Vụ Hương Tràm chê Chi Pu: Chê giọng hát thôi thì được, đừng nói dài nói dại nói sai!

Hikaru |

Việc Hương Tràm xóa status chỉ trích được cho là nhắm vào Chi Pu là một hành động đúng đắn, bởi "nói người phải nghĩ đến thân"...

Cuộc khẩu chiến giữa Hương Tràm - Chi Pu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tưởng như vấn đề Chi Pu đi hát chỉ là chuyện cỏn con nhưng sau vài lần đôi co, câu chuyện trở nên trầm trọng.

Vụ Hương Tràm chê Chi Pu: Chê giọng hát thôi thì được, đừng nói dài nói dại nói sai! - Ảnh 1.

Hương Tràm.

Vụ Hương Tràm chê Chi Pu: Chê giọng hát thôi thì được, đừng nói dài nói dại nói sai! - Ảnh 2.

Chi Pu.

Hương Tràm có quyền chê Chi Pu về giọng hát!

Tối 10/10, Chi Pu tung ra MV cho ca khúc Từ hôm nay - Feel like Ooh như dấu mốc đánh dấu bước chuyển mình. Chi Pu tự tin tuyên bố rằng: Từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ. 

Trong sản phẩm âm nhạc debut này, Chi Pu diện toàn đồ hiệu đắt đỏ. Nếu nói đến giá tiền, ắt hẳn những cái tên đình đám như Đàm Vĩnh Hưng, Sơn Tùng, Hồ Ngọc Hà... cũng phải kiêng dè Chi Pu. Bởi tính riêng phần trang phục, Chi Pu đã chi cả tỷ đồng rồi.


Vụ Hương Tràm chê Chi Pu: Chê giọng hát thôi thì được, đừng nói dài nói dại nói sai! - Ảnh 4.

Chi Pu bỏ ra cả tỷ đồng để mua sắm trang phục cho MV "Từ hôm nay - Feel like Ooh".

Đắt đỏ là vậy, song chất lượng âm nhạc của Feel like Ooh lại không được số đông khán giả hoan nghênh. Chi Pu nói rằng, bài hát được sản xuất bởi những chuyên gia đình đám tại Hàn Quốc, và hình ảnh ca sĩ mà cô hướng tới thiên về giải trí. 

Nhưng ngặt nỗi, giọng hát của Chi Pu khiến cho người nghe không cảm thấy thuyết phục. MV của Chi Pu không tồi, nhưng nếu nói là hay thì không phải. Dẫu Chi Pu có diện trang phục đẹp cách mấy, đắt tiền đến cỡ nào thì sự thật cũng không thể chối bỏ: Chi Pu hát không hay!

Nhiều người đã thấy điều này, song không có mấy ai dám lên tiếng mạnh mẽ. Chỉ đến khi Hương Tràm đăng đàn chỉ trích, dư luận mới ồ lên kinh ngạc. 

Dù không nhắc tên trực tiếp nhưng những gì Hương Tràm nói khiến không ai lại không nghĩ rằng cô đang ám chỉ Chi Pu trong status của mình. Sự bức xúc của Hương Tràm: "Tôi phải nói vì cảm thấy quá xúc phạm khi các bạn đưa nghề của chúng tôi ra để cố gắng kiếm tiền" đã thổi bùng cơn giận dữ của dư luận. 

Và lời khẳng định: "Đang hơn rất nhiều cô gái ngoài kia rồi, phải biết bằng lòng với những gì mình có. Phải biết bằng lòng" chẳng khác nào gáo nước lạnh dội vào Chi Pu.

Vụ Hương Tràm chê Chi Pu: Chê giọng hát thôi thì được, đừng nói dài nói dại nói sai! - Ảnh 5.

Chi Pu rất đẹp, nhưng buồn ở chỗ cô hát chẳng hay.

Đã lâu lắm rồi showbiz Việt mới có trường hợp dám nói thẳng như thế. Ở khía cạnh giọng hát, điều Hương Tràm nói là không sai. Khác với bất cứ công việc nào, ca sĩ là nghề có đặc thù riêng. 

Nếu chẳng may xấu, có thể ăn diện, nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên xinh đẹp hơn. Nếu không biết diễn xuất, học ngày nào qua tháng nọ, ắt hẳn cũng khá lên đôi phần.

Tuy nhiên, ca hát lại khác đấy! Muốn làm ca sĩ, điều quan trọng nhất là giọng hát, đấy đã là tố chất, có cố gắng cũng không thay đổi được chất giọng. 

Bác sĩ, nhà thiết kế, nhà tạo mẫu tóc, chuyên gia trang điểm có thể giúp mỗi người đẹp hơn, nhưng khiếm khuyết trong giọng hát thì khó lòng che đậy được. Phải hát được mới làm ca sĩ. Bằng không, quy luật đào thải tự khắc đẩy bạn ra khỏi làng giải trí. 

Danh xưng ca sĩ dễ đọc nhưng khó nuốt trôi. Điều cần nhất là chất giọng, lại buồn sao, không có ở Chi Pu.

Vụ Hương Tràm chê Chi Pu: Chê giọng hát thôi thì được, đừng nói dài nói dại nói sai! - Ảnh 6.

Chi Pu có sự cố gắng và đam mê, nhưng nó không đủ để giúp cô nuôi mộng làm ca sĩ.

Ở khía cạnh cá nhân, Hương Tràm đủ tư cách để chê bai giọng hát Chi Pu. Nói đến giọng khủng, Hương Tràm là một trong số ít những ca sĩ ở thế hệ trẻ có thể tự hào nhận về mình. 

Về kinh nghiệm làm nghề, Quán quân The Voice mùa đầu tiên cũng chẳng thua kém ai cả, còn nếu nói đến bản hit, chắc chắn Em gái mưa, Ngốc... sẽ là những cái tên phải nhắc đến đầu tiên. Hương Tràm đủ điều kiện để làm ca sĩ và khán giả cả nước cũng công nhận điều này!

Ở góc nhìn của một ca sĩ, sự tổn thương, buồn bã của Hương Tràm cũng là dễ hiểu. Bởi, để có được danh xưng ca sĩ, cô đã nhiều phen trầy trật, lao đao. 

Danh xưng ca sĩ không phải muốn là nhận ngay được. Nó phải qua một quá trình phấn đấu, lao động miệt mài, đôi khi còn có cả mồ hôi, nước mắt đổ xuống nữa chứ chẳng đùa được.

Vụ Hương Tràm chê Chi Pu: Chê giọng hát thôi thì được, đừng nói dài nói dại nói sai! - Ảnh 7.

Nếu nói về giọng hát, Hương Tràm hoàn toàn có khả năng đánh giá Chi Pu, mặc dù cô nàng đã xóa status "gây bão" đó sau khi đăng.

Sự bực tức của Hương Tràm kéo theo hàng ngàn nhận xét tiêu cực hướng về Chi Pu. Mới đây, Tóc Tiên, Thùy Minh cũng lên tiếng phản đối Chi Pu. Thùy Minh cho rằng Chi Pu không nên đi hát, còn Tóc Tiên lại khẳng định rằng đam mê là một chuyện, còn thực tế lại là con đường khác hoàn toàn.

Khi đam mê không cùng đi cùng với tố chất, bất cứ ai cũng nên nghiêm túc nhìn lại bản thân. Hát cho vui thì được, chứ hát như vai trò một ca sĩ thì khó lắm! Tóc Tiên, Hương Tràm, Thùy Minh đã vạch rõ ranh giới cho những cô gái xinh đẹp muốn dấn thân vào con đường này.

Nhưng Hương Tràm cũng nên xem lại chính mình!

Chuyện ám chỉ Chi Pu hoặc những "ca sĩ" như Chi hát yếu, Hương Tràm chỉ ra, khó lòng phủ nhận. Nhưng, đấy chỉ là ở khía cạnh hát hò thôi. 

Nhưng ở đây, Hương Tràm sai rồi khi cô còn cố gắng "bồi đắp" thêm cho status của mình bằng những lời lẽ hoa mỹ rằng "Mình đang là một người định hướng thời trang, định hướng cái đẹp cho giới trẻ thì không thể nào định hướng fan mình nghe nhạc như thế được".

Hương Tràm đang ám chỉ Chi Pu hay những ca sĩ "định hướng thời trang, định hướng cái đẹp" nhưng lại ra sản phẩm tệ, thế thì Tràm cũng nên xem lại mình, một ca sĩ rất có tố chất, với giọng ca nội lực, nhiều sản phẩm hit nhưng lại đang định hướng thời trang, định hướng cái đẹp rõ ràng là không "đi đều" với giọng hát đẹp đẽ trời phú của cô!

Vụ Hương Tràm chê Chi Pu: Chê giọng hát thôi thì được, đừng nói dài nói dại nói sai! - Ảnh 8.

Vào thời điểm dư luận đang nóng vì việc Hương Tràm chê bai Chi Pu, bỗng xuất hiện từ đâu đó những hình ảnh Hương Tràm ăn mặc phản cảm trong quán bar. 

Diện trang phục khoe đường cong cơ thể táo bạo, Hương Tràm khiến không ít người giật mình vì ngỡ rằng cô chẳng có đồ lót. Mãi sau, khi nhìn ngắm thật kỹ, mới vỡ lẽ ra Hương Tràm có che chắn cho cơ thể rồi.

Người thương sẽ bảo vệ Hương Tràm bằng lý lẽ: "Đi hát quán bar thì phải ăn mặc như thế chứ". Nhưng có lẽ, Hương Tràm đã quên mất, phản cảm và chấp nhận được nó có khoảng cách nhất định. Chẳng phải vì diễn quán bar mà để khán giả phải nhìn những hình ảnh có phần xấu xí của mình. 

Đã là nghệ sĩ, cần chú tâm bảo vệ hình ảnh ở bất cứ đâu. Hương Tràm có giọng hát, điều này không ai cãi, nhưng nếu nói Hương Tràm có gu thẩm mỹ tốt, có định hướng khán giả ấn tượng, chắc phải nghĩ lại rất nhiều.

Vụ Hương Tràm chê Chi Pu: Chê giọng hát thôi thì được, đừng nói dài nói dại nói sai! - Ảnh 9.

Vụ Hương Tràm chê Chi Pu: Chê giọng hát thôi thì được, đừng nói dài nói dại nói sai! - Ảnh 10.

Mặc như thế này khi lên sân khấu biểu diễn là đẹp?

Hay Hương Tràm quên rằng trong quá khứ, cô từng nhiều lần phải lên tiếng vì sự cố trang phục của mình. Vậy Hương Tràm cho rằng đây là vấn đề tốt hay xấu đối với một ca sĩ?

Thực tế, Hương Tràm là người có quá nhiều ồn ào liên quan đến thời trang và thẩm mỹ. Không khoe ngực quá đà thì Hương Tràm lại khiến dư luận dậy sóng vì scandal bị cấm diễn 3 tháng và chịu mức phạt hành chính 10 triệu đồng. 

Đấy là vào tháng 8/2014, cô đã diện chiếc váy cut - out ở ngực và dọc thân trong minishow tổ chức tại Hà Nội. Vì quá hăng say biểu diễn, Hương Tràm đã để lộ nội y một cách phản cảm. Thời điểm này, Hương Tràm chỉ mới 19 tuổi. 

Mãi đến thời điểm gần đây, Hương Tràm mới có sự chỉnh chu hơn về trang phục.

Vụ Hương Tràm chê Chi Pu: Chê giọng hát thôi thì được, đừng nói dài nói dại nói sai! - Ảnh 11.

Hương Tràm chắc chưa quên án phạt cấm diễn khi cô chỉ mới 19 tuổi.

Là một ca sĩ, ngoài giọng hát tốt, còn rất nhiều khía cạnh phải bàn tới. Chẳng ai ép Tràm không được hát quán bar, không được ăn mặc gợi cảm cả. Nhưng, Tràm có lẽ nên dành nhiều thời gian hơn trong việc tìm kiếm trang phục, thay đổi stylist và cả định hướng về phong cách thời trang. 

Sexy, quyến rũ phù hợp với dòng nhạc mà Tràm chọn, điều ấy cũng tốt thôi. Tràm đã hơn 20 tuổi, một cô gái ở độ tuổi ấy, có quyền lựa chọn mặc bất cứ cái gì mình thích. 

Chỉ có điều, Tràm nên phân định rõ ranh giới, đừng để lúc nào cũng gây khó chịu cho khán giả bằng những bộ cánh ai nhìn qua cũng phải "kêu trời". Hơn nữa, Tràm đang hoạt động nghệ thuật, hình ảnh của Tràm tác động đến nhiều người, chứ chẳng riêng mỗi mình Tràm đâu!

Vụ Hương Tràm chê Chi Pu: Chê giọng hát thôi thì được, đừng nói dài nói dại nói sai! - Ảnh 12.

Hát hay thôi chưa đủ, cần thêm hình ảnh đẹp, đừng để công sức giữ gìn nhiều ngày tháng lại bị "đổ sông đổ biển" vì vài ba phút ngẫu hứng ăn mặc hớ hênh lên sân khấu. 

Vì người ở đó, hàng trăm cặp mắt đang theo dõi Hương Tràm, chẳng hay ho gì khi có cô gái chỉ mới tuổi đôi mươi mà mỗi lần khi nhắc đến, người ta chỉ mải mê khơi gợi scandal ăn mặc xấu. 

Hãy để khán giả nhớ đến Tràm bằng giọng hát trời ban như cái cách Tràm đã tự tin nói với Chi Pu đấy Hương Tràm ạ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại