*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Điều gì sẽ xảy ra nếu Nhật Bản là nước đầu tiên sử dụng bom nguyên tử trong Chiến tranh thế giới lần 2 và điều gì xảy ra nếu nghiên cứu tuyệt mật của nước này cung cấp nguồn lực cho mối đe dọa hạt nhân mà thế giới hiện đang phải đối mặt?
Cách đây gần 60 năm, nền văn minh nhân loại từng cận kề với sự diệt vong hơn bao giờ hết do ý đồ phong tỏa Cuba về đường biển của Tổng thống Mỹ Kennedy.
“Mũi tên gãy” ("Broken Arrow") - thuật ngữ đặc biệt Quân đội Mỹ ám chỉ các vụ tai nạn vũ khí hạt nhân, bao gồm do vô tình phóng, bắn, phát nổ, trộm cắp hoặc mất vũ khí. Đáng nói, nhiều vụ mất vũ khí hạt nhân xảy ra một cách lãng xẹt.
Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi trong bài phỏng vấn trên trang mạng Die Presse (Áo) ngày 11-10 cho biết, Iran hiện không có đủ lượng uranium làm giàu cần thiết để chế tạo bom hạt nhân theo đúng định nghĩa chính thức của IAEA.
Theo tờ National Interest, mục đích duy nhất Mỹ muốn duy trì vũ khí hạt nhân là để răn đe. Và nếu cần thiết, một cuộc đáp trả có thể phải dùng đến tấn công hạt nhân.
Các đoạn trích vừa được công bố từ cuốn sách sắp xuất bản của nhà báo Bob Woodward “Cơn thịnh nộ”, ghi lại bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Lầu Năm Góc có hệ thống vũ khí hạt nhân bí mật mà chưa ai được biết.
Những nhà khoa học tham gia dự án đã tự gọi mình là "thần chết" khi tạo ra thứ vũ khí khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại.
Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) khuyến cáo về "một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới" nếu không có cơ chế kiểm soát.
Với sắc lệnh phê chuẩn các nguyên tắc cơ bản của chính sách nhà nước về phòng thủ chiến lược, quân đội Nga sẽ có quyền giáng trả bất cứ cuộc tấn công hạt nhân nào vào nước này, cũng như có thể tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân trong trường hợp có nguy cơ đối với sự tồn vong của chính quyền nhà nước.
Dự án vũ trang vũ khí hạt nhân chiến thuật cho các phương tiện bọc thép của Liên Xô đã bị chết yểu vì một loạt lý do và bất cập
Bộ Ngoại giao Mỹ đã từng đấu tranh gay gắt để phản đối việc Mỹ đưa bom hạt nhân tới Hàn Quốc khi tính toán đến những tổn thất chính trị của hành động này. Bom hạt nhân cuối cùng được Mỹ đơn phương rút khỏi Hàn Quốc năm 1991.
TOS-1, loại vũ khí bị nhiều quốc gia cho là vũ khí “vô nhân đạo”, chuẩn bị được Nga đưa tới Syria nhằm đối phó chiến tranh du kích khu vực Đông Bắc Syria.
Tâm điểm