Vụ mất tích bí ẩn của vợ chồng nữ diễn viên Hàn Quốc, 6 năm chưa có lời giải

Tú Oanh |

Nữ diễn viên sân khấu Choi Sung Hee và chồng Kim Yoon Suk mất tích từ năm 2016 đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Phía cảnh sát cũng không phát hiện dấu vết phạm tội nào.

Vụ mất tích bí ẩn

Choi Sung Hee là nữ diễn viên nổi tiếng của nhà hát Busan (Busan, Hàn Quốc). Năm 2015, cô kết hôn với một chủ nhà hàng tên Kim Yoon Suk. Tuy nhiên, sau 6 tháng tổ chức hôn lễ, cặp vợ chồng mất tích bí ẩn, bỏ lại chó cưng. Đến nay, tung tích của họ vẫn là một ẩn số.

Vụ mất tích bí ẩn của vợ chồng nữ diễn viên Hàn Quốc, 6 năm chưa có lời giải - Ảnh 1.

Choi Sung Hee và Kim Yoon Suk trong hôn lễ cuối năm 2015. Nguồn: Đài SBS

Theo Koreaboo, hình ảnh do camera an ninh (CCTV) tại tòa nhà mà vợ chồng Choi Sung Hee ở cho thấy, vào ngày 27/5/2016, nữ diễn viên trở về nhà từ cửa hàng tạp hóa vào khoảng 23h30 (giờ địa phương). Không có hình ảnh nào về việc Choi rời khỏi căn hộ sau đó.

Khoảng 3h45 sáng ngày 28/5/2016, anh Kim Yoon Suk trở về nhà sau cuộc nhậu với đồng nghiệp. Cũng như vợ của anh, CCTV không ghi lại được hình ảnh anh Kim rời khỏi căn hộ.

Đó là lần cuối cùng cặp vợ chồng được nhìn thấy còn sống. Một tuần sau, cảnh sát mở cuộc điều tra chính thức để tìm kiếm cặp đôi mất tích.

Người báo án là cha của Kim Yoon Suk. Lo lắng vì không liên lạc được với con trai trong vài ngày, ông liên hệ với nhân viên nhà hàng của anh Kim. Biết được con trai không đi làm kể từ ngày 28/5/2016, ông lập tức trình báo cảnh sát vào ngày 31/5.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện điện thoại của cặp đôi vẫn được sử dụng để liên lạc nhiều lần trước khi bị tắt vào ngày 2/6/2016.

Cụ thể, vào ngày 28/5/2016, một tin nhắn văn bản từ số điện thoại của Choi gửi đến trợ lý đạo diễn nhà hát với nội dung xin nghỉ buổi tập vào ngày hôm sau vì cảm thấy không khỏe. Hai ngày sau đó, trợ lý đạo diễn tiếp tục nhận được tin nhắn xin nghỉ từ số điện thoại của Choi. Tin nhắn cho biết, Choi phải nhập viện do “tai nạn như lần trước”. Vị trợ lý cố gắng liên lạc lại nhưng điện thoại của Choi bị ngắt kết nối.

Người quen của Choi tin rằng, “tai nạn” mà nữ diễn viên ám chỉ có liên quan đến tiền sử bệnh trầm cảm của cô. Choi từng gặp nguy hiểm vì uống thuốc quá liều. Tuy nhiên, trợ lý đạo diễn nghi ngờ Choi không phải là người gửi các tin nhắn bởi giữa họ thường giao tiếp tùy tiện, nhưng câu chữ trong những tin nhắn cuối cùng lại rất trang trọng.

Vụ mất tích bí ẩn của vợ chồng nữ diễn viên Hàn Quốc, 6 năm chưa có lời giải - Ảnh 2.

Văn phong trong tin nhắn gửi từ số điện thoại của Choi đến trợ lý đạo diễn khác hẳn cách giao tiếp trước đây của nữ diễn viên. Nguồn: Đài SBS

Vài ngày sau đó, vị trợ lý cuối cùng cũng liên lạc được với một người tự nhận là Kim Yoon Suk. Tuy nhiên, những người trong nhà hát chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của chồng Choi Sung Hee trước đây nên không thể xác định được người đó có thật là anh Kim không. Vị trợ lý nói với cảnh sát, người đàn ông tự nhận là Kim cho biết vợ anh đang ở bệnh viện, còn gửi lời xin lỗi vì đã gây bất tiện cho quá trình tập luyện vở diễn.

Đáng nói, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào về việc Choi đã nhập viện tại bất kỳ cơ sở y tế nào. Lần cuối cô đến bệnh viện lấy thuốc là vào tháng Ba cùng năm.

Nhân viên nhà hàng của Kim thông tin, ông chủ có liên lạc với họ để thông báo không đến nhà hàng trong một thời gian nhưng đã gửi tiền cho họ để duy trì hoạt động của nhà hàng. Theo nhân viên, Kim Yoon Suk có vẻ cực kỳ mệt mỏi khi nói chuyện điện thoại dẫn đến có giọng nói có chút khác biệt ngày thường. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ có khả năng có người giả danh Kim.

Điện thoại của cặp vợ chồng bị tắt vào ngày 2/6/2016. Căn cứ vào định vị, cảnh sát xác định được điện thoại của Kim ở Busan vào ngày hôm đó, trong khi điện thoại của Choi lại ở tận Seoul xa xôi.

Cùng ngày, cảnh sát chính thức mở cuộc điều tra và tiến hành khám xét căn hộ của cặp đôi. Các nhà điều tra không phát hiện bất kỳ dấu vết nào cho thấy có xô xát hoặc bị đột nhập.

Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ cặp đôi đi du lịch vì những đồ đạc cá nhân như ví, hộ chiếu và máy tính xách tay đều không có tại căn hộ. Tuy nhiên, dù không có dấu hiệu xáo trộn, nhưng cảnh sát lại tìm thấy nhiều dấu hiệu chỉ ra vụ mất tích của cặp đôi không nằm trong kế hoạch. Cụ thể, có thực phẩm chưa sơ chế trong bồn rửa, những món đồ Choi mua trong tiệm tạp hóa vẫn để trên bàn ăn, xe của đôi vợ chồng còn trong hầm để xe và trong xe có một số món đồ mà Choi mua ở tạp hóa chưa xách lên nhà. Ngoài ra, chó cưng của cặp đôi bị bỏ lại một mình trong căn hộ, lúc cảnh sát đến thì phân vương vãi khắp sàn nhà.

Vụ mất tích bí ẩn của vợ chồng nữ diễn viên Hàn Quốc, 6 năm chưa có lời giải - Ảnh 3.

Đồ do Choi mua tại tiệm tạp hóa vẫn còn đặt trên bàn ăn. Nguồn: Đài SBS

Manh mối bí ẩn nhất mà cảnh sát tìm thấy là đoạn video trích xuất từ CCTV. Ít nhất 70 cảnh sát xem đoạn video nhưng không ai có thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc cặp đôi từng rời khỏi căn hộ.

Cảnh sát đặt ra giả thiết, cặp đôi có khả năng đi cầu thang bộ thoát hiểm xuống tầng 1 rồi từ đó ra ngoài mà không bị CCTV quay lại. Tuy nhiên, ngay lối cầu thang có một camera. Chỉ có điểm mù duy nhất rất khó phát hiện ở ngay dưới camera. Điều này đồng nghĩa, bất kỳ ai chịu trách nhiệm cho sự biến mất của cặp đôi phải rất quen thuộc với các góc máy, cũng như giữa cặp đôi và nghi phạm không xảy ra “đụng tay đụng chân”.

Vụ mất tích bí ẩn của vợ chồng nữ diễn viên Hàn Quốc, 6 năm chưa có lời giải - Ảnh 4.

Hình ảnh cuối cùng của vợ chồng Choi và Kim. Nguồn: Đài SBS

Nghi phạm số 1

Phía cảnh sát vốn dĩ không tìm thấy bất kỳ động cơ nào khiến cặp đôi bỏ trốn hay bị hãm hại vì họ không hề vướng phải nợ nần hay ân oán cá nhân nào. Thế nhưng, đồng nghiệp tiết lộ, Kim có thể có một chiếc điện thoại thứ hai, giấu kín vợ, thường được dùng để nói chuyện với bạn gái cũ, được gọi là Yoon.

Mối quan hệ của Kim Yoon Suk và Yoon được cho là đã kết thúc do bất đồng giữa hai gia đình, nhưng Yoon vẫn chưa thể dứt tình với Kim. Yoon kết hôn với một người đàn ông khác nhưng ly hôn sau một tháng vì chồng cô tin rằng Yoon ngoại tình với Kim.

Kết hôn lần hai, Yoon chuyển đến Na Uy cùng chồng mới. Tuy nhiên, khi bị sẩy thai, bạn gái cũ được cho là đã bắt đầu liên lạc lại với Kim, còn đổ lỗi anh đã hủy hoại cuộc đời cô. Thậm chí, Yoon còn nhắn tin đe dọa Kim Yoon Suk và Choi Sung Hee.

Nhiều người tin Yoon có thể dính líu đến vụ án vì Choi Sung Hee đang mang thai vào thời điểm mất tích. Thù hận có thể là động cơ của Yoon.

Vào ngày 5/5/2016, Yoon cùng chồng trở lại Hàn Quốc ngay sau khi Choi chia sẻ tin mang thai với bạn bè. Đáng nói, Yoon về quê nhưng không thông báo với gia đình và bạn bè. Cô ở trong nhà nghỉ và phòng tắm hơi, mọi thanh toán đều sử dụng tiền mặt. Cảnh sát nhận định, Yoon không muốn ai biết sự hiện hiện của mình ở Hàn Quốc.

Đáng ngờ hơn, Yoon đổi vé để bay trở về Na Uy sớm hơn dự định vào ngày 7/6 - 5 ngày sau khi cảnh sát bắt đầu cuộc điều tra chính thức về vụ mất tích của vợ chồng Choi và Kim.

Dù có động cơ và những hành vi đáng ngờ, cảnh sát không tìm ra bằng chứng trực tiếp nào để chính thức đưa Yoon vào diện tình nghi. Cảnh sát cũng tìm cách dẫn độ Yoon từ Na Uy, yêu cầu thẩm vấn nhưng đều bất thành. Vì thiếu bằng chứng, tòa án Na Uy đã ra phán quyết có lợi cho Yoon. Cảnh sát Hàn Quốc chỉ có thể hy vọng Yoon sẽ tự nguyện về Hàn Quốc cho lời khai. Mẹ của Yoon thậm chí đã bay đến Na Uy thuyết phục con gái hợp tác với cảnh sát. Nhưng Yoon chỉ im lặng.

Mẹ tìm đến nhà thuyết phục Yoon hợp tác với cảnh sát nhưng Yoon không tiếp. Nguồn: Đài SBS

Đến nay, cảnh sát Hàn Quốc và dư luận vẫn tin Yoon cho liên quan đến vụ mất tích, thậm chí hợp tác với Kim Yoon Suk để hãm hại Choi Sung Hee. Tuy nhiên, tất cả chỉ phỏng đoán. Cũng có khả năng là cặp đôi đang chạy trốn một mối đe dọa không xác định nào đó hoặc họ bị ép buộc trái ý muốn của họ.

Đến nay, vụ mất tích của Kim Yoon Suk và Choi Sung Hee vẫn là bí ẩn chưa có lời giải đáp. Vì cảnh sát không phát hiện ra thi thể của cặp đôi, họ đã được liệt vào danh sách mất tích chứ không phải cho rằng đã chết. Gia đình của Choi Sung Hee và Kim Yoon Suk vẫn nuôi hy vọng biết được chân tướng.

Theo Koreaboo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại