*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo ông Hồ Đức Anh, quan điểm của Viện trưởng VKSND Tối cao là hết sức thận trọng, chắc chắn, vừa bảo đảm quyền con người đối với bị cáo Hồ Duy Hải, vừa đảm bảo công lý đối với 2 nạn nhân.
Trưởng Ban Nội Chính TƯ Phan Đình Trạc yêu cầu tập trung nắm bắt các vụ dư luận quan tâm liên quan nhân sự Đại hội Đảng; tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người.
Hôm nay (16/6), Ủy ban Tư pháp của Quốc hội sẽ họp phiên toàn thể để xem xét các nội dung liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải.
Tại phiên thảo luận sáng 15/6, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, đặc biệt là vụ án Hồ Duy Hải.
ĐB Hoàng Đức Thắng cho rằng, phát biểu của ĐB Phạm Hồng Phong, vô hình trung dẫn dắt suy nghĩ là ĐBQH nói theo báo chí, dư luận phản động, dễ dẫn tới tổn thương tư cách đại biểu.
Theo đại diện Viện KSND tối cao, kháng nghị không chỉ nêu ra các vi phạm trong thủ tục tố tụng mà còn muốn làm rõ phần hậu quả vi phạm đó nhưng không khẳng định Hồ Duy Hải bị oan.