Vụ đánh nhân viên Vietjet: Ngoài con cựu chủ tịch huyện, còn đối tượng vừa thụ án trở về

Thanh Tú |

Trong nhóm người hành hung nữ nhân viên hàng không ở Cảng hàng không Thọ Xuân thì Dũng nằm trong danh sách nghiện ma túy của địa phương, còn Nhị là đối tượng vào tù ra tội.

Một lãnh đạo Công an thị trấn Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cho biết trên Người lao động, một trong 3 đối tượng hành hung nữ nhân viên hãng hàng không Vietjet tại Cảng hàng không Thọ Xuân, được xác định là Lê Trung Dũng (SN 1984), con trai của ông Lê Văn B., nguyên Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân.

"Anh này thuộc diện chơi bời lêu lổng, có trong danh sách theo dõi nghiện ma túy của địa phương. Trước đây, Dũng có lái xe tải thuê, giờ không rõ làm gì", vị này nói.

Theo tin từ Đất Việt, ông Đỗ Xuân Hiếu, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân cho biết, Dũng thường xuyên nghịch ngợm khiến gia đình ông B. rất vất vả, nhưng Dũng chưa từng gây gổ, gây mất tình hình an ninh trật tự trên địa bàn mà chơi ở nơi khác.

Sau khi xảy ra sự việc Dũng có mặt trong nhóm người hành hung nữ nhân viên hàng không, lãnh đạo xã Xuân Quang đã gửi hồ sơ về Dũng lên Công an huyện Thọ Xuân.

Nguồn trên cho hay, một đối tượng nữa trong nhóm đánh nữ nhân viên hàng không, cũng đang ngụ ở địa bàn là Lê Văn Nhị (SN 1977). "Nhị cũng là đối tượng vào tù ra tội, không phải là thành phần đơn giản. Vừa thụ án trở về thì Nhị gây ra sự việc...", ông Hiếu nói.

Khi xảy ra sự việc Dũng, Nhị và An (SN 1990, thường trú tại Mật Sơn 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) gây rối trật tự công cộng, hành hung nhân viên hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân ngày 23/11/2018, nhân viên an ninh bị chỉ trích gay gắt, vì không có động thái ngăn cản.

Liên quan điều này, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc Trần Hoài Phương trước đó thông tin với báo giới, đơn vị sẽ theo dõi lại camera an ninh, yêu cầu Cảng vụ phối hợp với an ninh sân bay lý giải thái độ của nhóm nhân viên an ninh.

Theo ông, trong sự việc này, lực lượng an ninh hàng không phải trấn áp, khống chế và cách ly ngay đối tượng gây rối.

Hôm nay (25/11), Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không trong 12 tháng với 3 người hành hung nhân viên hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng thông tin trên Tuổi trẻ, ông đã chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh xử lý nghiêm những người hành hung nữ nhân viên Vietjet và việc xử lý nghiêm mới tạo được sự đồng thuận của dư luận.

Theo đoạn clip ghi lại sự việc, nữ nhân viên Vietjet mặc áo đỏ bị thanh niên tát vào mặt, đạp vào người, ngã xuống đất. Một người khác trong nhóm thanh niên chỉ tay quát tháo, buông lời nói tục tĩu chửi bới. Một thanh niên lao vào khu vực an ninh Cảng hàng không Thọ Xuân gây gổ.

Nguyên nhân được xác định bắt nguồn từ việc 3 thanh niên kia nhờ nữ nhân viên hàng không tên G. chụp ảnh tại khu vực sảnh ga đi, nhóm tiếp tục đề nghị chị G. chụp ảnh chung. Chị G. từ chối do đang bận công việc thì bị nhóm kia chửi bới, hành hung.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại