình kết quả công tác năm 2022 do Bộ Công an tổ chức, trả lời câu hỏi liên quan vụ siêu xe Ferrari gây tai nạn chết người, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, ngay sau khi tài xế gây tai nạn, Công an TP Hà Nội đã phân cho phòng Hình sự điều tra.

"Hiện lực lượng chức năng đã gửi 3 trưng cầu giám định gồm trưng cầu giám định về nồng độ cồn và ma túy, trưng cầu về cơ chế hình thành dấu vết vụ tai nạn này và quyết định trưng cầu đối với hội đồng thẩm định giá về thiệt hại”, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết thêm.

Vụ siêu xe Ferrari gây tai nạn chết người: Giám đốc Công an Hà Nội nói gì? - Ảnh 1.

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Hải Trung thông tin tại họp báo.

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, vụ việc đang trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ. "Căn cứ kết quả điều tra nếu vi phạm hình sự sẽ xử lý hình sự, vi phạm hành chính thì xử lý hành chính" , Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra tại đường Lê Quang Đạo (trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam), phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào lúc 5h ngày 31/10.

Tại thời điểm này, tài xế Hoàng Bằng Việt (SN 1997, trú Mỹ Đình, Hà Nội) điều khiển siêu xe Ferrari 488 Pista Spider, trên xe còn chở chị N.T.N.A (SN 1988, trú quận 8, TP.HCM) phóng với tốc độ cao, va chạm với một xe máy khiến người điều khiển xe máy tử vong.

Sau đó, tài xế Việt rời khỏi hiện trường vụ tai nạn. Gần 2 ngày sau, Việt đến cơ quan công an đầu thú.

Theo cơ quan chức năng, kết quả tra cứu cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện cho thấy chủ sở hữu ôtô biển số 80-346-NG-74 là nhân viên ngoại giao nước ngoài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại