Thông tin mới vụ 'hotgirl' bị đánh ghen lột áo ở Hà Đông

Hoàng Hải |

Theo thông tin từ báo chí, trong quá trình bị đánh, chiếc dây chuyền trên cổ của chị H đã biến mất. Cơ quan điều tra cần phải xác minh điều tra làm rõ về vấn đề này.

Nhân chứng vụ đánh ghen nói gì?

Hai ngày qua, dư luận Hà Nội xôn xao việc một cô gái trẻ bị 4 người phụ nữ khác đánh ghen, lột áo xảy ra tại trước cửa siêu thị Big C Hà Đông (quận Hà Đông, TP. Hà Nội) vào chiều ngày 15/6.

Để hiểu rõ hơn về sự việc trên, sáng nay (16/6), PV đã về siêu thị Big C.

Là một trong những bảo vệ của siêu thị Big C và cũng là người chứng kiến toàn bộ vụ việc, ông Nguyễn Văn N. cho biết: Vào khoảng 14h chiều qua, có 4 người phụ nữ vào siêu thị Big C Hà Đông.

Khi vừa vào bên trong siêu thị, 4 người phụ nữ này đã cãi vã, chửi bới một cô gái trẻ khoảng tầm 20 tuổi.

"Sau đó, 4 người phụ nữ này lao vào đánh cô gái trẻ. Ngay lập tức, lực lượng bảo vệ của siêu thị đã vào can ngăn và đưa cả 5 người này ra bên ngoài siêu thị.

Khi cô gái trẻ vừa bước ra khỏi cửa, 4 người phụ nữ hô lớn: "Mày dám cướp chồng tao" rồi tiếp tục lao vào đánh cô gái tới tấp.

Lúc đó, có rất nhiều người đã vào can ngăn và cả bảo vệ của siêu thị nhưng thấy có người can, 4 cô gái này càng hung hăng hơn. Thậm chí, 4 người phụ nữ này còn chỉ tay thẳng mặt và chửi bới rất thậm tệ người vào can.

Khi đó cũng có một đồng chí an ninh, bảo vệ của siêu thị ra can ngăn nhưng cũng bị 4 cô gái này chửi và dúi ngã.

Một lúc sau, 4 cô gái này định kéo cô gái trẻ kia lên xe taxi để đưa đi nơi khác nhưng rất may cô gái trẻ này đã bám chặt vào sợi dây ở khu vực để xe nên đã không bị kéo đi", nhân viên bảo vệ của siêu thị Big C nhớ lại lúc cô gái trẻ bị đánh.

Thông tin mới vụ hotgirl bị đánh ghen lột áo ở Hà Đông - Ảnh 1.

Khu vực cô gái trẻ bị đánh. Ảnh chụp ngày 16/6. Ảnh: Hoàng Hải.

Anh Đỗ Văn Thắng (bảo vệ của tòa nhà) cũng cho hay: "Lúc những người phụ nữ tiến hành lột áo của cô gái, cô này chỉ biết khóc lóc và dùng tay che ngực.

Có một nam thanh niên đi đường thấy bất bình đã cởi phăng chiếc áo để nạn nhân mặc tạm, tôi thấy hành động đó rất ý nghĩa và hỗ trợ nạn nhân trong lúc hoạn nạn".

Sự việc xảy ra cũng đã khiến đường Nguyễn Trãi qua đoạn Bigc Hà Đông bị tắc nghẽn, rất nhiều người hiếu kỳ đứng quan sát vụ đánh ghen.

Nói về chiếc vòng cổ của nạn nhân bị mất, một người chạy xe ôm chứng kiến vụ việc cho biết: "Tôi đứng cách nạn nhân không xa nên có nhìn thấy một sợi dây chuyền bị văng xuống nền đá, sau đó có một cô gái đã nhặt và bỏ đi".

Nói về người nhặt chiếc dây chuyền của nạn nhân, người chạy xe ôm này không khẳng định được đó có phải 1 trong 4 đối tượng đánh đập nạn nhân hay không.

Thông tin mới vụ hotgirl bị đánh ghen lột áo ở Hà Đông - Ảnh 2.

Người phụ nữ áo vàng túm tóc và lột cả áo của cô gái để đánh ghen. (Ảnh cắt từ clip).

Cần xác minh sợi dây chuyền 'biến mất'

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, luật sư Giang Hồng Thanh – Trưởng văn phòng Luật sư Giang Thanh cho biết:

Nếu cô gái trẻ bị xác định là có quan hệ bất chính với người đàn ông đã có vợ mặc dù cô gái trẻ biết rõ điều này, cô gái đó có thể bị phạt tiền theo Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013.

Tại điều 48, hành vi vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng; vi phạm quy định về ly hôn.

Luật sư Trương Quốc Hòe – Trưởng văn phòng luật sư Interla cũng cho biết, căn cứ theo quy định tại điều 5 Luật hôn nhân gia đình, việc cô gái trẻ bị đánh trong đoạn video clip có quan hệ tình cảm bất chính với người đàn ông đã có vợ là một trong những hành vi mà pháp luật.

Thông tin mới vụ hotgirl bị đánh ghen lột áo ở Hà Đông - Ảnh 3.

Luật sư Giang Hồng Thanh – Trưởng văn phòng Luật sư Giang Thanh.

Trao đổi với PV về việc 4 người phụ nữ lao vào đánh đập, lột áo cô gái trẻ phạm tội gì? luật sư Giang Hồng Thanh cho biết:

"Hành vi của những người đánh đập, lột áo của cô gái giữa nơi đông người đã có dấu hiệu của tội "Làm nhục người khác" theo quy định tại Điều 121 Bộ luật hình sự".

Luật sư Giang Hồng Thanh cũng cho biết thêm, trên thực tế đã có những vụ án tương tự như thế này, người đánh ghen bị xử lý hình sự về tội "Làm nhục người khác".

Vì vậy những người vợ, người chồng mà có chồng, vợ quan hệ bất chính với người khác, hãy xử sự một cách thận trọng kẻo lại vướng vào vòng lao lý, đang từ đúng trở thành sai.

Còn theo Luật sư Trương Quốc Hòe, trong vụ việc này, các đối tượng đã có hành vi đánh đập, giật tóc, xé áo của chị H. khiến cho nhiều người tụ tập, làm mất trật tự công cộng.

Hành vi của 4 người phụ nữ này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Luật sư Hòe trao đổi thêm, theo thông tin từ báo chí, trong quá trình bị đánh, chiếc dây chuyền trên cổ của chị H đã biến mất. Cơ quan điều tra cần phải xác minh điều tra làm rõ về vấn đề này.

Nếu như trong quá trình bị đánh, chiếc dây chuyển của chị H bị rơi và thất lạc mà không ai nhặt được thì 4 người phụ nữ trên không có hành vi vi phạm pháp luật đối với việc chiếc dây chuyền bị mất. Nếu như trong quá trình bị đánh, một trong 4 người phụ nữ này lợi dụng để lấy chiếc dây chuyền của chị H thì hành vi của người đó cấu thành tội "cướp tài sản" theo Điều 133BLHS.

Trước đó, vào chiều ngày 15/6, Hoàng Thị Anh (SN 1989, trú tại Hà Đông) và Vũ Thị Vân Anh (SN 1994) rủ nhau ra siêu thị Big C Hà Đông để tìm gặp chị Mai Thị H. (SN 1997, trú tại Vĩnh Phúc) để nói chuyện về việc chị H. có quan hệ tình cảm với chồng Vân Anh.

Trên đường đi ra siêu thị, Hoàng Thị Anh và Vũ Thị Vân Anh có gặp hai đối tượng nữ khác là bạn của Vân Anh nên đã rủ thêm 2 người này đi cùng.

Sau đó, 4 người này ra siêu thị Big C Hà Đông, khi vừa gặp chị Mai Thị H., các đối tượng này liền lao vào chửi bới và đánh đập.

Điều 48. Hành vi vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng; vi phạm quy định về ly hôn

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

b) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;

c) Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ làđang có chồng hoặc đang có vợ."

Căn cứ vào quy định này thì người chồng có quan hệ bất chính, chung sống như vợ chồng với cô gái trẻ cũng có thể bị phạt tiền như trên.

Điều 121.Tội làm nhục người khác

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba

a) Phạm tội nhiều lần

b) Đối với nhiều người

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn

d) Đối với người thi hành công vụ

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.

3. Ngườiphạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại