*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 14/3 đã chỉ thị tăng gấp đôi sản lượng vũ khí chính xác cao. Yêu cầu được đưa ra trong chuyến thăm của ông tới Tập đoàn tên lửa chiến thuật (KTRV).
Các hình ảnh vệ tinh mà Zaman al-Wasl có được cho thấy hai hệ thống phòng không Buk-M2 và Pantsir-S1 do Nga chế tạo đã bị Israel không kích tiêu diệt ở phía Nam Thủ đô Damascus.
Quân đội Nga đã thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hạt nhân Ryazan vào ban đêm, trong khuôn khổ tập trận “GROM-2019”.
Các bức ảnh vệ tinh chụp vào ngày 17-1 và được chuyển cho Thông tấn Fox News cho biết Nga đang triển khai hệ thống tên lửa Iskander gần khu vực biên giới giáp với Ukraina.
Giới chức quân đội Kiev cho rằng Nga đã tập hợp khoảng 500 máy bay quân sự chiến thuật và 340 trực thăng dọc biên giới Ukraina.
Bộ Quốc phòng Nga đặc biệt quan tâm tới vấn đề bảo vệ Lực lượng Đổ bộ Đường không (VDV) trước các đòn tấn công từ trên không. Do đó, từ năm 2022, các tổ hợp phòng không di động tầm ngắn mới nhất Ptitselov (Người bắt chim), có thể thả được xuống từ máy bay, sẽ bắt đầu gia nhập thành phần chiến đấu của VDV.
Phát triển hệ thống robot, vũ khí chính xác cao, tăng cường sức mạnh đánh chặn hạt nhân là trọng tâm phát triển sức mạnh kho vũ khí Nga trong vòng 1 thập kỷ tới.
Loạt tàu “Đô đốc” thuộc Dự án 22350 được kỳ vọng sẽ trở thành xương sống của Hải quân Nga, góp phần giúp lực lượng này khuếch trương sức mạnh trong những thập kỷ tới đây.
Việc Nga và Trung Quốc phát triển mạnh mẽ các mẫu vũ khí có độ chính xác cao và siêu thanh, sẽ hạn chế tới mức tối đa những cơ hội trả đũa của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khi phát sinh đụng độ.
Chuyên gia quân sự Konstantin Sivkov nhận định cường kích tấn công mặt đất Su-25 nhiều khả năng bị bắn hạ bởi tên lửa phòng không cá nhân tại khu vực ngừng bắn ở Syria.
Trong chương trình vũ khí nhà nước mới đến năm 2025, Nga dự kiến đưa vào trang bị các loại vũ khí dựa theo những nguyên lý vật lý mới.
Theo hãng tin Sputnik, một chuyên gia đã nhận định rằng việc Nga “phớt lờ” các dự án đóng tàu sân bay mới và tập trung vào các loại vũ khí khác thực ra là một “cái may trong cái rủi”.
Tâm điểm