Vụ sát hại người thân bằng xyanua: Vì sao các nạn nhân nhập viện nhưng không phát hiện bị đầu độc?

Duy Anh |

Theo thông tin từ bệnh viện, các bệnh nhân được xác định tử vong ngoại viện, phía gia đình khai nhà có tiền sử một số người bị tai biến tử vong, đồng thời chủ động xin về...

. Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, trú tại huyện Nhơn Trạch) đang bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam để điều tra tội Giết người.

. Bích là nghi phạm đầu độc khiến 3 người thân (chồng và 2 cháu) tử vong bằng xyanua.

. Trong số các nạn nhân mà Bích khai nhận đã ra tay hạ độc có cháu ruột của Bích là N.H.B.T. (18 tuổi), may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát nạn.

Gia đình có 5 người chết bất thường không trình báo cơ quan chức năng

Ngày 8/7, báo Đại đoàn kết dẫn thông tin từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) cho biết, sau thời gian được các bác sĩ tích cực điều trị, nam thanh niên tên N.H.B.T. (18 tuổi, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) bị ngộ độc xyanua đã có sức khỏe ổn định, bệnh nhân đã tỉnh táo, có thể đi lại được và đã được xuất viện.

T. là nạn nhân bị cô ruột là Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, trú xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) đầu độc bằng xyanua. Hiện đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, Bích khai sống cùng vợ chồng anh ruột (cha của T.) tại căn nhà cấp 4 ở mặt tiền đường Hùng Vương, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, để bán cơm.

Tuy nhiên thời gian gần đây, giữa Bích và chị dâu xảy ra mâu thuẫn nên tức giận, nảy sinh ý định giết cháu để trả thù.

Ngày 22/6, Bích nhìn thấy mặt N.H.B.T. nhiều mụn nên giả vờ khuyên trước đây mình cũng bị vậy, khi uống thuốc mát gan giải độc thì hết, nếu T. uống thì Bích mua cho và T. đã đồng ý.

Để đầu độc cháu, Bích đổ thuốc trong viên con nhộng ra, bỏ chất độc xyanua vào rồi đưa cho cháu ruột uống. Sau đó cháu T. bị mê man, rất may đã được mẹ phát hiện đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh ở TP Thủ Đức cấp cứu kịp thời.

Vụ sát hại người thân bằng xyanua: Vì sao các nạn nhân nhập viện nhưng không phát hiện bị đầu độc?- Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước khi vụ việc được phát hiện, trong gia đình nạn nhân lần lượt có 5 người tử vong bất thường trong vòng 8 tháng cùng với các triệu chứng liên quan đến ngưng tim, rối loạn nhịp tim, trước khi chết đều bị nôn ói, nhức đầu, chóng mặt.

Tờ Người lao động dẫn lời lãnh đạo xã Vĩnh Thanh cho biết, khi cháu T. được bệnh viện phát hiện trong người có chất độc xyanua, gia đình mới gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng.

Với những trường hợp tử vong trước đó, gia đình không trình báo chính quyền địa phương.

Vì sao các bệnh nhân không được làm xét nghiệm tìm độc chất?

Theo thuật lại trên báo Thanh niên, người đầu tiên tử vong bất thường là anh Nguyễn Thoại Thanh Th. (38 tuổi, chồng của Bích). Anh Th. phát bệnh vào ngày 14/10/2023, đến ngày 18/10/2023 thì tử vong. Khoảng 2 tháng sa, ông Nguyễn Văn H. (cha của Bích) nhập viện cấp cứu và tử vong sau một tuần.

Đến ngày 1/1/2024, bé Nguyễn Khả D. (cháu ngoại ông H.) đột nhiên ngưng tim. Bé được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cấp cứu nhưng không qua khỏi, tử vong ngày 2/1.

Ngày 30/3, bé Nguyễn Hồng M. (14 tuổi, con của Bích) ngưng tim, được đưa đến Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch cấp cứu nhưng được xác định đã tử vong ngoại viện.

Người thứ 5 là cháu Nguyễn Hoài N. (12 tuổi, cháu nội ông Hải), được gia đình phát hiện ngưng tim, ngưng thở vào ngày 25/5. Bé được đưa lên Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Vụ sát hại người thân bằng xyanua: Vì sao các nạn nhân nhập viện nhưng không phát hiện bị đầu độc?- Ảnh 2.

Căn nhà xảy ra vụ việc 5 người tử vong bất thường. Ảnh: Người lao động

Tại cơ quan công an, Bích khai nhận từ tháng 10/2023 đến tháng 6/2024, nghi phạm đã dùng chất độc xyanua đầu độc 3 người thân khác trong gia đình dẫn đến tử vong, trong đó có chồng của Bích và 2 đứa cháu ruột. Công an tỉnh Đồng Nai đang làm rõ 2 trường hợp tử vong còn lại là cha ruột và con ruột của Bích.

Trong số các nạn nhân tử vong ở trên có 2 cháu bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Lý giải về nguyên nhân các bệnh nhân không được làm xét nghiệm tìm độc chất, phía bệnh viện thông tin trên tờ Dân trí rằng, 2 trẻ nhập viện ở các thời điểm khác nhau và đều ngưng tim trước khi vào viện, triệu chứng như đột quỵ tim mạch.

Phía gia đình khai trước đó nhà có tiền sử một số người bị tai biến tử vong, bệnh tim mạch, có gen đột quỵ, đồng thời chủ động xin về, nên không có cơ sở nghi ngờ ngộ độc để làm xét nghiệm. Do đó, các bệnh nhân đã được bệnh viện bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Xyanua là chất độc cực mạnh, nhiễm độc xyanua rất cấp tính, bệnh nhân sẽ chết sau vài giây hoặc vài phút khi nhiễm độc với liều lượng 50 - 150 mg.

Chất độc này khi vào cơ thể sẽ hấp thụ vào máu rất nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa, thần kinh, hô hấp.

Với nồng độ rất nhỏ, dưới ngưỡng 50 mg, xyanua có thể gây tàn phế vĩnh viễn hoặc người bệnh có vấn đề về thần kinh, tiêu hóa, tuần hoàn… không thể chữa khỏi, thông tin trên được bác sĩ chuyên khoa II Kiều Ngọc Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP.HCM) cung cấp trên báo Lao động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại