Vụ Đà Nẵng hỗ trợ 500.000 đồng, dân nhận 330.000: Yêu cầu thu hồi để hỗ trợ đủ số tiền

Đình Thức |

Chính quyền phường Hoà Minh yêu cầu các tổ dân phố trả đủ 500.000 đồng/hộ đúng như quyết định 2903 của UBND TP Đà Nẵng.

Người dân nhận tiền hỗ trợ từ tổ trưởng tổ dân phố

Người dân nhận tiền hỗ trợ từ tổ trưởng tổ dân phố

Liên quan đến vụ việc Đà Nẵng hỗ trợ 500.000 đồng nhưng người dân chỉ nhận được 330.000, ông Đinh Hữu Phúc, Chủ tịch UBND phường Hoà Minh (quận Liên Chiểu) cho biết đã nắm được thông tin phản ánh của người dân và đã chỉ đạo rà soát, chỉ đạo xử lý.

Theo ông Phúc, sự việc xảy ra tại khu dân cư Hoà Phú 5 khi chia quà hỗ trợ đồng đều cho các hộ dân xuất phát từ thiện chí muốn tất cả đều được thụ thưởng chính sách của thành phố.

Tuy nhiên, việc làm trên dù nhận được sự đồng thuận của đa số người dân nhưng vẫn có các ý kiến trái chiều.

"Phường đã lập tức chỉ đạo và khu dân cư cùng các tổ dân phố đang điều chỉnh lại việc hỗ trợ này.

Cụ thể, khu dân cư Hòa Phú 5 sẽ thu hồi số tiền hỗ trợ cho các hộ nằm ngoài quyết định 2903 để chi trả đủ 500.000 đồng cho tất cả hộ còn lại trong danh sách của quyết định này. Những hộ đã nhận hỗ trợ theo công văn 5433 (suất quà của họ trước đó được chia ra đồng đều) sẽ được phường hỗ trợ thêm quà để đảm bảo đủ 1 suất trị giá 500.000 đồng theo đúng chủ trương của công văn này", ông Phúc cho biết.

Vụ Đà Nẵng hỗ trợ 500.000 đồng, dân nhận 330.000: Yêu cầu thu hồi để hỗ trợ đủ số tiền - Ảnh 1.

Giấy tờ người dân ký nhận quà hỗ trợ của chính quyền phường Hoà Minh

Theo ông Phúc, biện pháp trên sẽ đảm bảo tất cả các hộ sẽ được nhận quà hoặc tiền mặt đủ 500.000 đồng theo đúng chủ trương về các quyết định hỗ trợ của UBND thành phố.

Trước đó, chính quyền Đà Nẵng đã triển khai giải ngân số tiền 113.176.750.000 đồng theo quyết định 2903/QĐ-UBND mà UBND TP Đà Nẵng ban hành ngày 3/9.

Quyết định 2903 quy định mỗi hộ dân trên địa bàn thành phố được hỗ trợ bằng tiền mặt với mức 500.000 đồng/hộ, trừ những hộ đã được hỗ trợ theo Công văn 5433/UBND-KT.

Tuy nhiên, nhiều người dân tại khu dân cư Hoà Phú 5 (từ tổ dân phố 35 đến 37, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu) phản ánh họ chỉ nhận được 330.000 đồng từ tổ trưởng tổ dân phố.

"Tổ trưởng tổ tôi mang tiền đến tận nhà để trao cho chúng tôi. Chúng tôi ký nhận 500.000 đồng nhưng thực tế nhận chỉ 330.000 đồng. Khi thắc mắc thì bác tổ trưởng cho biết sở dĩ trừ đi 170.000 đồng là do đợt trước đã nhận quà hỗ trợ", bà T.T.L (trú tổ 35) cho biết.

Các hộ dân khác thuộc tổ 35 cũng có cùng thắc mắc. Người dân cho biết trong quá trình giãn cách đã được nhận rau, củ, quả cùng 1 suất quà gồm gạo, trứng, cá hộp, cá khô...

Ông Trần Sinh, tổ trưởng dân phố 35, cho biết việc các hộ dân đợt này nhận hỗ trợ 500.000 đồng nhưng thực nhận chỉ 330.000 đồng là có thật.

Ông Sinh giải thích tổ có 102 hộ dân nên khi được nhận hỗ trợ theo công văn 5433 (chi trả vào cuối tháng 8) với 29 suất đã chia đều tất cả cho các hộ.

"Mọi người đều có hoàn cảnh khó khăn như nhau và mong muốn mọi người đều nhận được quà nên Chi bộ khu dân cư cùng các tổ dân phố đã thống nhất, lấy ý kiến của nhiều hộ dân và phân chia các suất quà trên ra đồng đều cho tất cả các hộ", ông Sinh cho biết.

Theo ông Sinh, suất quà theo công văn 5433 cũng có giá trị 500.000 đồng nhưng bao gồm lương thực, thực phẩm. Do vậy, khi chia đều thì mỗi hộ nhận được 10 kg gạo, một ít cá khô, trứng, cá hộp...

"Lúc đó, chúng tôi muốn chia ra để bà con ai cũng nhận được quà trên tinh thần sẻ chia, đùm bọc trong lúc khó khăn chung vì không nắm được chủ trương sẽ có đợt hỗ trợ tiếp theo", ông Sinh nói.

Theo ông Sinh, do đã chia đều ở đợt hỗ trợ trước nên đến đợt hỗ trợ theo quyết định 2903, tổ cũng quyết định chia đều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại