Vụ nữ sinh giao gà: Nữ bị can không bị tâm thần, 6/8 bị can đối mặt với khung hình phạt đến tử hình

Hoàng Đan |

Cáo trạng của VKS xác định, Bùi Thị Kim Thu chứng kiến các bị can bàn bạc, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên và dù có điều kiện nhưng không tố giác tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.

6/8 bị can đối mặt với khung hình phạt 20 năm, chung thân đến tử hình

Ngày 22/11, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên gây rúng động dư luận dịp Tết vừa qua.

Theo đó, 8 bị can gồm: Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương, Bùi Thị Kim Thu bị truy tố về các tội: Bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản, Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Trong đó, 6/8 bị can đối mặt với khung hình phạt 20 năm, chung thân đến tử hình.

Cáo trạng xác định, Bùi Thị Kim Thu là nữ bị can duy nhất trong vụ án và bị truy tố về tội danh Không tố giác tội phạm. 

Bị can này bị tạm giam từ ngày 20/3 - 17/6/2019 tại trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên. Đến ngày 18/6, bị can này đã được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cáo trạng của VKS nêu rõ, sau khi thực hiện hành vi dùng vũ lực bắt cóc Duyên, Công và Vương Văn Hùng đã chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị 10.370.000 đồng của Duyên.

Trong quá trình bắt và giữ Cao Mỹ Duyên tại nhà Bùi Văn Công ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên từ ngày 4/2/2019 đến 6/2/2019 Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Dũng đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Riêng đối tượng Vương Văn Hùng và Cầm Văn Chương đã thực hiện một lần hành vi hiếp dâm nạn nhân vào ngày mùng 3 Tết sau đó cùng Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng sát hại nạn nhân.

Vụ nữ sinh giao gà: Nữ bị can không bị tâm thần, 6/8 bị can đối mặt với khung hình phạt đến tử hình - Ảnh 1.

Các bị can trong vụ án.

Cáo trạng cũng xác định, trong suốt quá trình phạm tội, Vì Văn Toán là người chủ mưu, cầm đầu, Bùi Văn Công là người khởi xướng và là người thực hành tích cực, các bị can khác là người thực hành và người giúp sức.

Đối với hành vi của Bùi Thị Kim Thu, cáo trạng nêu, tối 4/2, sau khi bắt cóc, dùng vũ lực đưa Duyên về nhà của mình, Bùi Văn Công và các đã đưa nữ sinh này vào phòng ngủ, đồng thời, cho các đối tượng tiến hành hiếp dâm.

Tại thời điểm đó, Bùi Thị Kim Thu có về nhà và khi vào đến phòng ngủ, Thu có thấy Duyên bị trói nằm trên giường liền hỏi Công "ai đấy", Công bảo "không phải viêc của mày, im mồm đi". Thu sau đó không nói gì và đi ra.

Bùi Thị Kim Thu trực tiếp chứng kiến các bị can bàn bạc và sát hại nữ sinh giao gà

Cáo trạng nêu rõ, ngày 6/2/2019 (mùng 3 Tết), khi các đối tượng Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Lả, Nhiệm, Lường Văn Hùng có ý định quan hệ với nữ sinh Duyên trong buồn ngủ thì Thu đang ở phòng khách nói "buồng hạnh phúc của người ta đừng có làm gì ở đấy, mang đi chỗ khác mà làm".

Sau khi thấy vợ cằn nhằn, Công bảo các đối tượng khiêng Duyên ra phòng khách để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Thời điểm đó, Bùi Thị Kim Thu đã chứng kiến Lường Văn Lả, Phạm Văn Dũng, Lường Văn Hùng... hiếp dâm Cao Mỹ Duyên.

Khoảng 22h30 ngày 6/2/2019, khi các đối tượng nói chuyện với nhau thì Thu xuống bếp lấy cơm và một ít thịt lên bón cho cô gái xấu số ăn nhưng do yếu nên Duyên chỉ ăn được mấy miếng.

Cáo trạng xác định, Bùi Thị Kim Thu chứng kiến các bị can Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng bàn bạc và sát hại nữ sinh Duyên, tuy có điều kiện nhưng không tố giác tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.

Thâm chí, sau khi các đối tượng sát hại nữ sinh Duyên, Bùi Văn Công còn bảo Lả lấy chậu nước, Nhiệm lấy gáo và bảo Thu lau rửa cho nạn nhân để xóa giấu vết.

Sau khi mang thi thể của nạn nhân bỏ tại khu vực nhà không có người ở của chị Bùi Thị Th., Công còn bảo Thu sáng hôm sau giả vờ tình cờ lên nhà hoang và phát hiện thi thể nữ sinh Duyên rồi báo cho hang xóm, cơ quan chức năng nhằm đánh lạc hướng điều tra.

Cáo trạng của VKS nhấn mạnh, Bùi Thị Kim Thu biết rõ tội phạm được thực hiện, không bị đe dọa, ép buộc nhưng không khai báo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng của các bị can.

Đáng chú ý, trong cáo trạng cũng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã trưng cầu Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc giám định nội trú pháp y tâm thần đối với bị can Bùi Thị Kim Thu.

Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 18/7/2019, Trung tâm kết luận Bùi Thị Kim Thu không bị bệnh tâm thần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại