Vũ Hán hoàn thành hơn 2 triệu xét nghiệm sau 6 ngày xét nghiệm toàn dân

Bích Thuận |

Theo số liệu mới công bố, sau 6 ngày, Vũ Hán mới chỉ hoàn thành xét nghiệm cho hơn 2 triệu lượt người trong tổng số 10 triệu dân cần được xét nghiệm.

Theo thông báo khẩn của Ban chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vũ Hán công bố hôm 11/5, thành phố tâm dịch toàn cầu này sẽ triển khai xét nghiệm axit nucleic sàng lọc virus SARS-CoV-2 trên toàn thành phố trong vòng 10 ngày. Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu trừ đi số người mắc bệnh đã được điều trị và số người được xét nghiệm trước và sau khi Vũ Hán mở cửa trở lại ngày 8/4, thành phố này sẽ còn khoảng 10 triệu người cần được xét nghiệm.

Tuy nhiên, theo số liệu thống kê chính thức, sau 6 ngày kể từ hôm 14/5 thời điểm Vũ Hán bắt đầu xét nghiệm toàn dân, thành phố này chỉ mới hoàn thành xét nghiệm cho hơn 2 triệu lượt người, tìm ra được 71 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 không triệu chứng và 1 ca bệnh Covid-19.

Được biết, quyết định xét nghiệm toàn dân được Vũ Hán đưa ra sau khi lại phát hiện ca bệnh trong cộng đồng hôm 9/5. Trước đó, theo số liệu công bố ngày 15/5, kể từ sau khi mở cửa trở lại, Vũ Hán đã phát hiện thêm được 665 ca Covid-19 không triệu chứng.

Theo ước tính của các chuyên gia Trung Quốc, tỷ lệ người nhiễm không triệu chứng ở Vũ Hán là khoảng 0,3/10.000. Như vậy, nếu xét nghiệm hết 10 triệu dân, thành phố này có thể tìm ra được khoảng 300 trường hợp Covid-19 không triệu chứng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại