Vụ nổ khiến 4 người trong một gia đình trọng thương: Sức khỏe của các nạn nhân hiện giờ ra sao?

Xứ Thanh |

Sau khi được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, 4 nạn nhân trong vụ nổ ở huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) đã qua cơn nguy kịch.

Liên quan đến vụ nổ khiến 4 người trong một gia đình bị thương xảy ra tại thôn 3 (xã Ya T'mốt, huyện biên giới Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk), chiều 24/2, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (TP.Buôn Ma Thuột) cho biết, cả 4 bệnh nhân đều đã qua cơn nguy kịch. Trong đó, có một bệnh nhân đã xuất viện.

Vụ nổ khiến 4 người trong một gia đình trọng thương: Sức khỏe của các nạn nhân hiện giờ ra sao? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ.

Trao đổi về quá trình tiếp nhận điều trị cho các nạn nhân, bác sỹ Lê Chiến, Khoa gây mê hồi sức Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh cho hay, vào chiều 22/2, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh tiếp nhận 4 bệnh nhân trong vụ nổ bất thường ở thôn 3 (xã Ya T'mốt). 

Trong đó, nạn nhân Tô Mạnh Tường và Vi Văn Quang bị đa chấn thương. Anh Tường được chẩn đoán bị thương nặng nhiều bộ phận trên cơ thể, cụt mất bàn tay trái, bị bỏng ở phần ngực, đầu. Bên cạnh đó, nạn nhân Vi Văn Quang bị cụt 2 bàn tay, nguy hại nặng ở hai mắt, gãy một xương đùi và bỏng toàn thân. Chị Tô Thị Huyền bị đa chấn thương ở vùng mặt, đầu, và hai chân. Riêng nạn nhân Bùi Thị Phúc, chỉ bị xây xát nhẹ phần thân, mặt.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 22/2 tại nhà ông Tô Mạnh Tường (SN 1996, trú tại thôn 3, xã Ya T'mốt, huyện Ea Súp) đã phát ra một tiếng nổ lớn làm 4 người trong nhà bị thương nặng. Các nạn nhân được xác định gồm: ông Tô Mạnh Tường, Bùi Thị Phúc (SN 1996, vợ ông Tường), Tô Thị Huyền (SN 1985, chị ông Tường) và Vi Việt Quang (SN 2000, bà con của ông Tường). Ngay sau khi phát hiện sự việc, mọi người đã đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại