Vụ côn đồ đánh người dã man trong phòng trọ, thách thức công an: Triệu tập 3 người

Bảo Ngọc |

3 người trong nhóm côn đồ xông vào nhà trọ đánh người dã man, thách thức nạn nhân gọi báo công an bị triệu tập lên trụ sở cơ quan công an làm việc.

Ông Quý liên tục đánh đập dã man anh Nhân

Ông Quý liên tục đánh đập dã man anh Nhân

Ngày 2/9, Phòng Cảng sát hình sự - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã triệu tập 3 người có liên quan đến vụ việc xông vào nhà trọ hành hung người khác xảy ra tại phường Trường An (TP Huế).

Trước đó, ngay khi nạn nhân gửi đơn tố cáo đến Công an TP Huế và báo chí vào cuộc phản ánh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị, lực lượng vào cuộc điều tra, xác minh.

"3 đối tượng liên quan vụ việc bị triệu tập gồm ông Trần Quý và 2 thanh niên đi cùng ông Quý. Những người này bị triệu tập để phục vụ điều tra. Cơ quan Công an cũng đã xác minh hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng; thăm hỏi và làm việc với nạn nhân; tiếp tục thu thập tư liệu, chứng cứ…", đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.

Vụ côn đồ đánh người dã man trong phòng trọ, thách thức công an: Triệu tập 3 người - Ảnh 1.

Anh Nhân bị nhóm côn đồ đánh dã man phải nhập viện điều trị

Trước đó, anh Hoàng Thế Nhân (SN 1984, trú phường An Đông, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) gửi đơn thư phản ánh, tố cáo sự việc bản thân bị hành hung khi đang ở phòng trọ đến Công an TP Huế.

Theo nội dung tố cáo, khoảng 10h5 ngày 28/8, anh Nhân cùng bạn gái là Nguyễn Thị L.A (trú đường Võ Thị Sáu, TP Huế) và em trai anh Nhân đang ở nhà trọ tại 297B Điện Biên Phủ (phường Trường An, TP Huế) thì 1 nhóm côn đồ do vợ chồng ông Trần Quý và vợ Lê Ngọc B (ngụ phường Phường Đúc, TP Huế) xông vào nhà.

Nhóm này lập tức xông vào phòng, ông Quý lao đến đánh anh Nhân lúc này đang nằm trên võng. Những người khác khống chế em trai và bạn gái anh Nhân. Trong khi đó, bà B dùng điện thoại để quay lại sự việc.

Vụ côn đồ đánh người dã man trong phòng trọ, thách thức công an: Triệu tập 3 người - Ảnh 2.

Ông Trần Quý ghi biên bản lời khai tại cơ quan công an

Anh Nhân liên tục bị ông Quý đấm, đá vào đầu, mặt, cơ thể. Chị L.A lúc này thông báo nếu nhóm côn đồ không dừng tay, ra khỏi phòng trọ thì sẽ gọi điện báo công an. Ông Quý lập tức thách thức "cứ gọi đi" và tiếp tục hành hung dã man anh Nhân.

Sau khi liên tục đánh nạn nhân, nhóm côn đồ mới rời khỏi khu nhà trọ. Sự việc sau đó được phát tán lên các trang mạng xã hội. Anh Nhân phải nhập viện điều trị với tình trạng bị đa vết thương phần mềm, chấn động não.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại