Vụ nam bảo vệ bị giết hại: Công an truy tìm chiếc xe máy bị kẻ thủ ác lấy đi

Ngọc Tú |

Sau khi giết hại nam bảo vệ, kẻ thủ ác đã trộm chiếc xe máy của nạn nhân rồi bỏ đi khỏi hiện trường.

Đến chiều 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với lực lượng chức năng của Bộ Công an, Công an huyện Quỳnh Lưu để khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ án mạng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu vào đêm 13, rạng sáng 14/10.

Trong chiều 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ra thông báo truy tìm chiếc xe máy của nạn nhân Đặng Ngọc Thành (SN 1974, trú xã Quỳnh Hồng; bảo vệ BHXH Quỳnh Lưu) đã bị kẻ thủ ác lấy trộm sau khi ra tay giết hại người này.

Đặc điểm nhận dạng của chiếc xe máy là mang BKS 37F2-0188, nhãn hiệu Dream II, màu nâu. Xe có yếm màu trắng, có giỏ để hàng màu đen, có một gương bên trái (loại của hãng sản xuất).

Vụ nam bảo vệ bị giết hại: Công an truy tìm chiếc xe máy bị kẻ thủ ác lấy đi - Ảnh 1.

Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu nơi xảy ra vụ án mạng.

Nếu ai phát hiện chiếc xe máy có đặc điểm trên đề nghị thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An theo số điện thoại 069.2904.512 hoặc 0904.651.777

Trao đổi với PV, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Quỳnh Lưu cho biết, đến thời điểm hiện tại hiện trường vụ việc vẫn đang được cơ quan công an niêm phong để điều tra. 

Riêng tử thi nạn nhân Thành vẫn đang được cơ quan công an lấy mẫu khám nghiệm tử thi chứ chưa bàn giao được cho gia đình.

Qua khám nghiệm tại hiện trường, công an thu giữ được 1 con dao, 1 đôi giày đen nghi là của kẻ thủ ác để lại sau khi ra tay sát hại nam bảo vệ này.

"Hiện trường là một cánh cửa bên hông tòa nhà bị phá để các đối tượng đột nhập vào phòng thủ quỹ của cơ quan và phá trộm két sắt. Có thể khi bảo vệ phát hiện ra thì các đối tượng đã rượt đuổi đánh và giết bảo vệ này rồi cướp xe máy và bỏ đi khỏi hiện trường", lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu nói.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 6h45' ngày 14/10, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu đến trụ sở làm việc thì thấy cổng cơ quan đóng chứ không mở như mọi ngày.

Sau khi gọi điện cho ông Đặng Ngọc Thành (nhân viên bảo vệ) nhưng không được, một số người đã đi quanh trụ sở tìm kiếm thì thấy nam bảo vệ này đã nằm chết trên vũng máu phía sau tòa nhà chính.

Qua kiểm tra, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết chém, vết đập đánh.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại