Vụ nữ sinh nghi tự tử tại trường: Sở đã nhận được 2 đơn tố cáo liên quan

PV |

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang cho biết, Sở đã nhận được 2 đơn tố cáo liên quan đến sự việc của Trường THPT Vĩnh Xương .

Bức thư được cho là của nữ sinh Y. viết trước khi xảy ra sự việc.

Bức thư được cho là của nữ sinh Y. viết trước khi xảy ra sự việc.

Theo tin từ Thanh niên online, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang Trần Thị Ngọc Diễm hôm qua đã ký văn bản gửi báo cáo cho Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh An Giang, về việc xử lý sai xót xảy ra tại Trường THPT Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, sau khi nữ sinh N.T.N.Y. (học lớp 10 Trường THPT Vĩnh Xương) uống thuốc tự tử.

Theo đó, đoàn công tác của Sở đã họp với cán bộ chủ chốt của trường hôm 8/12, để kiểm điểm, phân tích những sai phạm của ban giám hiệu nhà trường. Tại đây, tập thể trường đề xuất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Việt Hùm (Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Xương) và hình thức kỷ luật khiển trách đối với bà Nguyễn Ngọc Hạnh (Phó hiệu trưởng nhà trường).

Sắp tới, Hội đồng kỷ luật của Sở GD-ĐT tỉnh An Giang sẽ họp và quyết định hình thức kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật.

Báo Tuổi trẻ ghi nhận báo cáo của Sở GD-ĐT An Giang cho hay, Đoàn công tác của Sở đã gặp gỡ gia đình nữ sinh Y. tại trụ sở UBND xã Vĩnh Xương, cùng đi có Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hùm. Hiệu trưởng đại diện nhà trường xin lỗi gia đình em Y. khi để xảy ra sự việc đáng tiếc.

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang Trần Thị Ngọc Diễm cho báo Tuổi trẻ biết, Sở đã nhận được 2 đơn tố cáo liên quan đến sự việc của Trường THPT Vĩnh Xương và đang phối hợp với các ngành chức năng tích cực giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

"Quan điểm của sở là giải quyết vụ việc một cách thấu đáo, hợp tình, hợp lý, tạo mọi điều kiện tối đa để học sinh trở lại học tập và Trường THPT Vĩnh Xương hoạt động bình thường.

Sự việc vừa qua là vấn đề hết sức đáng tiếc. Tôi đã chỉ đạo hiệu trưởng các trường xem đây là bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; đặc biệt nhà trường phải quan tâm đến tâm lý lứa tuổi các em và thực hiện đúng các quy định của ngành về xử phạt học sinh", Tuổi trẻ online dẫn lời bà Diễm.

Cũng theo nguồn trên, về tình trạng của nữ sinh Y., báo cáo nêu, em Y. bị ngất do hạ đường huyết, rối loạn phân ly không biệt định, theo dõi quá liều thuốc dãn phế quản (do người nhà khai).

Cũng theo báo cáo, kết luận ban đầu là em Y. có vi phạm nội quy trường là sử dụng điện thoại di động trong lớp khi chưa có sự cho phép của giáo viên; điều khiển phương tiện giao thông không đúng quy định của Luật Giao thông đường bộ. Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã phối hợp với cha mẹ của em Y. để giáo dục em. Lúc đầu gia đình và em Y. thừa nhận khuyết điểm, nhưng sau đó em Y. không nhận lỗi của mình.

Nhà trường đã áp dụng các hình thức giáo dục học sinh vi phạm gồm, nêu tên trong giờ sinh hoạt đầu tuần, cấm túc trong 2 tuần. Báo cáo cũng cho hay, nhà trường đã tổ chức dạy thêm học thêm không đúng với quy định (dạy đại trà) đối với các lớp Anh văn hệ 7 năm.

Sở giao phía nhà trường xác minh, làm rõ hành vi của bà Huỳnh Thị Thu Huệ, giáo viên chủ nhiệm lớp nữ sinh Y. liên quan đến vụ việc em Y. và việc bà Huệ đăng thông tin trên mạng xã hội, để có hình thức xử lý phù hợp.

Người thân nữ sinh N.T.N.Y. chia sẻ trên báo Dân trí, sức khỏe Y. dần ổn định, chỉ còn vấn đề tâm lí và gia đình đang tập trung điều trị cho em. 

"Tình hình này chưa biết đến khi nào mới được xuất viện vì mỗi ngày bé vẫn phải gặp và trò chuyện với bác sĩ tâm lý để được hỗ trợ thêm. Hằng ngày tôi đưa bé đi dạo bên ngoài để thư giãn và giúp bé bình tâm", chị gái Y. trước đó cho biết trên báo Pháp luật TP.HCM.

Một chuyên viên tâm lý của Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) trước đó cho biết trên Zing.vn, em Y. bị stress nặng và đang được theo dõi về trầm cảm. Theo vị này, nữ sinh Y. cảm thấy uất ức khi nói về trường, lớp.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại