Khu dân cư khổn khổ vì "mưa là ngập" ngay giữa trung tâm Đà Nẵng

Đình Thức |

Ngay giữa trung tâm Đà Nẵng, hàng chục hộ dân sống tại khu dân cư Khe Cạn suốt nhiều năm phải chịu đựng cảnh "mưa là ngập" hơn 1 mét khiến cuộc sống họ luôn khốn khổ trong mùa mưa.

Do ảnh hưởng của bão số 5 (bão Côn Sơn), TP Đà Nẵng trong 2 ngày 11 và 12/9 có mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều nơi bị ngập úng.

Tại khu dân cư Khe Cạn (thuộc tổ 26 và 27, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), người dân phải chịu cảnh ngập nước cao hơn mét.

Khu dân cư khổn khổ vì mưa là ngập ngay giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 1.

Sáng 12/9, dù trời đã ngớt mưa nhưng tại khu dân cư Khe Cạn nước vẫn còn ngập cao. Toàn bộ khu vực bị nước bao phủ sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng từ cơn bão Côn Sơn.

Khu dân cư khổn khổ vì mưa là ngập ngay giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 2.

Nhà của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Hương ở tổ 27 vẫn còn bị bị ngập nước, chỗ khô ráo nhất trong nhà là khu vệ sinh ở phía sau. Gia đình chị có 2 cháu nhỏ 4 tuổi và 6 tuổi. Bé lớn đang học online nhưng những ngày này thì không thể học được

Khu dân cư khổn khổ vì mưa là ngập ngay giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 3.

Chị Hương cho hay ngày 11/9, nước ngập vào nhà gần 1 mét. Nhiều tài sản được đưa lên cao tránh ngập nhưng 2 chiếc xe máy đành phải chìm trong nước.

Khu dân cư khổn khổ vì mưa là ngập ngay giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 4.

Vợ chồng chị Hương có 2 con, 4 tuổi và 6 tuổi. Cháu 6 tuổi vừa vào lớp 1 và phải học online nhưng do bị ngập nên những ngày qua không thể học. Chị Hương và chồng đành nhờ người em gái đến đón cháu về sống tạm.

Khu dân cư khổn khổ vì mưa là ngập ngay giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 5.

Vợ chồng chị Hương chỉ mức nước ngập vào nhà gần 1 mét trong ngày 11/9. Theo vợ chồng chị Hương, khu dân cư Bàu Cạn từ nhiều năm qua cứ "mưa là ngập". Đặc biệt, trong mùa mưa, mưa kéo dài khiến cả khu dân cư ngập nước nhiều ngày, gây khốn khổ cho cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Khu dân cư khổn khổ vì mưa là ngập ngay giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 6.

Bà Dương Thị Xanh trong căn nhà bị ngập nước khiến mọi sinh hoạt đảo lộn.

Khu dân cư khổn khổ vì mưa là ngập ngay giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 7.

Chiếc tủ lạnh cùng nhiều đồ đạc khác trong nhà bà Xanh được đưa lên cao để tránh hư hại.

Khu dân cư khổn khổ vì mưa là ngập ngay giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 8.

Nước ngập lênh láng trong nhà bà Xanh. Được biết, khu dân cư Bàu Cạn thuộc dự án Dự án Khu vực cống thoát nước Khe Cạn đi qua địa bàn phường Thanh Khê Tây. Dự án đã “mắc cạn” gần 10 năm do vướng giải tỏa, đền bù. Chính quyền hàng chục lần tiếp dân và gần cả trăm lượt trả lời đơn thư người dân, nhưng dự án vẫn chưa thể hoàn thành khâu giải tỏa, đền bù, tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Khu dân cư khổn khổ vì mưa là ngập ngay giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 9.

Đôi vợ chồng trẻ đưa toàn bộ mền, mùng, chăn chiếu, áo quần tìm nơi giặt sấy. Nước ngập khiến toàn bộ đồ đạc của họ chìm trong nước. "Sống sao khổ quá, cả chục năm như ri mà không giải quyết được", một người dân cho hay.

Khu dân cư khổn khổ vì mưa là ngập ngay giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 10.

Nhiều người dùng gỗ để ngăn nước tràn vào nhà. Ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, cho biết đã có phương án sơ tán dân ở khu vực Khe Cạn nếu mưa to kéo dài, ngập sâu. "Khu vực này thì thường xuyên xảy ra tình trạng mưa là ngập. Nhưng năm nay thì mới mưa theo từng đợt nên chưa xảy ra tình trạng ngập sâu. Hiện tại, bà con chủ yếu vẫn ở nhà để coi giữ đồ đạc hoặc dọn qua nhà khác cao hơn trong khu vực. Nếu mưa to kéo dài thì chúng tôi sẽ vận động bà con đi sơ tán để đảm bảo an toàn", ông Thuyên nói.

Khu dân cư khổn khổ vì mưa là ngập ngay giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 11.

Vợ chồng ông Võ Văn Trinh cho biết đã quá chán nản khi gần 10 năm qua, dự án vẫn chưa triển khai, người dân vẫn không được di dời và phải chịu đựng cảnh mưa là ngập.

Khu dân cư Khe Cạn giữa trung tâm Đà Nẵng ngập nặng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại