Vụ đánh ghen, lột áo ở Hà Đông: Người vợ từng bị ghen ngược?

Bảo Phương - Hoàng Hải |

"Có người vợ nào chịu được những hình ảnh ân ái của chồng mình với người phụ nữ khác mà lại được chính tay "tình nhân" của chồng gửi đến", anh K chua xót kể.

Về việc 4 người phụ nữ đánh ghen, lột áo một cô gái trẻ chiều 15/6 ở khu vực gần siêu thị Big C Hà Đông (Hà Nội), sáng nay (17/6), trao đổi với PV, ông Vương Tiến Dũng - Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết, hiện Công an quận Hà Đông vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo ông Dũng, vụ việc có nhiều biểu hiện liên quan đến hình sự nên đang được điều tra, làm rõ theo hướng này.

Trung tá Trần Ngọc Minh – Trưởng Công an phường Mộ Lao (quận Hà Đông, TP. Hà Nội, nơi xảy vụ đánh ghen vào chiều ngày 15/6) cũng thông tin, hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Công an quận Hà Đông để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Vụ đánh ghen, lột áo ở Hà Đông: Người vợ từng bị ghen ngược? - Ảnh 1.

Vụ đánh ghen ở gần siêu thị Big C Hà Đông hôm 15/6. Ảnh cắt từ clip.

Người vợ từng bị ghen ngược, dọa đánh?

Trước đó, ngày 16/6, PV đã gặp gia đình chị Vũ Thị Vân Anh - người vợ và cũng là người đã cùng 3 người phụ nữ gây ra vụ đánh ghen gây xôn xao dư luận hôm 15/6, hiện đang bị Công an quận Hà Đông tạm giữ để điều tra.

Anh K. (SN 1986) - anh ruột của chị Vũ Thị Vân Anh buồn bã cho biết, Vũ Thị Vân Anh kết hôn với anh Lê Đ.N. (SN 1988) từ khi còn khá trẻ nhưng cuộc hôn nhân không được hạnh phúc.

Theo lời anh K, chồng chị Vân Anh hay ghen và chị Vân Anh đã nhiều lần bị chồng mình hành hung đến mức bầm tím cơ thể.

"Gia đình tôi đã khuyên can nhiều đến mức bắt nó phải li dị chồng nhưng rồi nó cũng chỉ ậm ừ rồi để đó. Tôi có lần còn khuyên, đã không còn tình cảm thì chia tay nhau đi cho bớt khổ. Có lúc, nó cũng quyết định li dị nhưng sau không biết chồng nó nhỏ to thế nào rồi lại xuôi, cứ dùng dằng cho đến hôm xảy ra cơ sự.

Chẳng ai mong muốn phải đi đánh ghen cả. Gia đình cũng có khuyên can nhiều nhưng cũng một phần em gái mình bức xúc quá nên mới xảy ra cơ sự này", anh K biện minh cho em gái về vụ đánh ghen, lột áo hôm 15/6.

Theo lời kể của anh K, cuộc sống vợ chồng chị Vân Anh thay đổi từ khi anh N. - chồng chị Vân Anh làm nghề cho vay lãi - đòi nợ thuê. Lúc này, anh N bắt đầu có tình nhân, chính là cô gái Mai Thị A (SN 1997, trú tại Vĩnh Phúc, hiện đang tạm trú tại Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, đang học việc cắt tóc, gội đầu) - nạn nhân bị đánh ghen hôm 15/6 ở gần siêu thị Big C - Hà Đông.

Cũng theo anh K, thời gian đầu, khi mối quan hệ bị phát hiện, anh N - chồng chị Vân Anh thường phủ nhận nhưng sau này thì công khai tình cảm với chị Mai Thị A.

Chưa hết, theo anh K, nguyên do dẫn đến việc đánh ghen kinh hoàng của chị Vũ Thị Vân Anh với Mai Thị A là vì Mai Thị A đã gửi trực tiếp hình ảnh ân ái của Mai Thị A với anh N - chồng chị Vân Anh tới chị.

"Có người vợ nào chịu được những hình ảnh ân ái của chồng mình với người phụ nữ khác mà lại được chính tay "tình nhân" của chồng gửi đến", anh K chua xót kể.

Cũng theo lời anh K, chị Vân Anh cũng từng bị chính Mai Thị A ghen ngược, đe dọa nhưng những tin nhắn và ghi âm đó không giữ được vì điện thoại của chị Vân Anh sau đó bị vỡ.

Về thông tin Mai Thị A bị giật mất dây chuyền trong lúc bị đánh ghen hôm 15/6, anh K. cam đoan: "Em gái tôi không bao giờ lấy. Và chiếc dây chuyền đó là của em tôi chứ không phải là của Mai Thị A như lời khai của A".

Vụ đánh ghen gây xôn xao dư luận thời gian gần đây.

Khoảng 15h ngày 15/6, trên mạng xã hội xuất hiện clip đánh ghen kinh hoàng trước cửa siêu thị Big C Hà Đông. Trong clip có thể thấy 4 người phụ nữ đang đánh "hội đồng" một cô gái. Một số người vào can ngăn cũng bị dúi ngã.

Công an phường Mộ Lao, Hà Đông (Hà Nội) đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ việc và đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan công an để xác minh làm rõ.

Qua đó xác định, nạn nhân là Mai Thị A, sinh năm 1997, trú tại Vĩnh Phúc, hiện đang tạm trú tại Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, đang học việc cắt tóc, gội đầu. Hai đối tượng tham gia vụ đánh ghen kinh hoàng là Hoàng Thị Anh (sinh năm 1989), trú tại Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông và Vũ Thị Vân Anh (sinh năm 1994).

Hai đối tượng khác tham gia đánh ghen cùng là bạn của Vân Anh hiện đang bỏ trốn.

Theo lời khai của Vũ Thị Vân Anh, khi nghe tin chồng mình có quan hệ tình cảm với Mai Thị A, Vân Anh đã cùng bạn là Hoàng Thị Anh và hai đối tượng khác nữa hẹn gặp nạn nhân ở siêu thị Big C Hà Đông. Chiều 15/6, khi đến siêu thị, thấy A đang đợi bên trong đã kéo cô gái này ra ngoài và đánh "hội đồng".

Tại cơ quan công an, chồng của Vũ Thị Vân Anh phủ nhận có quan hệ tình cảm với Mai Thị A. Trong khi đó, Mai Thị A thì một mực khẳng định có một khoảng thời gian "cặp bồ" với chồng của Vân Anh sau nhiều lần gặp gỡ, rủ nhau đi uống nước.

Mai Thị A cũng khai, trong khi bị đánh, chiếc dây chuyền của cô đã bị ai đó giật mất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại