Vụ HLV Hoàng Anh Tuấn bị chê: "Tôi thấy bầu Đức nói cũng có ý đúng đấy chứ"

Đoàn Dự |

Đáng tiếc là ngay sau khi U20 Việt Nam rời khỏi VCK U20 World Cup, đã xuất hiện những tranh luận không đáng có về bầu Đức và HLV Hoàng Anh Tuấn...

HLV Hoàng Anh Tuấn có giỏi hay không, hay dở mặt nào?

Nhận xét về HLV U20 Việt Nam, bầu Đức cho rằng ông Tuấn không giỏi mà chủ yếu thành công nhờ các cầu thủ trẻ tài năng. Nhận định về quan điểm này, ông Lê Thụy Hải nói:

"Đánh giá giỏi hay không rất khó. Nhìn vào cách thi đấu của U20 Việt Nam thì chưa thấy dấu ấn của HLV. Nói khắc phục thể lực này kia nhưng chưa được, đều yếu hơn họ.

Đội U20 Việt Nam quả thật là không có mảng miếng gì để tạo ra bất ngờ. Cái đấy là để thể hiện dấu ấn của HLV về mặt chiến thuật. Rồi tranh chấp tay đôi mình toàn thua này. Tranh chấp chiều cao thì không tính vì mình thấp bé nhỏ con. Nhưng tranh chấp tay đôi, qua người... mình toàn thua.

Kĩ thuật thì các em tập từ bé, không sửa được mà có thì cũng mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, chiến thuật là cái tập được thì lại chưa có gì. Theo tôi thì bầu Đức nói cũng có thể có ý đúng.

Tất nhiên, phải thừa nhận anh Tuấn làm được những cái khác. Các em đều nhiệt tình, thi đấu lăn xả. Tất cả mọi người đều hết sức cố gắng, đấy là cái được. Biết là thua nhưng các em đều nỗ lực, cố gắng làm hết khả năng của mình. Thua cũng không có gì ân hận".

Vụ HLV Hoàng Anh Tuấn bị chê: Tôi thấy bầu Đức nói cũng có ý đúng đấy chứ - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn bất lực nhìn học trò thua đau U20 Honduras 0-2 trong trận cầu phải thắng.

Trong khi đó, chuyên gia Vũ Mạnh Hải chia sẻ: "Tôi rất ngạc nhiên khi bầu Đức nói thế. Ông ấy làm lâu thì phải thừa hiểu có một đội bóng đương nhiên cần HLV chứ. Có quân phải có tướng. Tướng họ làm được thế là tốt rồi. Tất cả những gì họ làm được phải có tướng lãnh đạo. Chứ các cháu tự đá thì hóa ra là đội quân lang thang à?".

Sau VCK U20 World Cup, Việt Nam lại mơ vượt Thái Lan?

Cũng trong khi chia sẻ về ông Tuấn và U20 Việt Nam, bầu Đức cho rằng việc lọt tới VCK U20 World Cup chưa đủ để "đao to búa lớn" như HLV người Khánh Hòa nói "điều chỉnh lại bản đồ bóng đá ĐNÁ".

Bầu Đức cũng cho rằng, U20 Việt Nam vào một VCK World Cup không có nghĩa là chúng ta hơn Thái Lan mà vẫn thua kém nhiều. Ông cho rằng để thực tế hơn, chúng ta cần hướng tới việc làm sao để cần là thắng nền bóng đá láng giềng.

"Phải nói thật lòng, Thái Lan họ hơn mình một cái tầm. Mỗi khi gặp họ, nói hơi quá thì họ muốn "ăn" mình là được dù cho chúng ta rất máu lửa, quyết tâm. Vượt qua họ gần như các đích chúng ta phải đến nhưng chưa bao giờ vượt qua được cả.

Chúng ta cần phải thấy cái phương pháp, tất cả mọi thứ của Thái Lan đồng bộ hơn mình. Họ thật sự kĩ, thuật, chơi bóng biến hóa hơn mình. Anh Đức nói cũng đúng, phải vượt qua khu vực đã, rồi cố gắng len vào top châu Á thì mới vào được top của thế giới. Từng bước, từng bước" – HLV Lê Thụy Hải nói.

Vụ HLV Hoàng Anh Tuấn bị chê: Tôi thấy bầu Đức nói cũng có ý đúng đấy chứ - Ảnh 2.

HLV Lê Thụy Hải

"Những lời bầu Đức nói, tôi nghĩ có thể trong lúc không thật sự tỉnh táo. Một người làm bóng đá lâu năm như ông ấy thừa hiểu mọi chuyện chứ? Còn ý kiến của Hoàng Anh Tuấn, nói việc U20 Việt Nam thi đấu và có điểm tại U20 World Cup là sự kiện lịch sử của ĐNÁ thì chính xác thôi. Nhưng nó chưa đủ để xoay chuyển chất lượng một nền bóng đá.

Bóng đá Việt Nam đang được điều hành không tốt, có rất nhiều vấn đề. Cần cấp trên cao chỉ đạo thì mới đi đúng hướng được. Còn giờ VFF như thế, CLB như thế, V-League như thế sao phát triển được.

Còn nói về Thái Lan thì tôi lại đồng ý với ông Đức. Chúng ta vào World Cup cũng chỉ là một giải đấu trẻ thôi. Còn để hai nền bóng đá thi thố với nhau, cấp ĐTQG xem, thì mình thua ngay. Cần đánh giá đúng mình chứ không phải có U20 như thế là vươn tầm thế giới.

Đó chỉ là một tín hiệu cho thấy mình có khát vọng, tiềm năng thôi. Và cũng khẳng định người Việt Nam yêu bóng đá khủng khiếp nhưng người làm bóng đá thì chưa làm được tốt" – cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải nhận định.

Nói sâu hơn về con đường phía trước của bóng đá Việt Nam sau sự kiện U20 nước nhà dự VCK World Cup, ông Hải "lơ" cho rằng chúng ta vẫn phải bắt đầu từ những thành tích nhỏ rồi mới mơ ra biển lớn.

"Đôi khi Thái Lan họ rất liều lĩnh, bỏ hẳn ĐNÁ để bước vào châu Á, World Cup mà còn chưa thành công. Nếu chúng ta vội vàng quá, cả tưởng quá thì không nên. Theo tôi anh Đức cũng nói đúng là cần từng bước.

Trước mắt là các đội trẻ, các em cũng đã trưởng thành. Việc dự World Cup thì đúng là cái được. Sau này về CLB, dù chỉ có 3 trận thì chúng ta gặp châu Âu, Trung Mỹ, châu Đại Dương cũng học được rất nhiều. Ở CLB tôi nghĩ các em sẽ vượt lên được".

Vụ HLV Hoàng Anh Tuấn bị chê: Tôi thấy bầu Đức nói cũng có ý đúng đấy chứ - Ảnh 3.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải.

Trong khi đó, hướng tới SEA Games vào tháng Tám này, ông Vũ Mạnh Hải quan ngại:

"Chúng ta cần xem mình đang chơi với ai. Chúng ta có SEA Games, có giải ĐNÁ này. Mà trên đó là châu Á. Chúng ta hãy đấu để bá chủ ĐNÁ đi rồi mới tiến ngang Hàn Quốc, Nhật Bản đi... Chứ nói bỏ qua Thái Lan không thèm thì là kiểu AQ. Vượt qua Thái Lan là tốt rồi đấy, đừng có tự ái vì thua người ta.

SEA Games là khó khăn với mình đấy. Thái Lan vẫn ở tầm trên ta. Chúng ta cũng chỉ ngang Malaysia, Philippines, Singapore... Chúng ta cũng chỉ mong vào Chung kết để đạt chỉ tiêu. Tất nhiên, trong một trận đấu thì chẳng biết thế nào vì dù Thái Lan hơn chúng ta nhưng chưa đến nỗi vượt bậc. Cũng có thể thắng hoặc thua họ".

Vào tối qua, một thực tế không mấy vui là có khá ít NHM ra đón U20 Việt Nam ở sân bay Nội Bài dù trước đó CĐV đã vô cùng phấn khích vì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Song cựu danh thủ Thể Công cho rằng đó là điều hết sức bình thường.

"Khó nói vì đó là vấn đề cảm xúc. Khi chúng ta đá với New Zealand, cảm xúc dâng trào nhưng rồi thua Pháp, thua Honduras thì tình cảm NHM cũng vơi đi. Đó là trạng thái tâm lý bình thường thôi. Ai cũng muốn thắng và NHM Việt Nam đá với Brazil còn muốn thắng nữa là.

Nhiều NHM vui sướng theo thời thế thôi chứ không hẳn là hiểu về bóng đá Việt Nam".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại