Vụ cưỡng chế khu đất vườn rau Lộc Hưng: 8 hộ nhận bồi thường hơn 8 tỷ, xử lý những người chống đối

Bảo Minh |

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ hơn 8 tỷ đồng cho 8 hộ dân đồng tình với các chính sách hỗ trợ và sớm kê khai. Những người chống đối cũng bị củng cố hồ sơ để xử lý.

Ngày 21/12, Chủ tịch UBND quận Tân Bình, ông Châu Văn La chi biết, tính đến ngày 20/1, 62 hộ dân tại khu đất vườn rau (phường 6, quận Tân Bình) đã liên hệ chính quyền địa phương để kê khai. Khu đất này được quy hoạch làm dự án đầu tư xây dựng cụm trường học công lập theo tiêu chuẩn quốc gia.

Nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân

Trước đó, 5 hộ có hoa màu bị hư hỏng trong đợt tháo dỡ công trình xây dựng trái phép vừa qua được hỗ trợ tổng số tiền 66 triệu đồng. Cụ thể, những trường hợp trồng hoa màu dưới 400 m2 nhận hỗ trợ 12 triệu đồng/3 tháng, từ 400 đến 500 m2 nhận hỗ trợ 15 triệu đồng/3 tháng và trên 500 m2 nhận hỗ trợ 18 triệu đồng/3 tháng.

Cách đây 2 ngày, 8 hộ dân được nhận tiền hỗ trợ với tổng kinh phí 8 tỷ 33 triệu đồng hỗ trợ cho diện tích canh tác 2.300 m2. Ngoài ra, mỗi hộ còn được nhận 5 triệu đồng tiền thưởng, 6 triệu đồng hỗ trợ tết từ phường khi đồng tình với các chính sách hỗ trợ và sớm kê khai.

Vụ cưỡng chế khu đất vườn rau Lộc Hưng: 8 hộ nhận bồi thường hơn 8 tỷ, xử lý những người chống đối - Ảnh 1.

Nhiều công trình xây dựng trái phép bị cưỡng chế tháo dỡ.

Đối với các hộ còn lại, chính quyền tiếp tục tiếp xúc, vận động trước ngày 25/1, vận động nhiều lần, nhiều đợt đến những ngày cận Tết Nguyên đán. Quận cũng đã thành lập 12 tổ tiếp nhận và đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân đã kê khai, đồng ý nhận hỗ trợ trong những ngày tới.

Đối với các hộ dân nhận sang nhượng đất bằng giấy tay cũng sẽ được Hội đồng hỗ trợ của dự án Cụm trường học công lập theo tiêu chuẩn quốc gia xem xét. Nếu người mua chứng minh được người canh tác trước đây bán đất, không có tranh chấp, khiếu nại thì sẽ được nhận hỗ trợ.

Về chính sách an sinh xã hội, quận sẽ xuất kinh phí thống nhất tổ chức đào tạo chuyển đổi ngành nghề theo nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Chính quyền cũng hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh neo đơn, hộ nghèo có điều kiện vay vốn ngân hàng, tạo mọi điều kiện để chăm lo Tết cho người dân đầy đủ. 

Đối với các trường hợp khó khăn về chỗ ở và đủ điều kiện theo quy định, quận và phường sẽ rà soát đối chiếu quy định về tiêu chuẩn mua nhà ở xã hội để đề xuất thành phố xem xét giải quyết từng trường hợp tại dự án chung cư Phú Thọ (quận 11).

Củng cố hồ sơ xử lý những người chống đối

Theo lãnh đạo quận Tân Bình, hơn một trăm công trình xây dựng trái phép tại khu đất vườn rau được quy hoạch làm dự án. Chỉ riêng trong năm 2018, 44 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và không xác định được đối tượng vi phạm.

UBND quận Tân Bình đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tại khoản 1, điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm và quyết định cưỡng chế. 

Các quyết định này đều được niêm yết công khai tại phường, chính quyền cũng nhiều lần phát loa, vận động công khai việc sẽ cưỡng chế nhưng nhiều người cố tình không chấp hành. Đặc biệt, một số đối tượng tự xưng là người đại diện bảo vệ công lý đã huy động người già, phụ nữ, trẻ em dùng lời lẽ xúc phạm và sử dụng chất bẩn để cản trở nhân viên làm nhiệm vụ.

Vụ cưỡng chế khu đất vườn rau Lộc Hưng: 8 hộ nhận bồi thường hơn 8 tỷ, xử lý những người chống đối - Ảnh 2.

Nếu hơn 80% hộ dân đồng thuận, dự án cụm trường học đạt chuẩn quốc gia sẽ được triển khai ngay.

Theo đại diện Công an quận Tân Bình, khu vực vườn rau Lộc Hưng thuộc phường 6 là nơi có tình hình an ninh trật tự phức tạp. Khu vực có nhiều thành phần bất hảo, nghiện ma tuý, tổ chức đá gà… Qua nhiều lần theo dõi, công an đã phát hiện xử lý với rất nhiều trường hợp phạm pháp, xử lý trên 1.000 con gà đá.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ và các chứng cứ để áp dụng pháp luật hình sự đối với ông Trần Quốc Tiến (một trong 5 đối tượng thường xuyên xúi giục người dân chống đối lực lượng chức năng) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tuy nhiên hiện nay ông Tiến không hợp tác, không lên làm việc theo giấy mời và đã rời khỏi nơi cư trú. Ngoài ra còn một số trường hợp khác tổ chức khiếu kiện đông người, tự nhận là ban đại diện của các hộ dân, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn. 

Hiện tại, quận Tân Bình cũng đã cắm cột mốc từng thửa trong khu đất dọc theo đường Chấn Hưng nhằm khôi phục hiện trạng thửa đất như trước khi xây dựng nhà trái phép. Nếu trên 80% số hộ dân đồng thuận, quận sẽ triển khai ngay các gói thầu thi công dự án cụm trường học đạt chuẩn quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại