Đối tượng đạp ngã nữ nhân viên hãng hàng không VietJet có thể bị xử lý tội gây rối

Gia Hưng |

Xuất phát từ việc nhờ nữ nhân viên hàng không chụp ảnh cùng nhóm mình không được, 3 thanh niên đã chửi bới, tát và đạp ngã cô gái.

Chiều 24/11, Trung tá Lê Như Anh - Trưởng Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) cho biết, hiện đơn vị tiếp tục điều tra làm rõ 3 đối tượng có hành vi đánh người trong Cảng hàng không sân bay Thọ Xuân vào ngày 23/11.

Theo đó, 3 đối tượng bị cơ quan công an điều tra là Phạm Hữu An (trú TP. Thanh Hoá), Lê Văn Nhị và Lê Trung Dũng (cùng trú huyện Thọ Xuân).

Theo Trung tá Anh, quan điểm của cơ quan công an là xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an sẽ làm rõ, xem các đối tượng vi phạm ở mức độ nào sẽ xử lý ở mức độ đó.

Đối tượng đạp ngã nữ nhân viên hãng hàng không VietJet có thể bị xử lý tội gây rối - Ảnh 1.

Ảnh động cắt từ clip sự việc.

Liên quan đến việc giám định thương tích các nạn nhân, Trung tá Anh cho biết vấn đề này nằm trong quy trình điều tra.

Nhận định về sự việc trên, Luật sư Nguyễn Trọng Hải (Văn phòng luật sự Trọng Hải và cộng sự - TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, vụ việc 3 đối tượng đánh nhân viên trong sân bay Thọ Xuân có đủ căn cứ để xử lý về tội Gây rối trật tự công cộng.

"Sân bay là khu vực cần đảm bảo an ninh, những đối tượng này có hành vi đánh nhân viên ở sân bay nhiều lần.

Sau khi gây sự đã đánh nữ nhân viên của hãng hàng không Vietjet, các đối tượng tiếp tục đánh nhân viên an ninh. Chỉ đến khi an ninh cơ động đến quật ngã các đối tượng thì sự việc mới dừng lại. Hành vi này có đủ căn cứ để xử lý các đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng", Luật sự Trọng Hải nói.

Đối tượng đạp ngã nữ nhân viên hãng hàng không VietJet có thể bị xử lý tội gây rối - Ảnh 2.

Nhóm 3 thanh niên đánh, đạp ngã nữ nhân viên hãng hàng không Vietjet.

Cũng theo Luật sư Trọng Hải, các đối tượng có thể bị xử lý thêm về tội danh khác hay không còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề như tỷ lệ giám định thương tật của các nạn nhân; các nạn nhân có đơn yêu cầu, tố cáo hay không và nhiều yếu tố khác nữa.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Cảng hàng không sân bay Thọ Xuân cho biết, sự việc nhóm thanh niên hành hung nhân viên Vietjet và nhân viên an ninh sân bay diễn ra nhanh, chỉ chưa đây 1 phút và sau đó an ninh cơ động tại sây bay đã nhanh chóng khống chế các đối tượng để bàn giao cho công an xử lý.

Nói về thông tin nhân viên an ninh tại đây không có hành động can ngăn hay khống chế các đối tượng kịp thời, vị lãnh đạo Cảng hàng không sân bay Thọ Xuân cho biết, các nhân viên an ninh đã đến can ngăn và còn bị các đối tượng tấn công.

Đối tượng đạp ngã nữ nhân viên hãng hàng không VietJet có thể bị xử lý tội gây rối - Ảnh 3.

Các đối tượng còn lao đến đánh 2 nhân viên an ninh sân bay.

"Lúc đầu khi sự việc xảy ra thì nhân viên an ninh vào can ngăn thì bị đẩy ra. Sau đó anh em có quay phim, chụp hình để lấy tư liệu thì bị các đối tượng doạ đánh cả nhân viên an ninh. Lực lượng cơ động sau đó đã đến và khống chế, bắt các đối tượng", một lãnh đạo Cảng hàng không sân bay Thọ Xuân nói.

Được biết, các nhân viên bị đánh trong vụ việc trên hiện tại không bị thương gì và vẫn đi làm bình thường.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 14h20 ngày 23/11, nhóm 6 thanh niên trong đó có Phạm Hữu An (trú TP. Thanh Hoá), Lê Văn Nhị và Lê Trung Dũng (cùng trú huyện Thọ Xuân) đến sân bay Thọ Xuân để tiễn người thân.

Tại đây, nhóm thanh niên đã nhờ chị Lê Thị G. (nhân viên Vietjet) chụp hình và xin nhờ chụp chung cùng. Khị chị G. từ chối chụp chung vì đang làm việc thì An, Nhị và Dũng to tiếng chửi bới rồi xông đến đánh, đạp ngã G.

Nhóm 3 thanh niên này sau đó còn đuổi 1 nữ nhân viên khác và lao đến đánh 2 nhân viên an ninh tại sân bay. Sự việc chỉ dừng lại khi An ninh cơ động tại sân bay đến khống chế các đối tượng và bàn giao cho cơ quan công an xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại