Vụ lật xe khách khiến hơn 10 người thương vong: Cụ ông vật vã khóc bên thi thể vợ

Xứ Thanh |

Thoát chết sau khi xe khách bị lật, ông Phạm Em không khỏi xót xa khi chứng kiến người vợ chưa kịp trở về nhà đã ra đi mãi mãi.

Cho đến sáng 16/7, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lật xe khách tại Km9 (đối diện khu du lịch Kotam, Quốc lộ 26, đoạn qua xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) khiến ít nhất 1 người chết, 10 người bị thương.

Người chồng bật khóc bên thi thể vợ.

Thoát chết sau vụ tai nạn, ông Phạm Em (68 tuổi, một hành khách đi trên chiếc xe khách giường nằm BKS: 43B – 030.78) không khỏi xót xa chứng kiến cái chết tức tưởi của người vợ là nạn nhân Nguyễn Thị Chánh (SN 1954, trú tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).

Ông Em cho biết, vợ chồng ông và một người cháu bắt xe từ Tam Kỳ (Quảng Nam) theo đường Hồ Chí Minh về Đắk Mil. Thế nhưng, khi đi đến đoạn qua xã Hòa Thuận (TP Buôn Ma Thuột), xe khách rẽ theo một đường nhánh thông qua Quốc lộ 26 bỏ hàng thì bỗng dưng mất lái, lao sang trái đường gây tai nạn rồi lật nghiêng.

Trên xe lúc này có hơn 40 hành khách bị đánh thức bất ngờ, nhiều người hoảng loạn. Nói đến đây, ông Em nhìn sang thi thể vợ mình và bật khóc, khi chưa kịp trở về nhà, vợ ông đã phải bỏ mạng giữa đường.

Hiện trường vụ lật xe khách.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 3 giờ cùng ngày, xe khách giường nằm BKS: 43B – 030.78 của nhà xe Quốc Đạt do tài xế Trương Hoàng Giang (1983, trú tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 26 theo hướng huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) – TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Khi đến Km9 (đối diện khu du lịch Kotam, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xe khách bất ngờ mất lái lao sang bên trái đường rồi leo lên lề đường tông vào 1 chiếc xe tải, ủi gãy trụ điện rồi lật nghiêng sát nhà dân khiến ít nhất 1 người chết và 10 người bị thương.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và điều động xe cẩu tới cẩu xe khách đưa thi thể bà Chánh ra ngoài và tiếp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại